Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt học sinh tát bạn 231 cái là phản giáo dục, có thể bị xử lý hình sự

Thứ hai, 08:39 26/11/2018 | Xã hội

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng giáo viên yêu cầu học sinh tát bạn tại Quảng Bình có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Vụ việc cô Nguyễn Thị Phương Thủy, giáo viên trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) bắt học sinh tát bạn 231 cái , khiến nạn nhân phải nhập viện, đang gây phẫn nộ trong dư luận.

Trước đó, ngày 15/11, phụ huynh tố giáo viên trường THCS thị trấn Vân Đình (Hà Nội) tát hai học sinh gãy răng và rách môi. Ngày 5/11, cô giáo N.T.T. bị đình chỉ giảng dạy sau khi phụ huynh tố nữ giáo viên bắt học sinh tự tát 32 cái vì nói chuyện riêng.

Những vụ việc thầy cô bạo hành học sinh liên tiếp xảy ra, bất chấp những cảnh báo có thể bị xử lý nghiêm và sự lên án mạnh mẽ của xã hội.

Có thể bị xử lý hình sự

Nói về hình phạt của cô giáo Phương Thủy, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn luật sư TP Hà Nội - phân tích trẻ em là đối tượng đặc biệt, không những được pháp luật Việt Nam mà cả Công ước quốc tế bảo vệ.

Chỉ vì học sinh được cho là nói tục ngoài sân trường, bị đội cờ đỏ ghi sổ mà cô giáo bắt các bạn cùng lớp tát liên tiếp vào mặt, đồng thời cô cũng tát thêm cái cuối cùng, là không thể chấp nhận. Hành vi này không những đi ngược lại giá trị cao quý của nhà giáo, mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em được pháp luật bảo vệ.

Em N. bị bạn và cô chủ nhiệm tát vào má đến nhập viện. Ảnh: Người Lao Động.
Em N. bị bạn và cô chủ nhiệm tát vào má đến nhập viện. Ảnh: Người Lao Động.

Ông Thơm cho rằng tùy theo tính chất, mức độ tổn hại về sức khỏe của học sinh bị tát, cô giáo có thể bị xem xét về tội cố ý gây thương tích, được quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Điều 134 quy định người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp liệt kê thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; có tổ chức...

Trường hợp tỷ lệ tổn thương sức khỏe của học sinh không đáng kể, cô giáo có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội hành hạ người khác được quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự 2015.

Hình phạt có thể gây thù oán trong mỗi đứa trẻ

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng GD&ĐT - cho rằng hình phạt bắt tát bạn mà cô giáo trường THCS Duy Ninh áp dụng với học sinh là phản giáo dục. Nó càng đáng lên án hơn khi chính giáo viên mượn tay học sinh để phạt bạn cùng lớp.

“Hình phạt này không những dã man, còn có thể gây ra mối thù hận giữa những người bạn, gieo vào học sinh mầm bạo lực. Học sinh tát bạn vì quá sợ cô giáo nên không dám kháng lại. Các em có thể sẽ rất day dứt khi không muốn đánh bạn nhưng lại bị bắt ép”, PGS Nhĩ bày tỏ sự bất bình về sự việc.

Nguyên thứ trưởng GD&ĐT cho hay thời gian qua, báo chí cũng nêu một số vụ giáo viên cho học sinh tát nhau trên lớp. Dư luận đã phê phán nhưng giáo viên này không rút kinh nghiệm, mà cho học sinh tát bạn đến 231 cái. Dù có lý giải thế nào, hành vi này cũng cho thấy giáo viên không còn đủ tư cách, đạo đức và không xứng đáng người đứng trên bục giảng.

Đuổi giáo viên vi phạm không phải biện pháp triệt để

TS Vũ Thu Hương - nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội - cho rằng việc giáo viên bắt học sinh tát bạn đã tồn tại từ lâu, thể hiện năng lực kém của người đứng lớp. Họ coi quyền hành của mình được phép sử dụng bạo lực và cho rằng đó là thành công, hiệu quả.

TS Vũ Thu Hương, giáo viên bắt học sinh tát bạn là cách làm trốn tránh nếu bị truy trách nhiệm. Ảnh: NVCC.
TS Vũ Thu Hương, giáo viên bắt học sinh tát bạn là cách làm trốn tránh nếu bị truy trách nhiệm. Ảnh: NVCC.

Nữ tiến sĩ phân tích cô giáo bắt học sinh tát bạn là cách làm trốn tránh nếu bị truy trách nhiệm, không muốn tự mình ra tay. Các em nghe lời cô mà không dám phản kháng bởi nỗi sợ mình là nạn nhân tiếp theo chịu trừng phạt.

Theo TS Vũ Thu Hương, người bị tổn thương, ảnh hưởng tâm lý trong câu chuyện này không chỉ có nạn nhân, mà còn bởi chính bạn học. Việc đánh bạn sẽ khiến trẻ trở nên hung dữ hơn.

Với trẻ sợ bạo lực, chưa từng làm ai tổn thương, bị ép buộc đánh bạn sẽ để lại cảm giác hành động sai trái, bị tổn thương và thấy cuộc sống không an toàn.

Khi sự việc bị dư luận lên án, bản thân các em cũng sẽ đau khổ, suy nghĩ tại sao lúc đó mình không phản kháng lại lời cô giáo?

Trong câu chuyện này, TS Vũ Thu Hương cũng quan tâm khía cạnh "bệnh thành tích" trong giáo dục. Chính vì căn bệnh này, một học sinh nói tục, cả lớp bị trừ 5 điểm, nên giáo viên mới phạt cả lớp tát em.

TS Hương đề xuất nên có những biện pháp đánh giá thực chất bằng chính sự nỗ lực của học sinh và cần bỏ đi nhận xét hình thức khác.

“Chúng ta có thể sử dụng phương pháp đánh giá của đoàn chuyên môn khi bất ngờ đến từng trường và gọi bất kỳ khoảng 30 em thuộc các lớp khác nhau để kiểm tra kiến thức, kỹ năng, đạo đức. Như vậy, không còn các tiết học giả tạo, những cuộc thi đầy áp lực với giáo viên, học sinh”, bà Hương nói.

Nữ tiến sĩ cho hay phương án loại giáo viên vi phạm khỏi ngành giáo dục không giải quyết được triệt để vấn đề, bởi bản chất ngành sư phạm không còn đủ hấp dẫn để thầy cô cảm thấy tiếc nuối, xót xa khi bị loại.

“Đến bao giờ môi trường giáo viên được cải thiện, lương bổng, chế độ làm việc khá, khi đó mới cải thiện được gốc rễ. Nhiều giáo viên thậm chí sẵn sàng bỏ việc bởi họ bị áp lực từ cấp trên sau đó lại dồn sự nóng nảy của chính mình lên học trò”, TS Hương phân tích.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top