Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái chết không toàn thây bởi gã đàn ông đồi bại

Thứ tư, 16:46 02/10/2013 | Pháp luật

Thi thể bé gái bị mất tích gần tháng trời, được tìm thấy trong lòng cống khi người dân địa phương xả nước. Trọng án hiếp dâm - giết người bịt đầu mối này xảy ra tại thôn Hiệp Thanh, phường Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa) gây phẫn uất dư luận.

Bé gái chết không toàn thây bởi gã đàn ông đồi bại 1
Ảnh minh họa.

Buổi chiều định mệnh của bé gái mò cua bắt ốc

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, chiều 12/4/2012, cháu Lê Thị Thanh Nga (SN 1996) đi bắt ốc ở các đìa nuôi thủy sản trong vùng. Cha mẹ Nga là ngư dân làm nghề chài lưới, hàng ngày thường ra khơi đến tận khuya, thậm chí là mờ sáng hôm sau. Cứ nghĩ các con mình đã ngon giấc, gia đình vô tình không để ý đến sự vắng mặt của Nga trong buổi tối hôm đó.

Cho đến tận sáng hôm sau gia đình mới tá hỏa phát hiện đứa con đi bắt ốc đêm qua không về nhà. Mọi người trong gia đình cuống quýt chạy khắp nơi, vẫn không tìm thấy con gái. Linh cảm mách bảo bé gái gặp chuyện chẳng lành nên nhờ bà con chòm xóm, xới tung cả khu vực, dùng cả chó đi tìm, lục khắp ngõ ngách.

Nhiều ngày trôi qua, thông tin về đứa con vẫn bặt vô âm tín trong nỗi hoang mang của gia đình. Cùng lúc chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm, sự việc đồng thời được trình báo đến cảnh sát địa phương.

“Gần cả tháng ròng, gia đình chạy ngược xuôi nhờ ngư dân trong vùng, kết hợp với công an để tìm kiếm tung tích cháu. Tìm đến những nơi cháu thường lui đến, thậm chí đào bới tất cả những ụ đất, các đống rác trong vùng, vẫn không thấy bóng dáng con. Mọi người còn lặn lội đến những vùng lân cận, cầu mong có ai đó biết đến tung tích của đứa trẻ mà vẫn không thấy”, mẹ nạn nhân kể lại.

Cho đến tận ngày 7/5, một ngư dân làm thuê tại đìa bị té ngã xe máy, nên ở lại để trông coi. Theo lời kể của nhân chứng này, lúc xả nước tại cống, anh hoảng hốt phát hiện một tử thi chầm chậm trôi ra ngoài. Tử thi đã bị phân hủy, mặc một chiếc quần Jean màu xanh nhuộm bùn. Một ngày sau đó, con của người chủ đìa, lúc kiểm tra khu vực mương nước gần cống, tiếp tục phát hiện một hộp sọ. Tử thi và hộp sọ sau đó được nhận định là của cháu Nga.

“Từ lúc con mất tích tôi đã linh cảm cháu rất có thể bị sát hại rồi quăng xác, chỉ tự trấn an mình đó không phải là sự thật. Ba ngày trước khi con gái mất tích, trong giấc mơ, tôi gặp một cơn ác mộng. Cháu về kể với tôi: “Có một thằng cứ suốt ngày trêu chọc con, hễ gặp ở đâu là nó gây rắc rối ở đó”.

Tôi nói: “Mẹ không sợ nó chọc ghẹo, mẹ chỉ sợ lúc vắng nhà, nó giở ý đồ xấu với con thôi”. Điềm báo xấu nhưng tôi nghĩ do lúc mỏi mệt, thần kinh không tốt nên mới thêu dệt như vậy. Nào ngờ, đó lại chính là sự thật phũ phàng, con tôi phải hứng chịu sau đó”, người mẹ nức nở.

Lời khai kinh hoàng của hung thủ

Bằng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát tiến hành khoanh vùng, sàng lọc đối tượng, từ đó nổi lên nghi phạm Trương Quế Lâm (SN 1979, cùng nơi cư trú với bị hại). Lập tức, Lâm được triệu tập ngay sau đó để lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Lâm đưa ra được bằng chứng ngoại phạm và được cho về để tiếp tục theo dõi.

Sáng 10/5, Lâm đến một nhà người quen trong vùng chơi. Không hiểu vì day dứt, dằn vặt hay lo sợ về hành vi của bản thân, Lâm đem chuyện kể hết cho 3 người cùng nghe. Theo lời kể, Lâm cùng với hai đối tượng khác (1 mập, 1 ốm) hiếp dâm, giết hại cháu Nga tại đìa. Sau đó, Lâm quay về vườn xoài gần nhà, treo cổ tự vẫn. Thế nhưng số phận không cho Lâm chết một cách dễ dàng, hành động “quyên sinh” của gã bị phát hiện và gã được cứu sống.

Lần thứ 2 đối diện với cảnh sát, lời khai của đối tượng Lâm bất nhất. Trong khoảng thời gian từ ngày 12/5 đến 18/5/2012, Lâm khai nhận cùng thực hiện hành vi còn có 2 đồng phạm đã đề cập trước đó.

Theo lời khai, vào chiều hôm đó, gã cùng hai đối tượng phát hiện bé gái đi bắt ốc. Nảy sinh tà ý, cả 3 ép nạn nhân về trại để thay phiên nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó chúng sát hại rồi giấu xác phi tang. Cảnh sát đã tiến hành xác minh 2 đối tượng (mập và ốm) như lời khai của Lâm, nhưng không phát hiện ra ai.

Đến ngày 21/5/2012, Lâm thay đổi lời khai, thừa nhận chỉ một mình thực hiện tội ác. Hôm gây án, Lâm từ trại trông coi đìa thủy sản, mà hắn là người làm thuê, đến một đìa khác để mượn 200.000 đồng. Sau đó, ngược trở về, hắn phát hiện thấy cháu Nga đang bắt ốc ở dưới mương nước.

Lâm nảy sinh tà ý, liền cởi áo thun đang mặc, dùng tay trái cầm áo bịt miệng, dùng tay phải khóa tay cháu Nga. Để che giấu hành vi của mình, Lâm đẩy Nga đi ra ngoài hồ chứa nước ngọt tắm rửa, sau đó kéo bé gái vào trong giở trò đồi bại. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Lâm dẫn cháu bé ra ngoài, mặc lại quần áo.

Lúc này, Nga cầu xin: “Chú Lâm cho cháu về, cháu không báo công an đâu”. Lâm chột dạ rồi nảy sinh ý đồ giết người “bịt đầu mối”. Về dọc mương nước, đến trại do gã trông coi, hắn lại khống chế, bịt miệng cháu Nga đến khi hoàn toàn bất động, giấu vào cống thoát nước. Sát nhân trở về trại ngủ, sáng sớm vẫn thản nhiên đi làm bình thường, thờ ơ trước cảnh gia đình bé Nga và nhiều ngư dân đang nhọc công tìm kiếm nạn nhân.

Về việc khai báo trước sau bất nhất, Lâm lí giải do hắn thấy có 2 người làm thuê tại đìa có vóc dáng mập và ốm nên mới khai báo là đồng phạm. Thực tế chỉ một mình Lâm thực hiện hành vi phạm tội.

Để làm rõ hành vi hiếp dâm và giết cháu Nga còn đồng phạm hay không, ngày 4/7/2012, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thực nghiệm điều tra. Kết quả thực nghiệm xác định, chỉ một mình đối tượng Lâm thực hiện tội ác tày đình này.

Gia đình nạn nhân "sát cánh" cùng cảnh sát phá án

Ngôi nhà nạn nhân sau ngày đứa con vĩnh viễn ra đi bao trùm không khí tang thương, héo hắt. Vẫn chưa hết bàng hoàng và phẫn uất, mẹ nạn nhân òa khóc khi nhắc đến cái chết thê thảm của cô con gái.

“Con tôi tuy lớn nhưng vẫn còn khờ khạo lắm. Nhà nghèo nên từ nhỏ, nó đã phải nghỉ học sớm, đi mò cua, bắt ốc ở đìa để đỡ đần cha mẹ. Con gái tôi có tội gì đâu mà hắn ra tay tàn ác đến mất nhân tính như thế”, chị nói.

Quá trình xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân rất gian nan, trải qua nhiều lần trưng cầu giám định. Có lúc gia đình phải nén đau thương, để cơ quan chức năng quật mồ đứa trẻ chết oan nhằm điều tra, làm rõ.

Cha nạn nhân chua xót: “Con gái tôi chết oan uổng, nhưng vụ án phải cần điều tra làm rõ, đưa ra ánh sáng pháp luật. Nhưng vấn đề xác định nguyên nhân cái chết của cháu vẫn chưa tìm ra, trong khi đứa con đã mồ yên mả đẹp.

Đầu tháng 12/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định quật tử thi, đồng thời trưng cầu các chuyên ra đầu ngành về y pháp của Viện pháp y quốc gia để tìm lời giải. Thương bé Nga, nhiều người trong gia đình cương quyết phản đối việc quật mồ, bởi họ muốn cháu được an nghỉ. Nhưng cha mẹ bé đành nén đau thương để mong cái chết của con gái được làm sáng tỏ.

"Lần này, giám định y pháp mới kết luận đầy đủ, con gái tôi tử vong do chấn thương sọ não, vỡ lún xương sọ vùng kín”, cha nạn nhân cho biết.

Gia đình nạn nhân cũng chia sẻ, sau cái chết của đứa con là thời gian đằng đẵng chờ đợi ngày hung thủ trả giá cho tội ác gây ra. “Gia đình vẫn chờ đợi ngày đền tội của hung thủ trong một phiên tòa sẽ xử, có như vậy con tôi chết mới nhắm mắt thanh thản”, cha nạn nhân giãi bày.

Hung thủ từng thắp nhang cầu bậc sinh thành chết sớm

Tìm về địa bàn cư trú của thủ phạm vụ án, người dân trong vùng vẫn chưa hết phẫn uất trước tội ác, không ngớt lời kể tội hắn. “Nó là thằng đốn mạt. Trẻ không tha, già không thương. Nó đánh vợ chửi con suốt ngày, mẹ đẻ cũng bị hắn cho “ăn đòn” như cơm bữa.”, một người dân phẫn nộ.

Theo lời kể của mẹ hung thủ: “Cả nhà sợ nó như sợ cọp. Bản thân tôi là mẹ cũng đã nhiều lần bị đứa con bất hiếu đánh đập không thương tiếc”.

Trong ký ức của người mẹ, đứa con đứt ruột đẻ ra coi bà như gánh nặng, phải “cưu mang” lúc già yếu. “Một lần tôi bị ốm, nằm một chỗ trong thời gian dài, nó cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Phận làm con, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ đã là đạo lý. Vậy mà nào ngờ, thấy tôi bệnh hoạn, nó còn lấy hương vàng, đốt ở đầu hè cầu nguyện lúc tôi ra đường bị xe tông chết”, mẹ hung thủ ứa nước mắt kể lại.

Gia cảnh nghèo khó, gia đình hung thủ đến tận giờ phút này vẫn chưa có hành động gì để chia sẻ nỗi mất mát với gia đình nạn nhân. Vợ hung thủ gầy gò, lặn lội quanh năm suốt tháng để nuôi hai đứa con và mẹ chồng già yếu. Giờ đây, người thân của hung thủ chỉ biết ngậm ngùi bất lực, hổ thẹn, chẳng dám ngẩng mặt nhìn bà con chòm xóm.

Ngày 8/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Quế Lâm hành vi “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo Xa lộ pháp luật

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Top