Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ý thức, sự gương mẫu ở đâu?

Thứ ba, 06:55 14/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Việc Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) đập bàn, to tiếng khi bị dừng xe kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm dịch đã khiến nhiều người bất bình về ý thức trách nhiệm và hành vi nêu gương của vị cán bộ này trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Việt Nam đang trong giai đoạn 3 của cuộc chiến chống dịch COVID-19. Đây là lúc cả nước cùng đồng lòng, quyết tâm chống dịch bệnh. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 15 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, cả nước quyết tâm thực hiện nghiêm túc hai chỉ thị trên. Tinh thần của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Bộ, ban ngành và người dân rất quyết liệt, đề cao tính tự nguyện, tự giác.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc chấp hành và thực hiện vẫn còn chủ quan, coi thường nhiệm vụ "chống dịch như chống giặc" này. Đặc biệt, điều đáng nói là một số trường hợp lại là cán bộ, lãnh đạo của một số đơn vị, khi chưa chấp hành nghiêm túc các chỉ thị trên. Đơn cử như trường hợp vị Phó Chủ tịch HĐND của huyện Hớn Quảng, sau khi sự việc được đưa lên các phương tiện truyền thông, ông đã giải thích lý do nổi nóng, khó chịu là vì ông bị dừng xe kiểm tra trong khi nhiều xe khác vẫn lưu thông qua chốt. Song đó là lý do không thể chấp nhận, bởi chính ông là lãnh đạo của một đơn vị thì ý thức, kỷ luật và tính nêu gương phải là hàng đầu.

Dù vị cán bộ dân cử trên đã chính thức lên tiếng nhận sai và xin lỗi nhưng với những gì ông biểu hiện, cùng với một số trường hợp bị đình chỉ công tác ở nhiều địa phương vừa qua do vi phạm phòng, chống COVID-19, một lần nữa không thể không nhấn mạnh vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trong tình hình cả nước đang căng mình phòng, chống đại dịch. Trong khi trước đó, Thủ tướng đã từng có yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay trong sáng 13/4, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hớn Quảng đã họp xem xét kiểm điểm, thống nhất không chấp nhận lý do mà vị Phó Chủ tịch HĐND huyện đưa ra, Tỉnh ủy Bình Phước cũng chỉ đạo xử lý, cho thấy sự kịp thời, nghiêm minh và công bằng vì trước đó không ít người dân bị xử phạt cả hành chính và hình sự về những hành vi vi phạm liên quan đến COVID-19. Mức độ xử lý đối với vị Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản là một hành động cần thiết, nghiêm khắc đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là cấp lãnh đạo trong công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, điều người dân mong không phải là chứng kiến xử phạt những người như vị cán bộ dân cử kia, mà là mong được thấy những vị cán bộ gương mẫu, hành động góp sức cùng Chính phủ và nhân dân nhanh chóng dập tắt dịch bệnh, ổn định phát triển kinh tế - xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho đất nước.

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 12 phút trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 14 phút trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 5 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Top