Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt nhiều đối tượng cướp nguy hiểm ở Sài Gòn

Thứ tư, 16:29 25/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Công an huyện Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh) vừa xác nhận đã bắt giữ nhiều đối tượng cướp nguy hiểm, táo tợn trên địa bàn.

2 nghi can cướp tại khách sạn bị bắt giữ.

2 nghi can cướp tại khách sạn bị bắt giữ.

Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 2 nghi can là : Trần Văn Quang (SN 1997), Nguyễn Thanh Hùng (thường gọi là Hùng Ca, SN 1994, trú Sóc Trăng) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào ngày 21/11, Quang rủ Hùng đi cướp để kiếm tiền xài. Hai đối tượng bắt xe buýt từ Sóc Trăng lên TP.HCM. Và khi tới nơi hai đối tượng thuê phòng nghỉ tại khách sạn T.L ở địa chỉ ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Khi nghỉ ở khách sạn thì 2 đối tượng thấy quản lý của khách sạn là chị Trần Thị Thanh H (SN 1991,trú huyện Bình Chánh) có đem nhiều nữ trang nên 2 đối tượng nảy sinh ý định cướp.

Để thực hiện kế hoạch cướp tránh bị phát hiện, 2 đối tượng đã nhanh chóng trả phòng ở khách sạn. Sau đó trở về quê tỉnh Sóc Trăng để mua roi điện, dao nhọn, khẩu trang, gang tay...

Vào lúc 7h sáng 23/11, cả 2 đối tượng quay trở lại TP.HCM tiếp tục thuê phòng ở khách sạn nói trên. Đến gần 10h, Quang nói máy lạnh của phòng bị hư, yêu cầu chị H lên để sửa. Khi chị H vừa gõ cửa bước vào phòng thì Hùng dùng roi điện chính vào lung chị H, còn Quang thì từ phía sau dùng tay bịt miệng chị H để chị H không kêu. Nhanh chóng 2 đối tượng lột sạch trang sức trên người của chị H.

Mặt khác chị H vùng dậy, chạy nhanh ra ngoài truy hô. Người giúp việc nghe thấy nhanh chóng lên ứng cứu. Hai đối tượng chạy bộ ra ngoài trước khách sạn nhằm kiếm đường tẩu thoát. Nhưng bị những người trong khách sạn vừa truy đuổi, vừa truy hô. Cũng đúng lức này, lực lượng công an xã Phạm Văn Hai đi tuần tra, phát hiện nê đã bắt giữ được 2 đối tượng cùng với phương tiện,tang vật gây án.

Nguyễn Văn Út – nghi can cướp xe ôm.
Nguyễn Văn Út – nghi can cướp xe ôm.

Được biết, cũng trong ngày 23/11, Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Út (SN 1983, hiện sinh sống lang thang) để điều tra, xử lý hành vi vi “cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, lúc 6h, ngày 20/11, ông Nguyễn Văn M (SN 1963, trú quận 6) hành nghề chạy xe ôm tại đường Hậu Giang, quận 6 thì được Út nhờ chở về một điểm ở quận 4 để xem đá gà. Do khi đến quận 4 nhưng không có đã gà nên Út lại nhờ ông M chở về lại công viên Phú Lâm, quận 6 và ghé vào 1 quán nước để uống. Ngay tại quán nước, Út nảy sinh ý định cướp xe của ông M nên Út tiếp tục kêu ông M chở qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh và chọn 1 địa điểm vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp.

Khi đi được một đoạn thì xe hết xăng, 2 người ghé vào cây xăng nhưng do ông M lần Út đều không có tiền nên Út đã thế chấp chiếc ĐTDĐ của mình lại cho chủ cửa hàng xăng. Sau đó, Út mượn ĐTDĐ cảu ông M để dùng tạm, đồng thời nói ông M cho mình lái xe và ông M đồng ý.

Khi chở ông M đến khu vực đất trống thuộc ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Út dừng xe, đề nghị mượn xe của ông M nhưng ông M không đồng ý. Tiếp tục Út nói xe bị hư, nói ông M xuống kiểm tra.

Lợi dụng lúc ông M xuống xe, mất cảnh giác thì Út bất ngờ tấn công ông M, nhanh chóng cướp xe và tẩu thoát.

Khi cướp được xe, Út đi đến 1 tiệm sửa xe ở huyện Bình Chánh cầm chiếc xe vừa cướp được với giá 2,2 triệu đồng.

Và vừa mới đây, các trinh sát đã khoang vùng, xác định được đối tượng Út đang đi lang thang bên quận 7 nên đã tiến hành bắt giữ. Ngay tại cơ quan công an, đối tượng Út đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Quách Thiện/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Top