Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Đáo tụng đình” bất đắc dĩ

Thứ tư, 15:03 23/04/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Không phải “đại án”, chẳng phải “trọng án” cũng không là “điểm án” thế nhưng câu chuyện Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP HCM vừa đưa 100 doanh nghiệp ra toà cũng gây xôn xao dư luận gần đây.

Chả là, các doanh nghiệp này đang nợ BHXH tới hàng tỷ đồng không đóng, với những con số hàng trăm triệu đồng mỗi “bị cáo”. Mà cũng chẳng phải hy hữu gì, bởi đây đâu là lần đầu các doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước kiện ra toà. Năm trước đó (2013), ngành BHXH thành phố này đã “đưa” 1.228 doanh nghiệp ra toà vì “tội” cố ý chây lười đóng bảo hiểm. Những vụ kiện tập thể này đã góp phần thu hồi cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng nhằm giải quyết quyền lợi cho người lao động!

Không ai chê trách gì BHXH cả, khi họ thực hiện cái quyền năng được luật định của mình nhằm thu hồi lại những tài sản của chính họ. Bởi, nguyên tắc của BHXH là hoạt động phúc lợi nhằm mang đến sự an toàn nhất định cho người lao động, tránh những xáo trộn không đáng có trong đời sống xã hội. Không ai phàn nàn gì với việc BHXH đưa doanh nghiệp ra toà cả, khi mà gần đây, rất nhiều những lời than vãn từ ngành này rằng, rất có thể sẽ phải tăng tuổi nghỉ hưu lên để tránh nguy cơ “vỡ quỹ”.

Đành rằng, cái việc kiện ra toà của ngành BHXH với doanh nghiệp là chính đáng. Nó càng chính đáng hơn, khi đó là những đồng tiền để trả lương hưu cho người lao động. Đành rằng doanh nghiệp đã đi vào cái “nghiệp” kinh doanh thì phải thực hiện nghĩa vụ xã hội như một lẽ tất yếu. Ấy thế nhưng, nhìn lại một chút về con số doanh nghiệp “chết” trong những năm trước xem sao? Những con số thống kê chưa đầy đủ cho thấy có khoảng 60.000-70.000 doanh nghiệp đã khai tử trong một năm. Những doanh nghiệp còn tồn tại thì theo nhiều chuyên gia vẫn là đang “thở oxy”. Có nghĩa là, nếu không thoi thóp sống lay lắt, nếu không vay chỗ nọ giật chỗ kia để nuôi người lao động và nuôi chính mình thì các doanh nghiệp đó cũng đã “chết” nhưng chưa dám công bố vì một lý do nào đó mà thôi. Trong điều kiện đó, việc có “lỡ quên” hay “cố tình quên” đóng BHXH cũng là điều dễ hiểu!

Thế nhưng, cũng phải nhìn lại rằng, dẫu tốt, dẫu xấu thì “đáo tụng đình” vẫn là một cái sự “cực chẳng đã”. Cac doanh nghiệp làm ăn càng mong mình giữ gìn được hình ảnh để còn phát triển, vạn bất đắc dĩ mới phải “bán danh” chứ nói gì đến chuyện “ra công đường”? Thế nên mới thấu một điều rằng, có lẽ ngoài những đơn vị kinh doanh không đứng đắn, chụp giật, có cả ngàn, cả vạn doanh nghiệp phải “đáo tụng đình” một cách bất đắc dĩ. Cái sự bất đắc dĩ đó, đáng thương hơn đáng giận!
 
Tường Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top