Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "xác chết không đầu": Màn phi tang vụng về

GiadinhNet - Khi mẹ đẻ tỏ ra nghi ngờ, "sát thủ" Nghĩa nói dối đã đấm bạn gãy 7 cái răng nên trốn về Hải Phòng. CQĐT vẫn đang đi tìm đầu của nạn nhân bị thủ phạm phi tang. Nguồn tin một người dân chài đã vớt được đầu của nạn nhân và đem đi chôn đang được khẩn trương làm rõ.

 
Vết máu tại hành lang

Khoảng 9h ngày 17/5, lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội có mặt tại hiện trường khu xử lý rác tầng thượng chung cư G4 Trung Yên 1. Nạn nhân được xác định là nữ giới, ngoài 20 tuổi, chiều cao khoảng 1m50. Những dấu vết để lại tại nơi phát hiện ra xác nạn nhân bước đầu đưa đến nhận định hiện trường chính của vụ án là tại chính khu G4. Nhận định này càng được củng cố khi cơ quan công an tìm thấy hai vết máu tại khu vực chiếu nghỉ giữa tầng 13 và tầng 12 của toà nhà. Nhiều người dân ở đây cho biết, khi đã khẳng định mùi hôi thối là do xác chết một cô gái trẻ gây ra, hung thủ chắc chắn đã qua lại khu nhà này.

 Quá trình xác minh cơ chế ra vào toà nhà, các trinh sát được biết, toà nhà chỉ có một lối vào dùng chung cho tất cả các hộ dân, luôn có bảo vệ trực 24/24h. Một điều được các trinh sát đặc biệt chú ý, đó là các vết máu chỉ dừng lại ở khu vực tầng 12, có nghĩa là hung thủ đi một quãng đường khá ngắn để di chuyển xác nạn nhân từ hiện trường chính đến nơi phi tang. Toàn bộ nghi vấn về hiện trường chính của vụ án được khoanh vùng và đặc biệt chú ý tới hai tầng 11 và 12.

Cùng thời điểm, cơ quan công an nhận được tin tại căn hộ 1101 có cô gái tên Hoàng Thị Yến (SN 1986, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) mới đến ở cùng bà nội. Vào thời điểm ngày 1/5, cô gái này về quê nghỉ lễ và nhờ một người bạn trai tên là Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, trú tại Kiến An, Hải Phòng) trông nhà hộ. Ngay trong đêm 17/5, CQĐT xác minh Nghĩa vốn là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Khi còn đi học, Nghĩa có yêu một cô gái cùng trường tên Nguyễn Phương L (SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng). Tuy nhiên, sau khi chia tay chị L, Nghĩa đã yêu Yến. Cùng tối đó, từ nguồn tin của gia đình, Công an Hà Nội được biết chị L đã đi khỏi nhà từ ngày 4/5, mang theo chiếc xe máy Honda hiệu SCR, một máy tính xách tay và điện thoại đi động nhưng đến nay chưa về.

Chắp nối những thông tin trên và bằng các biện pháp đồng bộ, cơ quan điều tra làm rõ thêm một thông tin khác vô cùng quý báu đó là vào hai ngày 3 và 4/5, có một cô gái giống như miêu tả mất tích đã xuất hiện tại toà nhà G4 và gửi xe máy tại đây. Tuy nhiên, sau ngày 4/5, chỉ thấy người bạn trai của cô gái đó xuống lấy xe đi chứ cô gái thì không xuất hiện nữa.

Từ những thông tin trên, ngay đêm 17/5, nhân thân của xác chết không đầu đã dần hé lộ. Sáng 18/5, lệnh khám xét khẩn cấp căn hộ 1101 được thực hiện. Tại phòng ngủ của Yến, cơ quan công an phát hiện bức tường có dấu hiệu được sơn lại. Ở dưới còn lưu nhiều vết máu li ti. Tiếp tục khám xét, cơ quan điều tra phát hiện dưới đệm ngủ có một vết loang sẫm màu. Quá trình khám nghiệm, với những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an khẳng định đây chính là hiện trường chính của vụ án và hung thủ là Nguyễn Đức Nghĩa, còn nạn nhân là cô gái xấu số Nguyễn Phương L.
 

Công an Hà Nội tiến hành truy tìm phần thi thể còn lại của nạn nhân.


Hung thủ chưa tốt nghiệp đại học
 
Chiều ngày 18/5, Công an Hà Nội đã bắt giữ được Nghĩa và di lý về Hà Nội. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Nghĩa sinh trưởng trong một gia đình khá giả tại Hải Phòng. Ngay từ nhỏ, Nghĩa đã có lực học tốt. Lớn lên, Nghĩa thi đỗ vào Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Theo nhận xét của bạn bè cùng lớp thì Nghĩa tỏ ra trầm tính, ít nói. Tuy nhiên, Nghĩa rất hay nghỉ học và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Được biết, trong quá trình học, Nghĩa đã quen chị L và hai người yêu nhau. Đến năm 2007 thì chia tay. Cho tới đầu năm 2009, hai người mới bắt đầu liên lạc lại. Một số thông tin cho hay, cho tới thời điểm hiện tại, do nợ môn nên Nghĩa chưa thể tốt nghiệp đại học và Nghĩa từng có một tiền án về hành vi cố ý gây thương tích.

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Chuân (mẹ Nghĩa) cho biết: Cách đây một tuần, Nghĩa mới từ Hà Nội về Hải Phòng thăm gia đình. Khi đó, tâm trạng Nghĩa có điều bất ổn. Bà đã gạn hỏi, Nghĩa mới nói trót đánh người khác gãy tới 7 cái răng. Nghĩa sợ bị trả thù nên mới về Hải Phòng. Đây là lần cuối cùng bà gặp Nghĩa trước khi cậu con trai bà gây nên vụ án kinh hoàng. Bà Chuân cũng cho hay, Nghĩa có khá nhiều bạn gái. Trước đây, Nghĩa từng dẫn L về Hải Phòng để giới thiệu với mọi người. Tuy nhiên, thời gian sau đó không thấy L và Nghĩa qua lại với nhau nữa. Gần đây, Nghĩa có tâm sự yêu một cô gái khác tên Yến và cũng đưa về nhà chơi.

Liên quan đến diễn biến vụ việc, ngày 19/5, Cơ quan điều tra đã xác định được nơi Nghĩa mua sơn, nơi Nghĩa mua dao mới thay thế cho những con dao đối tượng dùng sát hại nạn nhân rồi vứt phi tang... Cũng trong ngày 19/5, Nghĩa được di lý về Hải Phòng, Quảng Ninh để xác định vị trí khai nhận đã vứt phần đầu cùng một số vật dụng khác của nạn nhân. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, cơ quan công an vẫn chưa thể tìm lại được phần đầu nạn nhân. Một thông tin chưa được kiểm chứng cho thấy, ngày 20/5, Công an Hà Nội đang tiến hành xác minh việc một người dân chài tại Long Biên cách đây vài ngày đã vớt được một chiếc đầu nổi trên mặt sông, sau đó đã chôn xuống cát.

Về trường hợp của Yến, cơ quan điều tra xác định, sau khi lên Hà Nội, Yến đã phát hiện trong nhà có nhiều điều nghi vấn. Khi Yến hỏi Nghĩa thì đối tượng trả lời qua loa. Tuy nhiên, đến chiều 17/5, sau khi xác chị L được phát hiện tại tầng 13 của toà nhà, Yến có hỏi thì Nghĩa thừa nhận mình đã ra tay sát hại chị L và mang xác phi tang tại tầng 13. Hiện tại, cơ quan điều tra đang xem xét việc xử lý đối với Yến về hành vi không tố giác tội phạm.
 
Thanh Sơn
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top