Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo mẫu từng là "cái bang" trộm 65 triệu đồng rồi biến mất

Thứ tư, 14:44 12/11/2014 | Pháp luật

Sau khi nhận lương tháng đầu tiên được 2 ngày, bà bảo mẫu này lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở đã mở tủ lấy 65 triệu đồng rồi biến mất.

Chị Lê Thị Phấn ở tổ 3, khu phố Phước Thọ, phường Tân Xuân (TX Đồng Xoài, Bình Phước) buôn bán ở chợ Đồng Xoài. Đầu tháng 9/2014, chị Phấn thuê một bảo mẫu về nhà trông con với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng và bao ăn, ở tại nhà. Sau khi nhận lương tháng đầu tiên được 2 ngày, bà bảo mẫu này lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở đã mở tủ lấy 65 triệu đồng rồi biến mất. Vụ việc đang được cơ quancông an điều tra làm rõ.

Kể khổ với gia chủ

Đầu năm 2014, chị Phấn sinh con thứ hai. Khi con được 3 tháng tuổi, chị thông tin cần thuê bảo mẫu về trông con để tiếp tục việc buôn bán. Khoảng tháng 8/2014, chị Phấn được một tiểu thương ở chợ Đồng Xoài giới thiệu bà Thắng (ngụ ở Bù Đăng) về làm bảo mẫu.

 Bà Thắng và con chị Phấn

Khi gặp, chị Phấn thấy bà Thắng đã lớn tuổi lại hiền lành nên thuê về nhà trông con từ đầu tháng 9/2014. “Do sơ suất không tìm hiểu kỹ nhân thân và nghĩ bà Thắng đã lớn tuổi nên gia đình tôi không kiểm tra giấy tờ tùy thân. Chỉ biết bà Thắng nhà ở Bù Đăng và bà kể thường xuyên bị chồng đánh đập nên bỏ nhà đi tìm việc làm để kiếm sống” - chị Phấn cho biết.

Thời gian sinh sống trong gia đình, bà Thắng thường tâm sự về hoàn cảnh bất hạnh. Rằng bà quê ở Nam Định, vì khó khăn nên cả gia đình vào xã Đoàn Kết (Bù Đăng) làm ăn sinh sống. Nhưng chồng bà là người nghiện rượu nên suốt ngày say xỉn. Mỗi lần nhậu về, ông lại kiếm cớ đánh bà. Trong quá trình ở với gia đình chị Phấn, bà Thắng hay tới các nhà hàng xóm xin ăn vặt. Công việc nhà làm không xong nên nhiều lần chị Phấn tính cho bà nghỉ việc. Nhưng vì thương hoàn cảnh lại thôi.

“Cuỗm” tiền bỏ trốn

Nhận tháng lương đầu tiên được 2,5 triệu đồng bà Thắng nhờ người chở ra tiệm vàng Kim Hương (TX. Đồng Xoài) mua nửa chỉ vàng. Một ngày đầu tháng 10, bà Thắng dọn phòng và lấy được chìa khóa tủ của chị Phấn rồi lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng đã lấy cắp 65 triệu đồng. Sau đó, đưa con chị Phấn sang nhà bà ngoại cách khoảng 40m nhờ trông hộ rồi bỏ trốn.

Biết bà Thắng chưa đi xa, anh Quang (chồng chị Phấn) cùng người nhà chia nhau đi tìm. “Tôi ra ngã tư Đồng Xoài hỏi thăm thì được biết bà Thắng đã thuê xe ôm chở lên chợ Bù Nho (Bù Gia Mập). Tôi thuê chính người xe ôm đó chở lên chợ Bù Nho, đồng thời nhờ người quen trên đó phối hợp tìm kiếm. Khi lên đến chợ Bù Nho hỏi một số người chạy xe ôm thì biết được bà Thắng đi vào chợ khoảng 15 phút, rồi đi bộ về hướng Phước Bình (TX. Phước Long)” - anh Quang kể lại.

Theo chị Phấn, bà Thắng khoảng 60 tuổi, cao 1,55m, dáng đi hơi còm, da trắng, ngón tay trỏ bị mất một đốt. Trước khi về nhà chị Phấn ở, bà Thắng từng phụ bán ở một quán ăn trên thị trấn Đức Phong (Bù Đăng). Sau khi đưa hình bà Thắng ra chợ Đồng Xoài hỏi, một số người cho biết, trước đó bà nàyhành nghề ăn xin ở chợ Phú Riềng.

Theo Bình Phước Online

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top