Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giảng viên bức xúc vì bị điều chuyển: Thông tin trên báo là đúng sự thật

Thứ hai, 17:25 16/04/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Báo GĐ&XH số 40 ra ngày 2/4 phản ánh việc lãnh đạo trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên điều chuyển vị trí công tác của 41 cán bộ, giảng viên nhà trường, khiến nhiều cán bộ bức xúc, phản ứng.

 

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên.

 
Ngày 3/4/, ông Nguyễn Như Hiển - Phó Hiệu trưởng - đã có “Đơn đề nghị” gửi báo cho rằng: Nội dung bài báo thiếu chính xác; dẫn chứng số liệu không có căn cứ; trích trích dẫn lời phát biểu của ông Hiển tùy tiện, không chính xác.

Cũng trong “Đơn đề nghị” ký với tư cách là Phó hiệu trưởng nêu trên, ông Hiển đề nghị được đối thoại trực tiếp với báo về những thông tin báo nêu và cho biết sẽ cung cấp tài liệu liên quan. Đại diện của Báo ngay lập tức đã liên hệ, mời ông Hiển về tòa soạn làm việc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Như Hiển với nhiều lý do đã từ chối buổi làm việc này.

Tiếp đó, ngày 11/4/, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên lại có văn bản số 213/ĐHKTCN- TCCB gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và hàng loạt các báo, trong đó có báo GĐ&XH.
 
Lần này văn bản do ông Trần Minh Đức – một Phó hiệu trưởng khác của trường ký. Nội dung của văn bản này cũng khá giống với “Đơn đề nghị” của ông Hiển, chỉ không có đoạn đề cập đến cá nhân ông Nguyễn Như Hiển mà thôi.

Báo GĐ&XH khẳng định những thông tin đã nêu trong bài viết là đúng sự thật. Cụ thể, việc lãnh đạo trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ký trên 40 quyết định điều chuyển vị trí làm việc của các cán bộ, giảng viên khiến họ bức xúc, phản ứng là có thật. Theo tố cáo của cán bộ, giảng viên, đã có người bị điều chuyển đi làm quét rác hoặc những công việc lặt vặt khác, không đúng với chuyên môn mà họ được đào tạo.

Ngoài việc điều chuyển, nhiều cán bộ, giảng viên còn phản ánh những tồn tại khác tại trường, đang gây bức xúc trong dư luận (việc này chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ).

Khi nhận được văn bản của Trường, chúng tôi đã rất hy vọng nhiều vấn đề sẽ được làm sáng tỏ thêm. Tuy nhiên qua việc ông Nguyễn Như Hiển từ chối làm việc cho thấy, với tư cách cá nhân thì ông Phó Hiệu trưởng này đã thiếu trách nhiệm với văn bản do chính mình ký, đóng dấu, với tư cách đại diện cho ban lãnh đạo thì chứng tỏ trường này không có thiện chí cung cấp thông tin cho báo chí, dù rằng trong các văn bản của trường gửi đi luôn có câu: “Nhà trường sẵn sàng cung cấp thông tin…”.
 
Với cách làm việc như vậy, không biết hàng nghìn sinh viên, cán bộ, giảng viên của trường còn còn tin tưởng vào lãnh đạo trường này?

Hà Châu

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top