Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ngãi đối phó bão số 7: Dự kiến di dời hơn 20 ngàn hộ dân

Thứ sáu, 21:42 05/10/2012 | Xã hội

GiadinhNet – Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có mặt tại tỉnh Quảng Ngãi vào sáng ngày 5/10 để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 7.

Theo dự báo, Quảng Ngãi là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 7. Hiện công tác chuẩn bị đối phó với bão số 7 đã được chính quyền Quảng Ngãi quán triệt đến tận từng người dân. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi đã sẵn sàng với phương án di dời hàng chục ngàn dân tại các điểm xung yếu khi có lệnh.
 
Đường đi của cơn bão số 7
 
Theo ghi nhận cuối giờ chiều ngày 5/10, thời tiết ở tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu chuyển từ nắng nhẹ sang âm u, một số nơi có mưa nhẹ. Gần một tuần nay, hàng nghìn người dân sống ven biển tỉnh Quảng Ngãi đều đã được các cấp chính quyền thông báo và quán triệt phương án sẵn sàng đối phó với bão số 7.
 
Tất cả những nhà dân sinh sống dọc các điểm có nguy cơ sạt lở cao đều nỗ lực chuẩn bị bao cát, cây chống để chèn chống nhà cửa cũng như kè chắn các điểm có nguy cơ sạt lở.
 
Ông Trần Trung Dũng và ông Lê Đắc Hòa (xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, khi được thông báo chuẩn bị đối phó với cơn bão số 7, gia đình ai nấy đều lo chèn chống nhà cửa, chuẩn bị “đón” bão.
 
“Nghe lãnh đạo UBND xã thông báo bão số 7 chuẩn bị vào đất liền, gia đình tôi cũng như các gia đình khác chuẩn bị các phương án để đề phòng và sẵn sàng di dời đi nơi khác. Không thể chủ quan được”, ông Dũng cho biết.
 
Với chiều dài hơn 130 km bờ biển, tỉnh Quảng Ngãi hiện có tới hàng trăm ngàn dân đang sinh sống trong các ngôi làng dọc ven biển. Chính vì thế, việc di dời dân khi cần thiết được chính quyền tỉnh đề cao và đặt lên hàng đầu.
 
Quảng Ngãi đang làm mọi biện pháp để đối phó với bão số 7
 
Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ngãi đã lập danh sách sẵn sàng di dời hơn 20 ngàn hộ dân vùng xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, triều cường trong trường hợp bão đổ bộ trực tiếp vào tỉnh này. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng cho biết, quan điểm chỉ đạo của tỉnh là áp dụng giải pháp toàn diện, trong đó ưu tiên việc sẵn sàng di dời khi cần thiết. Các địa phương phải có phương án an toàn cho các hồ chứa nước, các huyện miền núi cần chủ động di dời dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao…
 
Đồng thời, lưu ý chính quyền các cấp cũng như mỗi người dân cần quán triệt tinh thần cảnh giác cao, chủ động tất cả các phương án đối phó với bão, tránh chủ quan, bị động trong mọi tình huống.
 
Đặc biệt, Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ là nơi dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của tâm bão số 7. Chính vì thế, công tác đảm bảo an toàn cho hơn 1.300 tàu thuyền và hàng ngàn hộ dân ven biển đang được đặt lên hàng đầu.

Ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết, nếu bão số 7 đổ bộ vào đất liền thì Sa Huỳnh là vùng hứng tâm bão. Vì thế, chính quyền địa phương đã lên các phương án đối phó; trong đó chú trọng đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền, khu dân cư ven biển.

Ghi nhận tại một số địa bàn đông dân cư, ven biển, hải đảo, nơi dễ bị thiệt hại do bão, chính quyền sở tại cũng triển khai lực lượng di dời hơn 200 hộ dân trước một bước; phối hợp với lực lượng quân y thiết lập các trạm sơ cấp cứu y tế dã chiến nhằm tránh thiệt hại về người, tài sản khi bão đổ bộ vào.
 
Tàu thuyền khẩn trương tránh trú bão số 7

Theo Báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 05 giờ sáng 05/10, tổng số tàu thuyền của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trên biển tại các khu vực là 720 phương tiện/ 6.897 lao động, trong đó tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa là 6 phương tiện/87 lao động và vùng biển quần đảo Trường Sa 105 phương tiện/2.268 lao động.

Trước đó, ngày 4/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 7 đang tiến dần vào Quảng Ngãi.

Tại cuộc họp khẩn cấp, ông Lê Viết Chữ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên theo dõi hướng di chuyển và giữ liên lạc với 6 tàu đang ở vùng biển Hoàng Sa, đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao giúp đỡ đưa tàu thuyền đến khu vực trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh rà soát lại phương tiện, bố trí lực lượng ở các khu vực trọng tâm, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Tại khu vực miền núi, ven sông, ven biển phải được kiểm tra an toàn khu dân cư gấp ngay trong chiều nay để kịp thời di dời dân. Không được để xảy ra thiệt hại về tính mạng về người.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, UBND tỉnh nghiêm cấm tất cả các loại tàu thuyền ra khơi từ 10 giờ ngày 5/10, tổ chức hướng dẫn các phương tiện sắp xếp nơi neo đậu tàu thuyền an toàn.
 
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Ngãi, khả năng từ đêm ngày 5 đến ngày 7/10/2012 vùng biển và trong đất liền tỉnh Quảng Ngãi sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 7. Trong 2 - 3 ngày tới khu vực tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2, có sông trên mức báo động 2, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, vùng thấp ven sông.
 
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 05/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quãng Ngãi – Phú Yên khoảng 760 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Đức Hoàng – Tuấn Kiệt

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 35 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top