Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch gia đình “vô phúc cưới phải dâu dữ”

Thứ tư, 19:18 03/07/2013 | Pháp luật

Trong chuỗi hành vi ghen cuồng của thiếu phụ này, không chỉ người chồng mà ngay cả gia đình nhà chồng cũng nhiều phen bị Hiệp chửi bới, lăng mạ, thậm chí mua dao về đe dọa sẽ “san phẳng” cả nhà chồng.

 
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Hiệp và đồng phạm Trương Như Lập về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Do nghi ngờ chồng mình là anh Nguyễn Văn Chỉnh ngoại tình, Hiệp đã thuê Lập chở xe ôm đi rình mò và dội cả xô axít 5 lít vào người anh Chỉnh.

Thù chồng, hại luôn người bên cạnh

Vụ tạt axit đáng sợ trên xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 1/6/2013, khi đó anh Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1985, trú tại xóm Nguyên, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đang đứng chờ xe buýt đối diện với số nhà 126 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy thì bất ngờ bị một người phụ nữ cầm xô đựng a xít lao tới hất thẳng vào người rồi lên xe máy chờ sẵn biến mất.

Bi kịch gia đình “vô phúc cưới phải dâu dữ” 1
Trần Thị Hiệp trong ngày cưới

Hậu quả, ngoài anh Chỉnh bị bỏng nặng, hai hành khách đứng chờ xe buýt cạnh cũng bị bỏng lây. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời. Căn cứ vào lời khai của nạn nhân Chỉnh, không mấy khó khăn để Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cầu Giấy xác định thủ phạm vụ tạt axit chính là Trần Thị Hiệp (SN 1986) - người vợ đang làm thủ tục ly hôn với nạn nhân.

Từ đây, nguyên nhân gây án ban đầu được xác định là do Hiệp ghen tuông bệnh hoạn, nghi ngờ anh Chỉnh ngoại tình nên đã thực hiện hành vi dã man trên.

Xác định đây là một vụ trọng án phức tạp, Cơ quan Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy bắt các hung thủ gây án. Sau khi điều tra, sàng lọc đối tượng tình nghi, Cơ quan Điều tra đã bắt giữ Trương Như Lập (SN 1977, trú tại xã Phú Diễn, Từ Liêm) hành nghề xe ôm, là người đã dùng xe máy chở Hiệp đến địa điểm gây án rồi đào tẩu.

Tại Cơ quan Điều tra, Lập khai nhận có quen biết với Hiệp vào khoảng đầu tháng 5/2013. Hiệp có tâm sự với Lập chuyện cô ta nghi ngờ chồng mình có bồ bịch ở Thái Nguyên nên muốn thuê Lập đưa đón Hiệp đi theo dõi chồng.

Thời buổi xe ôm ế ẩm do nắng nóng nên thấy Hiệp thuê chở, Lập đã đồng ý, với suy nghĩ đơn giản rằng mình chỉ là xe ôm, chẳng liên quan gì đến việc Hiệp làm. Quá trình chở thuê, Hiệp đã một lần phát hiện thấy anh Chỉnh đi bộ cùng một phụ nữ nên Hiệp đã xông đến đánh ghen nhưng lúc đó người phụ nữ lên xe buýt tuyến Cầu Giấy - Giáp Bát nên không xảy ra chuyện gì.

Vẫn không từ bỏ ý định, Hiệp tiếp tục hối thúc Lập chạy xe ôm đuổi theo và đợi cho người phụ nữ kia xuống xe để tiếp tục đánh ghen.

Sau vụ đó, thấy vẫn chưa hả dạ, Hiệp kiên trì theo dõi anh Chỉnh dù chưa phát hiện được bằng chứng khả nghi. Thế là chiều ngày 1/6, Hiệp mua một xô axít, đợi đến tối mới thuê Lập chở đến khu vực cổng công ty của chồng để “hành động”. Lúc đó khoảng 20 giờ, Hiệp phát hiện anh Chỉnh đang đứng đợi xe buýt, dù xung quanh còn có nhiều người khác, lập tức thị xông vào hắt cả xô axít 5 lít vào người nạn nhân rồi lẩn trốn.

Bi kịch gia đình “vô phúc cưới phải dâu dữ”

Được biết, Trần Thị Hiệp quê ở Thanh Hóa, nhưng về Bắc Giang làm dâu nhà anh Chỉnh từ năm 2010. Theo người nhà anh Chỉnh cho hay, hai người quen và yêu nhau trong thời gian đi làm ăn ở trong miền Nam, sau đó dắt díu nhau về Bắc Giang làm đám cưới. Trước và sau khi cưới, Hiệp không được lòng nhà chồng vì bản tính hung dữ, quá quắt, chưa kể tính ghen tuông có phần bệnh hoạn.

Sau khi Hiệp sinh con đầu lòng, kinh tế gia đình eo hẹp hơn do phát sinh nhiều chi phí nên anh Chỉnh xin đi làm phụ xe buýt tuyến Hà Nội - Thái Nguyên để kiếm tiền cải thiện kinh tế gia đình.

Cũng bắt đầu từ đây, căn bệnh cuồng ghen của Hiệp như có cơ hội bùng phát. Trong đầu Hiệp luôn thường trực ý nghĩ chồng mình ngoại tình, lang chạ nên dù bận việc nhà nông, con mọn nhưng rất nhiều phen Hiệp bỏ con một mình ở nhà để lặn lội tìm đến tận công ty của chồng để mạt sát, lăng mạ chồng vì tội ngoại tình. Cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng này vốn đã căng thẳng lại càng nặng nề thêm.

Tuy nhiên bất ngờ và cuối năm 2012, Hiệp làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Tưởng vợ đã thay đổi và xác định tư tưởng nên anh Chỉnh cũng mừng. Ấy vậy mà Hiệp vẫn chứng nào tật ấy, dù vợ chồng xa xôi cách trở thế nhưng đêm nào Hiệp cũng liên tục điện thoại réo gọi về nhà căn vặn xem chồng đang làm gì, ở đâu, gặp những ai (?).

Sau đó, không thể yên tâm về chồng ở nhà nên mới đi xuất khẩu lao động được vài tháng, Hiệp đã tự ý bỏ về quê để “canh giữ” chồng. Nhận thấy mâu thuẫn vợ chồng căng thẳng đến mức vô phương cứu chữa, anh Chỉnh và Hiệp đã gửi đơn ly hôn ra tòa và hai người sống ly thân chờ pháp luật giải quyết dứt điểm.

Điều đáng nói là mặc dù trong giai đoạn ly thân, nhưng căn bệnh ghen của Hiệp ngày càng gia tăng. Trong chuỗi hành vi ghen cuồng điên loạn của thiếu phụ này, không chỉ người chồng mà ngay cả gia đình nhà chồng cũng nhiều phen bị Hiệp chửi bới, lăng mạ, thậm chí mua dao về đe dọa sẽ “san phẳng” cả nhà chồng.

Gia đình anh Chỉnh quá sợ hãi nên một mặt trình báo công an xã nhờ can thiệp, một mặt vận động thuyết phục gia đình nhà ngoại đón Hiệp về Thanh Hóa ít ngày để tâm lý được nhẹ nhàng thanh thản hơn.

Không ngờ, Hiệp về quê được 2 ngày thì đã lần ra Hà Nội để rình mò theo dõi anh Chỉnh và gây ra vụ tạt axít kinh hoàng kể trên. Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn nhưng sau đó đã bị công an tóm gọn trên đường lẩn trốn.

Theo Dũng Nguyên
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top