Hà Nội
23°C / 22-25°C

Võ đường Sơn Đông Đống Đa: Nơi rèn đức, luyện tài

Chủ nhật, 16:15 07/08/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ngoài việc tập luyện võ thuật, võ đường luôn chú ý tới việc tạo cho các võ sinh sự đoàn kết gắn bó.

Ở võ đường Sơn Đông Đống Đa (Hà Nội), huyền thoại về cố võ sư Nguyễn Văn Thơ được nhiều người biết đến và nhớ lại trong tâm thức là qua các công phu đặc dị và những thành tích trong biểu diễn, đánh võ đài. Cố võ sư Nguyễn Văn Thơ cũng là tấm gương lớn cho các thế hệ môn sinh sau này thành kính noi theo.
 

Võ đường Sơn Đông Đống Đa trực thuộc Hội Võ thuật Hà Nội.

 
Huyền thoại về vị sư tổ

Cố võ sư Nguyễn Văn Thơ có thể coi là "sư tổ" của môn phái Thiếu lâm Sơn Đông, người có công kết tinh võ thuật Trung Hoa với võ cổ truyền Việt Nam để sáng lập ra môn phái này.

Mới 12 tuổi, cậu bé Thơ đã theo con đường võ thuật. Năm 1938, khi mới 23 tuổi, chàng thanh niên này là người đầu tiên tại Hà Nội mở lớp võ Thiếu lâm Sơn Đông. Năm 1954, cố võ sư Nguyễn Văn Thơ đã đạt giải Nhất trong cuộc thi đấu võ đài toàn miền Bắc, được Thủ hiến Bắc kỳ trao cúp vinh danh.

Bằng tài năng và uy tín của mình, cố võ sư Nguyễn Văn Thơ đã xây dựng môn phái phát triển rực rỡ, sản sinh ra nhiều thế hệ võ sư, huấn luyện viên tài năng như võ sư Trịnh Đức Hùng, Phạm Xuân Tùng, Phan Đình Long, Nguyễn Minh Thắng, Đinh Xuân Hưng... Đây là những người kế tiếp sự nghiệp của ông trong việc phát triển môn phái tại Việt Nam.

Đất nước chiến tranh, nền võ học nước nhà tạm thời lắng xuống để dồn sức cho mục tiêu giải phóng đất nước. Những môn sinh của võ đường Thiếu lâm Sơn Đông ngày ấy đã hăng hái tòng quân, lên đường đánh giặc, nhiều người đã vĩnh viễn nằm xuống trên những nẻo đường của Tổ quốc.

Không để nền võ học nước nhà bị mai một, thất truyền, năm 1988, môn phái Thiếu lâm Sơn Đông của võ sư Nguyễn Văn Thơ là một trong 5 đại môn phái của Hà Nội tham gia xây dựng Hội Võ thuật Hà Nội. Trong suốt những năm đầu xây dựng và phát triển, Thiếu lâm Sơn Đông luôn đóng góp những vận động viên tiêu biểu cho Hà Nội tham gia biểu diễn khắp trong và ngoài nước. Nhiều võ sinh của môn phái  tham gia và thi đấu ở những bộ môn thành tích cao, mang về cho những tấm huy chương vàng cấp châu lục và thế giới.
 

Sư tổ của môn phái Sơn Đông Đống Đa.


Bước chuyển mình

Năm 1997, hòa chung với không khí đổi mới của đất nước, môn phái Thiếu lâm Sơn Đông tiếp tục có những bước chuyển mình lớn mạnh. Với mục tiêu cao cả là: Rèn luyện võ thuật, lấy sức khỏe bảo vệ Tổ quốc, tham gia xây dựng đất nước; võ thuật đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Hai học trò tâm huyết của cố võ sư là Phan Đình Long và Nguyễn Minh Thắng đã không phụ sự tin tưởng của thầy, khi tiếp tục nhận nhiệm vụ mở thêm võ đường, đưa Thiếu lâm Sơn Đông ngày một phát triển.

Từ võ đường đầu tiên với tuyên hiệu là "Võ đường Long Thắng", đặt địa điểm tại Trường THCS Đống Đa, Hà Nội; đến nay, với tuyên hiệu mới là "Võ đường Sơn Đông Đống Đa", võ sư Long và võ sư Thắng đã kế tục thành công  lời di huấn của cố võ sư Nguyễn Văn Thơ; phát triển thêm các võ đường trực thuộc tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, đại học trên địa bàn Hà Nội với hơn 2.000 lượt võ sinh từng theo học.

Hiện tại, võ đường Sơn Đông Đống Đa có đội ngũ 23 huấn luyện viên, trợ giảng có chuyên môn cao, trong đó có 17 huấn luyện viên cấp quốc gia và thành phố. Các môn sinh của võ đường sau thời gian theo học đã rèn luyện được sức khỏe, bản lĩnh, trí tuệ của con nhà võ; giúp các em trưởng thành hơn trong đường đời, biết đối nhân xử thế đúng với tiêu chí của một môn sinh "thắng không kiêu, bại không nản", thấy việc bất bình trong xã hội không làm ngơ, nhưng cũng không bao giờ ỷ thế có võ thuật mà làm những điều trái với luân thường đạo lý...

Trò chuyện với võ sư Nguyễn Minh Thắng và võ sư Phan Đình Long, chúng tôi càng hiểu thêm ý nghĩa sâu xa của việc "rèn đức" đối với môn sinh, nhất là môn sinh mới nhập học. Các môn sinh đến với võ đường hầu hết đều là những người trẻ, mang theo tâm lý của những thanh niên mới lớn, hơi ngông nghênh, hơi phá phách nghịch ngợm. Nhưng đã bước chân vào ngôi nhà chung là Võ đường Sơn Đông Đống Đa, các em đều được rèn dạy về tinh thần tôn sư trọng đạo, biết kính trên nhường dưới, biết yêu thương, đoàn kết nhau trong cuộc sống. Nhiều em ban đầu tỏ vẻ bất cần, nhưng sau đó, bằng cái tâm và tình yêu thương thực sự của người thầy, các em đã dần hiểu và nghe theo, thay đổi hẳn tâm tính ngỗ ngược, chịu khó rèn luyện để đạt được những yêu cầu khắt khe về chuyên môn.

Ngoài việc tập luyện võ thuật, võ đường luôn chú ý tới việc tạo cho các võ sinh sự đoàn kết gắn bó. Không chỉ có thời gian trên lớp, võ đường đã tìm cách gắn kết được các võ sinh và phụ huynh thông qua website của (http://sondongdongda.comhttp://voduonglongthang.com),  qua đó các phụ huynh học sinh hiểu được hoạt động của con em mình và yên tâm gửi gắm ủng hộ mọi hoạt động. Điều này đã được các bậc phụ huynh ghi nhận,  đánh giá cao.

14 năm xây dựng và trưởng thành, võ đường Sơn Đông Đống Đa vui mừng khi nhận quyết định trở thành võ đường trực thuộc Hội Võ thuật Hà Nội. Theo võ sư Nguyễn Minh Thắng, Chủ nhiệm Võ đường Sơn Đông Đống Đa, không phải ngẫu nhiên mà võ đường luôn gắn bó với địa bàn quận Đống Đa kể từ khi thành lập đến nay. Ngoài việc luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ của chính quyền, các cơ sở giáo dục và nhân dân trên địa bàn quận, một điều thuộc về "tâm linh" là các môn sinh võ đường như được truyền thêm linh khí và tinh thần thượng võ của dân tộc  từ vị anh hùng áo vải Quang Trung. Mỗi khi có dịp, thầy và trò võ đường Sơn Đông Đống Đa lại đến tượng đài vua Quang Trung tại gò Đống Đa lịch sử để thắp nén nhang thành kính và chụp ảnh bên tượng đài vị anh hùng dân tộc này...
Trần Minh
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top