Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị bắt gặp khi đang hú hí với gái lạ, cô dâu bị chú rể cùng tình nhân của anh ta sát hại trước ngày cưới

Thứ sáu, 16:10 15/04/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ án giết người kinh hoàng trên là do ngoại tình.

Theo Bangkok Post đưa tin, Ronnachai Panchart (26 tuổi) đã thú nhận với cảnh sát sau khi giết vị hôn thê của mình chỉ gần một tuần trước ngày cưới.

Sau khi bị thẩm vấn suốt vài tiếng đồng hồ, Ronnachai Panchart đã thú nhận hành vi giết vợ sắp cưới của mình là chị Nontiya Krowjatturat, 25 tuổi vào sáng sớm thứ 3 ngày 19/12/2017 ở huyện Tha Sae thuộc tỉnh Chumphon.

Bị bắt gặp khi đang hú hí với gái lạ, cô dâu bị chú rể cùng tình nhân của anh ta sát hại trước ngày cưới - Ảnh 1.

Nontiya không chỉ bị phản bội mà còn mất mạng ngay trước đám cưới.

Trước đó, Ronnachai và Nontiya dự định kết hôn vào chủ nhật tới tại quê của Nontiya ở huyện Sawi cùng tỉnh. Cảnh sát tin rằng ngoại tình là nguyên nhân dẫn đến vụ án giết người. Các nhà điều tra cho biết Ronnachai đang gặp gỡ một phụ nữ khác sau lưng vị hôn thê.

Nontiya đã bắt gặp Ronnachai ở cùng người phụ nữ này khi cô đến nhà chồng sắp cưới. Cha của Nontiya xác nhận với cảnh sát rằng sau đó cả hai đã đánh nhau, tuy nhiên ông không nói chi tiết việc đó xảy ra như thế nào.

Nontiya bị bắn chết vào khoảng 1h sáng ngày 19/12. Thi thể của cô được đồng nghiệp ở bệnh viện phát hiện tại nhà riêng, khi họ lo lắng đi tìm vì không thấy cô đến làm vào ngày 20/12. Đồng nghiệp của Nontiya đã nhìn thấy máu ở cửa và phá khóa, sau đó gọi cảnh sát.

Các camera gần đó cho thấy có một người đàn ông đeo mặt nạ đến ngôi nhà vào lúc 1h sáng và bỏ đi sau 20 phút. Khi lục soát nhà của Ronnachai, cảnh sát tìm thấy quần áo phù hợp với bộ đồ mà người đàn ông mặc trong video.

Bị bắt gặp khi đang hú hí với gái lạ, cô dâu bị chú rể cùng tình nhân của anh ta sát hại trước ngày cưới - Ảnh 2.

Nareumol Chuaysombat (áo vàng) - nhân tình của Ronnachai Panchart

Sau vài ngày điều tra, cảnh sát cũng bắt giữ nhân tình của Ronnachai Panchart là cô Nareumol Chuaysombat, 23 tuổi. Nareumol là một nhân viên tạm thời cùng làm việc với Ronnachai. Nareumol Chuaysombat bị buộc tội có hành vi giết người, sở hữu súng bất hợp pháp và sử dụng súng không được cho phép.

Bản án trên được đưa ra sau khi cảnh sát phát hiện cô gái này đã đi mua súng cùng nhân tình và chờ bên ngoài xe ô tô khi Ronnachai thực hiện hành vi giết vị hôn thê dã man.

Bố mẹ hoảng hốt báo công an vì két sắt bị trộm đục mất 300 triệu đồng, ai ngờ hung thủ lại chính là 'quý tử'Bố mẹ hoảng hốt báo công an vì két sắt bị trộm đục mất 300 triệu đồng, ai ngờ hung thủ lại chính là "quý tử"

GiadinhNet - Cần tiền để chơi game, Minh đã dùng búa, thanh sắt nhọn để đục két sắt, trộm cắp 300 triệu đồng.

'Trùm giang hồ mõm' bị xử phạt

Nam Vũ (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top