Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi dòng họ làm tư vấn tuyển sinh

Thứ năm, 09:28 25/03/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Mộ Trạch (xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương) vốn nổi tiếng cả nước là một ngôi làng có truyền thống hiếu học và khoa bảng. Đều đặn từ 3 năm nay, trước mùa thi, dòng họ Vũ lại tổ chức tư vấn tuyển sinh thu hút sự tham gia của rất nhiều học sinh, phụ huynh trong làng.

Lên dây cót trước mùa thi
 
Đúng 8h15 ngày 21/3 vừa qua, sau lễ dâng hương Đức Thần tổ Vũ Hồn tại đình làng Mộ Trạch, gần 200 học sinh và bà con Mộ Trạch nhanh chóng tập trung tại nhà bia đình làng. Ai cũng tự chọn cho mình một chỗ ngồi "xịn" nhất để tiện cho việc nghe thông tin tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ.
 
Không phải chờ đợi lâu, ngay sau lễ khai mạc là những thông tin tư vấn tổng hợp do Thạc sĩ Vũ Huy Văn (Cán bộ quản lý giáo dục Học viện Kỹ thuật Quân sự, Uỷ viên Hội đồng dòng họ Vũ, thành viên Ban tư vấn) trình bày. Hàng loạt câu chuyện nóng bỏng  nhất của công tác tuyển sinh trước mùa thi năm 2010 như: Thủ tục làm hồ sơ dự tuyển, việc đăng ký nguyện vọng 1,2,3 ra sao, thậm chí cả việc hướng dẫn cách học, cách làm bài thế nào cho hiệu quả nhất cũng được vị thạc sĩ của dòng họ Vũ trình bày khá chi tiết. Những ánh mắt chăm chú, những nét bút thoăn thoắt trên trang sổ chụp lấy thông tin.
 

Không khí buổi tư vấn ở làng Mộ Trạch.

 
Nhưng sôi nổi và được chờ đợi nhiều nhất là phần hỏi đáp trực tiếp. Ban tư vấn liên tục trả lời các câu hỏi của học sinh và các phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Không khí trong nhà bia thực sự nóng lên qua mỗi câu hỏi, và lời tư vấn đã làm tan biến những thắc mắc của sĩ tử. Các em đều thỏa lòng và yên tâm với lựa chọn sắp tới của mình. Nhiều phụ huynh không giấu nổi niềm vui khi những băn khoăn về việc định hướng cho con mình thi vào trường nào được giải đáp thỏa đáng.
 
Sau buổi tư vấn, em Vũ Thị Dung - Trường THPT Bình Giang quyết định làm thêm một  bộ hồ sơ để dự thi vào Trường Y Hải Dương, khác với dự định ban đầu là em chỉ thi mỗi Trường ĐH Thương mại Hà Nội vì "các chú đã nói rằng học trường nào nhiều khi không quan trọng bằng học thế nào và sau này làm thế nào".
 
Mong cả họ vào đại học
 
Tiếp chuyện chúng tôi, Thạc sỹ Vũ Huy Văn thổ lộ: "Những năm trước, nhiều học sinh trong dòng họ học giỏi, cha mẹ và bản thân các em kỳ vọng sẽ đỗ vào một trường đại học lớn, nhưng khi công bố điểm chuẩn thì thiếu nửa điểm hoặc một điểm. Cũng có những em sức học trung bình nhưng vẫn đăng ký vào những trường có điểm chuẩn cao, vì vậy các em đều không đỗ. Điều này đã làm hụt hẫng và ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các em trong những đợt thi tiếp theo. Trước khó khăn đó, Hội đồng dòng họ Vũ đã quyết định thành lập Ban tư vấn tuyển sinh để giúp đỡ các em lựa chọn được trường học, ngành học phù hợp với sức học của mình và tư vấn cho các em kỹ năng, kỹ xảo ôn luyện, thi cử".
 

Ảnh: T.G


Ngay khi thành lập, Ban tư vấn tuyển sinh đã có được một lực lượng hùng mạnh. Thành viên ban tư vấn đều là người dòng họ Vũ đã thành đạt, hiện đang là giảng viên hoặc làm công tác tuyển sinh ở một số trường ĐH, CĐ như: Thạc sĩ Vũ Huy Văn - cán bộ quản lý giáo dục Học viện Kỹ thuật Quân sự; Kỹ sư, cử nhân Vũ Văn Tuấn - cán bộ quản lý giáo dục Học viện Kỹ thuật Quân sự; Kỹ sư Vũ Duy Giang -  giảng viên ĐH Công nghiệp Hà Nội; Kỹ sư Vũ Đăng Cường - cán bộ Tổng cục II Bộ Quốc phòng... Ngay buổi tư vấn đầu tiên, Ban tư vấn đã được các sĩ tử và phụ huynh tin cậy, chính quyền địa phương ủng hộ, khuyến khích.
 
Ông Vũ Duy Giỏi - Chi hội trưởng Ban khuyến học Mộ Trạch vui mừng nói: "Với tính chất dòng họ nên các buổi tư vấn diễn ra thân mật, gần gũi, thu hút được nhiều học sinh, phụ huynh và lãnh đạo địa phương tham gia. Với sự quan tâm đến việc học của các cháu và hàng năm tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh, tôi tin tưởng rằng một ngày không xa cả họ Vũ sẽ vào đại học".
 
"Hội đồng dòng họ Vũ thành lập Ban tư vấn tuyển sinh và tổ chức hoạt động này trước mùa thi cho con em Mộ Trạch là việc làm bổ ích, hiệu quả, góp phần thắp sáng ngọn lửa hiếu học cho con em họ Vũ và các dòng họ khác ở Mộ Trạch".
 
Ông Vũ Xuân Đoàn - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hồng
 
Bùi Hưng
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top