Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tại Cty cổ phần Investip: Hàng trăm cổ đông bị “bịt mắt”

Thứ tư, 09:30 25/05/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian gần đây các cổ đông thuộc Cty Cổ phần Investip liên tục gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng việc lãnh đạo Cty này không minh bạch về tài chính.

Đặc biệt hơn đó là nguồn vốn Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ nắm giữ 35% ở Cty không biết còn tồn tại hay đã bị “hô biến”.
 
Các cổ đông Cty này bức xúc cho rằng, họ là người có quyền lợi trong Cty nhưng lại không hề được biết các vấn đề liên quan đến tài chính, vốn, lợi nhuận trước và sau cổ phần hóa (CPH) của doanh nghiệp. Được biết, trước khi cổ phần hóa Cty Investip là doanh nghiệp trực thuộc Bộ KHCN&MT (nay là Bộ KH&CN). Tháng 6/2007, doanh nghiệp này được cổ phần hóa với vốn điều lệ là 8 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước do Bộ KH&CN nắm giữ là 35%; cán bộ công nhân viên nắm 5,46%; cổ đông bên ngoài 59,54%.
 
Trước CPH, doanh nghiệp này là một trong số những Cty xuất sắc của Bộ KH&CN, có mức tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, theo phản ánh từ các cổ đông thì từ sau CPH lợi nhuận của Cty bắt đầu có “vấn đề”. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trong 3 năm liên tiếp từ 2008 đến 2010 chỉ đạt 1,2 đến 1,5 tỷ đồng. Nếu đem so sánh với lợi nhuận trước khi cổ phần thì con số này cho thấy sự đi xuống trầm trọng của doanh nghiệp. Hàng trăm cổ đông của Cty rất bức xúc đặt dấu hỏi tại sao số lượng đầu việc tăng mà lợi nhuận lại giảm sút. Cổ đông cũng phản ánh là họ không hề được cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh. Kể cả khi họ tiến hành chất vấn lãnh đạo Cty tại đại hội cổ đông về sự minh bạch thông tin tài chính về 35% vốn của Nhà nước có được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả hay không? Nhưng những thắc mắc này của cổ đông không được giải đáp.
 
Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Song, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính kế hoạch- Bộ KH&CN là người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này cho biết: “Tôi đảm bảo lợi ích cho phần vốn nhà nước và không hề có sự mờ ám!. Lãnh đạo công ty đã thực hiện và làm đúng luật của người đại diện, có quy chế cụ thể, thẩm quyền, chức năng”. Ông Song cũng cam kết là sẽ cung cấp đầy đủ các văn bản về báo cáo tài chính, lợi nhuận trước và sau CPH trong thời gian sớm nhất. Nhưng đến hơn nửa tháng nay, ông Song vẫn không cung cấp tài liệu này để chứng minh sự minh bạch về tài chính của Cty. Hậu quả là các cổ đông lại tiếp tục “đội đơn” đi khiếu nại tại các cơ quan chức năng.  
 
Minh Tuyền
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top