Hà Nội
23°C / 22-25°C

Về nơi rơi xuống nước không chết

Thứ tư, 13:41 02/05/2012 | Y tế

GiadinhNet - Cách đây 47 năm, với thành tích dẫn đầu phong trào Vệ sinh phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, xã Nam Chính đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm.

Với sự kiện trọng đại này, cho đến hôm nay, người dân Nam Chính (Nam Sách, Hải Dương) vẫn ghi nhớ những kỷ niệm về Bác. Con đường làng được đặt tên là “Đường Bác Hồ về”.

Quốc tế tới thăm

Chúng tôi về Nam Chính vào những ngày cuối tháng 4, tiếp chúng tôi là ông Vương Đình Quy - Chủ tịch UBND xã. Ông Quy đã kể lại cho chúng tôi nghe về những thành tích mà Nam Chính đã đạt được trong những năm 60-70 của thế kỷ trước. Với khẩu hiệu “Sạch làng, tốt ruộng”, “Khỏe để yêu nước” xã Nam Chính từng là địa phương dẫn đầu trong cả nước về vệ sinh phòng bệnh. Nơi đây từng được 8 đoàn quốc tế tới thăm và hơn 100 đoàn trong cả nước đến học tập. Với phong trào “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” nên đường làng Nam Chính lúc nào cũng sạch sẽ, các thôn luôn có tổ vệ sinh, các cụ già hết tuổi lao động luôn đảm nhiệm vai trò quét dọn vệ sinh đường làng.

Theo lời giới thiệu của Chủ tịch Quy, chúng tôi tìm đến nhà cụ Đinh Văn Kế, ở thôn Hoàng Xá. Cụ Kế nguyên là Phó Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy xã Nam Chính những năm 60-70 của thế kỷ XX. Cụ cũng là một trong những người trực tiếp tổ chức lễ đón Bác Hồ về thăm xã vào ngày 15/2/1965. Năm nay cụ Kế đã 84 tuổi, song vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh. Cụ vẫn giữ thói quen tập thể dục và tập dưỡng sinh hàng ngày suốt mấy chục năm nay. Cụ kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm ngày còn công tác và phát động phong trào vệ sinh yêu nước.

Cụ nhớ lại: “Vùng chiêm trũng quê hương tôi nghèo khó, người dân lại hay ốm đau, bệnh tật, những dịch bệnh như đau mắt đỏ, bệnh phụ khoa ở phụ nữ luôn là nỗi lo của người dân. Tôi đã cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong xã, trạm y tế thảo luận, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và ra nghị quyết, giao chỉ tiêu cho các thôn, tới từng đội sản xuất và các đoàn thể triển khai. Bước đầu, tôi yêu cầu các hộ dân tổ chức lại vệ sinh gia đình, đường làng, ngõ xóm và tăng cường rèn luyện, tập thể dục buổi sáng. Sau đó, tôi vận động các gia đình xây giếng nước, trồng cây dâm bụt, ken liếp nhà tắm, làm hố xí hai ngăn. Qua kiểm tra, rút kinh nghiệm, thấy chất lượng không bảo đảm, Đảng ủy, chính quyền lại ra nghị quyết mỗi thôn đốt một lò gạch, phân phối cho các gia đình xây dựng các công trình vệ sinh…”.

Theo cụ Kế, đến cuối năm 1964, phong trào xây nhà tắm, giếng nước, hố xí hai ngăn của xã đã đạt được 87%. Cụ Kế được đi dự hội nghị báo cáo điển hình ở huyện, tỉnh, rồi toàn miền Bắc, được đón các đoàn chuyên gia y tế của nhiều nước như Cu Ba, Mông Cổ, Triều Tiên…đến thăm.

Đặc biệt, ngày 15/2/1965, một vinh dự lớn đối với nhân dân xã Nam Chính là được đón Bác Hồ về thăm thôn An Thường. Thấy đường làng rộng rãi, thoáng mát, nhà nào cũng có giếng nước, nhà tắm... hợp vệ sinh nên Bác rất vui. Bác khen ngợi Nam Chính và nói đây là nơi có phong trào vệ sinh phòng bệnh tốt, điển hình của miền Bắc XHCN.

Kể xong câu chuyện, cụ Kế dẫn chúng tôi đến thăm gia đình có giếng nước mà năm xưa Bác Hồ từng tới thăm và khen ngợi. Đó là nhà bà cụ Khe, nhưng cụ đã mất cách đây vài năm, hiện ngôi nhà do bà Trịnh - con dâu của cụ Khe và là vợ liệt sĩ hiện đang tiếp quản. Cụ Kế lấy thùng múc nước từ giếng lên, mắt cụ thoáng xa xăm nhớ lại kỷ niệm không thể nào quên…
 
Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ Kế vẫn giữ thói quen tập thể dục
để nâng cao sức khỏe. Ảnh: Hoài Nam
 
Toàn xã biết bơi

Cụ Kế cho biết, ở Nam Sách nói chung và Nam Chính nói riêng, phong trào thể dục, thể thao rất phát triển. Ngay từ năm 1960 – 1970, người dân đã có thói quen thể dục buổi sáng và tập giữa giờ. Khi có tiếng kẻng thì người đang đi xe đạp trên đường cũng dừng lại để tập thể dục. Nhờ có phong trào tập thể dục, thể thao nên sức khỏe của người dân được nâng lên, ốm đau, bệnh tật dần được đẩy lùi, lao động, sản xuất đạt hiệu quả cao hơn. Các phong trào như bơi lội, bóng chuyền của Nam Chính luôn đứng đầu huyện, không những thế tại đây còn có nhiều vận động viên tham gia thi đấu toàn miền Bắc trong những năm chiến tranh. Tại các cuộc thi bơi vượt sông Thái Bình ngày đó thì vận động viên Nam Chính luôn về nhất.

Có một điều thú vị là ở Nam Chính có một bể bơi nằm ngay cạnh UBND xã. Theo Chủ tịch Quy thì tỉ lệ người biết bơi ở xã Nam Chính rất cao. Những năm 1970 về trước gần như 100% người dân Nam Chính đều biết bơi thành thạo 4 nội dung phối hợp. Còn sau những năm 1970 thì cũng có tới 70% biết bơi cả 4 môn. Còn nếu tính tỉ lệ “rơi xuống nước không chết đuối” thì  đạt tới 100%.

Về cái bể bơi của xã cũng có nhiều kỷ niệm. Ông Quy kể: “Bể bơi này có từ năm 1972, được cải tạo từ hố bom của Mỹ. Từ đó tới nay bể bơi được cải tạo nhiều lần. Năm 2003, bể được xây lại trên nền bể cũ, dùng dạy bơi cho học sinh tiểu học và những đội bơi nghiệp dư. Mùa hè đến, bể bơi lúc nào cũng đông nghịt người. Bể bơi này có nét đặc biệt là hoàn toàn…miễn phí. Năm 1972, Nam Sách đã được Bộ Y tế cắm cờ Toàn xã biết bơi”.

Khôi phục lại phong trào

Theo Cục Quản lý Môi trường y tế, tháng 7 tới sẽ tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Quốc gia vệ sinh môi trường - Nâng cao sức khỏe nhân dân. Lễ phát động dự kiến được tổ chức vào ngày 2/7 tại Hải Dương.

Để đẩy mạnh phong trào vệ sinh phòng bệnh trong cả nước, dịp này ngành Y tế sẽ phối hợp với các bộ, ngành khác tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, phát triển tờ rơi, vẽ tranh cổ động về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân…

Chủ tịch xã Vương Đình Quy tâm sự, những thành tích, phong trào ngày xưa cũng đã mai một nhiều sau khi xóa bỏ bao cấp. Trong nền kinh tế thị trường, vị trí địa lý của Nam Sách không phải là nơi đắc địa để phát triển kinh tế. Nam Sách vẫn là một trong những xã nghèo của huyện. Tuy nhiên, về vệ sinh môi trường và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu luôn được cấp ủy Đảng và chính quyền xã quan tâm.

Theo ông Quy thì năm 2003 Nam Chính là một trong 3 xã đầu tiên của huyện Nam Sách đạt chuẩn quốc gia về y tế. Để đảm bảo tốt công tác vệ sinh phòng bệnh trong phạm vi toàn xã, chính quyền xã Nam Chính luôn quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Mỗi năm trạm y tế xã tổ chức, khám, điều trị cho khoảng 3.500- 4.200 lượt người. Tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng vaccine 100%. Đài phát thanh xã hằng tuần đều phát chuyên mục “Y tế cộng đồng”, phổ biến các bài thuốc hay, các kiến thức chăm sóc sức khỏe.

Chia tay chúng tôi, Chủ tịch Vương Đình Quy cho biết, toàn xã đang gấp rút thực hiện công trình tưởng niệm nơi Bác Hồ về thăm, cố gắng hoàn thành vào tháng 7 tới để hưởng ứng lễ phát động phong trào vệ sinh yêu nước do Bộ Y tế phát động. Hy vọng qua các hoạt động này, Nam Chính lại là lá cờ đầu trong phong trào vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ mới.

Hoài Nam – Phương Thuận

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top