Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên “phát điên” vì nóng

Thứ sáu, 08:04 18/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Nắng nóng ở Hà Nội có ngày lên đến 41 độ C khiến nhiều sinh viên gần như… “phát điên” khi phải ôn thi trong những căn phòng mái tôn nóng nực. Đấy là chưa kể đến việc vì lợi nhuận, chủ nhà trọ kiếm cớ đuổi sinh viên chuyển phòng trọ đúng lúc bước vào ôn thi hết học phần 2.

Thà ở ngoài đường…
 
Còn đến 4 môn nữa mới kết thúc học phần 2 nhưng với tình trạng nắng nóng gay gắt như mấy hôm nay, Nguyễn Công Minh (Mễ Trì, Từ Liêm) không tài nào ôn thi. Hai anh em Minh tằn tiện, thuê căn phòng khoảng 12m². Chỉ mới 8h sáng, phòng đã hầm hập như... “lò bát quái”. Cây nến sáp để trên bàn học, dù không đốt nhưng sau 2 ngày nắng gắt đã đổ gục xuống như bị ai bẻ cong. Cứ cách một ngày, nhà lại mất điện từ 8h sáng đến 6h chiều nên ngày nào Minh cũng vã mồ hôi đánh vật ôn thi trong cái nóng như thiêu như đốt. Minh cho biết, mấy ngày liền em không ăn được cơm, chỉ uống độc nước nên người càng lả đi. Ban ngày, em đổ nước ra sàn nhà dâm dấp chân để bớt nóng. Ban đêm, hai anh em ngâm nước vào chiếc vỏ chăn, trải ra nền nhà, nằm lên cho mát. Nhưng cái nóng vẫn ngùn ngụt bốc ra không ngủ được. Có hôm, em bắc ghế ra hành lang ngồi hóng gió, vừa gà gật chờ trời sáng. Thấy Minh khốn khổ quá, vài hôm nay, chị họ Minh phải cho em mượn phòng ôn thi tạm.
 

Nắng nóng, công viên trở thành nơi ôn bài. (Ảnh: Chí Cường)

 
Nguyễn Thị Huyền, thôn Phú Đô, Từ Liêm cũng than thở, nhà trọ của em suốt ngày mất điện. Hai chị em Huyền ở tầng 3, nhà mái tôn nên càng khốn khổ. Có hôm nóng quá, hai chị em trèo lên trần, dội nước lên mái cho hạ nhiệt. Bạn Bùi Thị Ngâm, sinh viên năm thứ nhất, trường ĐH Văn hóa Hà Nội than thở, thời tiết nắng nóng quá, phòng trọ nhỏ, thấp chẳng khác nào “lò nung”. Em thà đi ở ngoài đường còn mát hơn ở trong nhà. 3 cái quạt bật cả ngày mà vẫn không thấm vào đâu. Những ngày mất điện thì không còn gì để nói. Cả xóm trọ thay nhau trải chiếu ngồi ăn cơm, học, ở gốc cây, 10h đêm mới dám chuyển về phòng. Nhờ có sự giúp đỡ của người bạn, em chuyển đến khu chung cư mini trên đường Láng ở ghép với các chị khóa trước thì bị xem như “ô sin” trong phòng.
 
Ngâm chia sẻ: “Em mới chuyển đồ tới đó, mệt bở hơi tai chưa kịp định thần thì bị các chị sai đủ thứ nào là chà giúp nhà tắm, nấu cơm, giặt giúp chị cái áo... Nhiều chị còn mượn cả áo mới mà em chưa mặc lần nào để đi chơi nữa chứ”. Nhưng Ngâm đành cắn răng chịu đựng vì bây giờ biết đi đâu, mất bao nhiêu thời gian, tiền xe cộ chuyển nhà. Hơn nữa nắng nóng thế này chỉ cốt có được chỗ để tránh nắng mà giá cả cũng không quá cao như thế này là tốt rồi. Sợ phải đi tìm nhà trọ lắm, em đã bị “cò” lừa 2 lần rồi, “tiền mất tật vẫn mang”. Tìm được nhà trọ “tử tế” ở Hà Nội không phải dễ!
 
Không ở được thì… biến!
 
Nắng nóng chưa đủ, nhiều sinh viên còn bị chủ nhà trọ ép chuyển phòng vào cuối học kì để cho người khác thuê với giá cao hơn. Như thường lệ, ngày giữa tháng phải nộp “sưu”, cả xóm trọ tại một khu vực ở Cổ Nhuế, Từ Liêm hối hả thanh toán tiền nhà, điện, nước của tháng trước cho chủ nhà. Họ mếu máo khi nghe thông báo mới: Từ tháng này, giá phòng trọ tăng lên 1,5 triệu đồng/phòng (cũ là 900.000đồng). Tương lai sẽ còn lên nữa do giá cả thị trường tăng. Ai không chịu được mức mới này thì cứ “vô tư” chuyển, tối đa sau 3 ngày được thông báo.
 
Mọi người đều hiểu vậy là “luật” đã được ban ra, họ cũng ngầm hiểu chủ nhà trọ “chỉnh trang” lại phòng để cho sỹ tử và người nhà đi thi trong thời gian ngắn, với giá cao gấp nhiều lần so với bình thường để thu lời. Bạn Nguyễn Hồng Nhung, sinh viên trường ĐH Hòa Bình buồn rầu nói: “Biết làm sao bây giờ? Nơi ở cũ giá phòng rẻ hơn một chút nhưng suốt ngày mất đồ đạc, hai chị em mất cả tháng trời tìm nhà, may tìm được khu này. Phòng tuy hơi nhỏ nhưng khá sạch sẽ thoáng mát, an ninh tốt đã mừng vui, đành về cố xin bố mẹ, ổn định chỗ ở để còn học hành. Nay khung học phí mới, mọi thứ lại lên giá vùn vụt thế này, bố mẹ em chắc không kham được. Cứ đà này, em phải thôi học đi làm giúp bố mẹ, để em gái em còn có thể tiếp tục học”.
 

Sinh viên Nguyễn Hồng Nhung nói, nếu giá cả cứ tăng mãi, không biết cô có kham nổi hay không. (Ảnh: TG)

 
Cả tuần nay, Thu Huyên, sinh viên ĐH Công đoàn vẫn chưa tìm được phòng trọ. “Tụi em đang khóc dở mếu dở, ngày nào cũng đi kiếm, xem trên mạng, nhờ bạn bè kiếm giùm mà vẫn chưa có nhà. Nhà gần thì giá quá cao, nhà xa thì không tiện cho việc học”, Huyên than thở, “Gia đình ông chủ nhà ở trong Nam, làm ăn thua lỗ chuyển ra Bắc muốn lấy lại nhà. Mình trả lại họ vì tình nghĩa chứ theo hợp đồng thì chưa hết hạn”.
 
Khốn khổ việc học
 
Đi không được ở lại cũng chẳng xong, việc tìm kiếm, chuyển đồ đạc đến nơi trọ mới cũng làm cho sinh viên đau đầu. Do có nhiều khoản phát sinh vậy nên tiền ăn cũng phải bớt đi, đến bữa ăn rau dưa cho qua ngày. Bạn Vũ Thanh, trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội chia sẻ: “Ban ngày thì phòng trọ nóng không thể nào học được, đêm lại phải thức trắng để ôn thi nên kiệt sức. Mất cả buổi chiều chuyển nhà, sáng hôm sau bước vào phòng thi thì em ngất xỉu, phải vào viện truyền nước hơn một tuần. Thế là phải bỏ thi, mẹ em bỏ việc nhà lên chăm sóc”.
 
Cùng hoàn cảnh như Vũ Thanh, Hà Giang đang “dở khóc dở cười” nơi trọ mới mặc dù có điều kiện sinh hoạt tốt hơn nhưng lại ở quá xa trường, xe buýt thường xuyên bỏ bến nên cũng khốn khổ. “Em đã đi sớm hơn nửa tiếng so với mọi ngày nhưng lại bị tắc đường, đến muộn không được làm bài thi điều kiện môn tiếng Anh, đồng nghĩa với đó là phải học lại môn này (3 trình) của kỳ này rồi”, Giang mắt rớm lệ nói.
 
Theo kinh nghiệm của các bạn sinh viên khóa trước đã thuê trọ, các sinh viên cần cân nhắc, tính toán thật kỹ để tránh phiền toái khi thuê nhà. Chẳng hạn, nên xem xét chỗ trọ mới có thuận việc đi lại, sinh hoạt không, vấn đề an ninh trật tự như thế nào. Khi làm hợp đồng thuê và cho thuê nhà, cần lưu ý các điều khoản để bảo đảm quyền lợi cho mình, tránh bị lấy lại nhà thuê một cách đột ngột, mất tiền oan cho “cò”.
 
* Theo khảo sát của Bộ Xây dựng, chỉ có khoảng 20% sinh viên được ở nội trú. Như vậy 80% số còn lại sẽ phải tìm phòng trọ bên ngoài với bao chuyện phức tạp.
 
* Quanh các trường ĐH,CĐ, giá nhà trọ giao động từ 800.000 đến 1,5 triệu đồng/phòng/2 người trọ. Cụ thể: Quanh khu vực Cầu Giấy mức giá giao động từ 1,2- 1,5 triệu/phòng khép kín, riêng đối với khu chung cư mini mức giá cao hơn từ 200.000 – 300.000 đồng/phòng.
 
Còn tại khu vực xung quanh các trường ĐH Bách khoa, Xây dựng, Kinh tế quốc dân xuôi xuống khu Thanh Trì (ĐH Mở, Học viện Quản lí giáo dục) cũng với mức giá tương tự, nhưng có nhiều dãy trọ không khép kín với giá rẻ hơn từ 100.000 – 200.000 đồng/phòng. Ở khu vực Cổ Nhuế, Từ Liêm (gần các trường ĐH Mỏ, Học viện Tài chính...) mức giá từ 800.000 - 1 triệu đồng là có được nhà trọ 15m vuông khép kín, an ninh tốt.
 

Lương Mỹ - Tuyết Mai

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 20 phút trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 22 phút trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 5 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Top