Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh chấp địa giới hành chính giữa Thái Nguyên và Vĩnh Phúc: Xáo trộn vì vàng (?)

Thứ tư, 09:49 02/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày này, người dân tại xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên) sống tại vùng giáp ranh giữa Thái Nguyên và Vĩnh Phúc liên tục điện thoại đến đường dây nóng Báo GĐ&XH phản ánh việc cuộc sống của họ đang bị xáo trộn bởi sự tranh chấp địa giới giữa hai tỉnh.

Lý do là vùng đất này vừa phát hiện có mỏ kim loại quý.
 
"Vàng mắt" hoang mang
 
Cuối năm 2009, tin đồn về vùng đồi núi thuộc các xóm Ao Sen, Hạ Đạt thuộc xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên) có vàng đã kéo hàng nghìn người từ nhiều địa phương tìm về khai thác, đào bới. Tình trạng hỗn loạn này khiến cho cuộc sống người dân tại các thôn trên của xã Thành Công bị xáo trộn, gây bức xúc trong dân.
 
Để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, an sinh tại địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có văn bản số 7995 giao cho UBND tỉnh Thái Nguyên lựa chọn đơn vị có năng lực, kinh nghiệm bảo vệ, tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên tại xóm Hạ Đạt, Ao Sen, xã Thành Công. Sau đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản giao cho một đơn vị quản lý khai thác nguồn tài nguyên này. Vì vậy, tình trạng khai thác trái phép ở đây đã được dẹp yên.
 
Tuy nhiên, cuộc sống của người dân tại xóm Hạ Đạt, Thành Công lại một lần nữa bị xáo trộn khi bất ngờ xã Ngọc Thanh (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) lên tiếng cho rằng, một phần khu vực thôn Hạ Đạt do xã Thành Công (Thái Nguyên) đang quản lý là địa phận của mình. Căn cứ để xã Ngọc Thanh khẳng định địa bàn này thuộc thẩm quyền quản lý của mình là dựa trên bản đồ số 364 (bản đồ phân chia ranh giới hành chính giữa hai tỉnh).
 
Phần đất này đang diễn ra tranh chấp địa giới
giữa tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.
 
Người dân xóm Hạ Đạt khi trao đổi với phóng viên bức xúc cho biết, nhiều đời nay họ có hộ khẩu tại xã Thành Công, được UBND xã giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay xảy ra tranh chấp địa giới hành chính giữa hai tỉnh nên họ không biết mình sẽ thuộc về địa phương nào.
 
Ngày 31/5, làm việc với PV GĐ&XH, ông Dương Đình Sáu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thành Công cho biết: Xóm Ao Sen, Hạ Đạt là xóm cổ của xã, được thành lập từ thời Pháp thuộc. Xã Thành Công trực tiếp quản lý địa bàn này từ những năm 80 của thế kỷ trước. Tại vị trí đang có tranh chấp, nhiều hộ dân đã được chính quyền tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước thì không sao, sau khi phát hiện có mỏ vàng, mới nảy sinh việc tranh chấp. Hiện nay, người dân hết sức hoang mang vì không biết sau này sẽ thuộc sự  quản lý của tỉnh nào? Có phải thay đổi toàn bộ giấy tờ liên quan hay không?
 
Bản đồ "vênh"
 
Tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc đã có nhiều cuộc họp bàn nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề.
 
Ngày 31/5, làm việc với PV GĐ&XH, ông Bùi Thanh Sơn - Phó Giám đốc Sở TN&MT Thái Nguyên cho biết: Bản đồ số 364 mà phía Vĩnh Phúc lấy làm căn cứ đòi đất có nhiều bất cập, bởi nó có nhiều khác biệt so với thực tế quản lý. Vì vậy, quan điểm của UBND tỉnh Thái Nguyên đối với tranh chấp này là phải dựa trên thực tế quản lý đất đai để giải quyết. Tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ xử lý.
 
Để giải quyết vấn đề sai lệch giữa bản đồ 364 với thực tế quản lý tại các địa phương, Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ TN&MT cũng đã có văn bản số 1539/TCQLĐĐ-CĐKTK nêu: "Do những bất cập còn tồn tại về diện tích tự nhiên nên Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 6612/VPCP-KTN ngày 6/10/2008 giao cho Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Nội vụ tiến hành rà soát, tính toán lại diện tích tự nhiên đối với từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh.
 
Tuy nhiên, đối với cấp xã, trong đợt kiểm kê này, phải tiến hành kiểm tra, rà soát và chuyển đường địa giới hiện đang quản lý sử dụng lên bản đồ để xác định hiện trạng diện tích tự nhiên. Hiện trạng diện tích tự nhiên sau kiểm kê đất đai năm 2010 được so sánh đối chiếu với hồ sơ địa giới hành chính của các đơn vị hành chính nhằm hoàn chỉnh hồ sơ địa giới hành chính, phục vụ giải quyết dứt điểm tranh chấp về địa giới hành chính. Diện tích tự nhiên được tổng hợp theo kết quả điều tra phải bằng diện tích tự nhiên theo hiện trạng đang quản lý, sử dụng".
 
Cho đến nay, người dân vẫn đang chờ đợi kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.
 
Hà Châu
lamthay
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Top