Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưởng con chướng bụng, hóa ra u buồng trứng

Thứ sáu, 14:40 31/10/2014 | Y tế

GiadinhNet - Bé Đ.P.M, 12 tuổi ở Ngô Quyền (Hải Phòng) vào viện trong tình trạng bụng chướng to. Khi siêu âm và chụp cắt lớp, các bác sỹ phát hiện ra một khối u tròn, nhẵn ở vùng hạ vị.

Sau đó, bé đã được mổ bóc tách khối u nặng tới 3kg. Do khối u được phát hiện muộn và đã phát triển quá lớn nên bác sỹ buộc phải cắt bỏ hoàn toàn một bên buồng trứng của bé.

 

TS Phạm Duy Hiền đang kiểm tra lại sức khỏe cho bé M.	ảnh: P. Thuận
TS Phạm Duy Hiền đang kiểm tra lại sức khỏe cho bé M. ảnh: P. Thuận

 

Anh Đào Hoan – bố của bé M cho hay: “Từ tháng 7, gia đình thấy bụng con to hơn bình thường mà không có biểu hiện bất thường nào khác nên không cho con đi khám ngay. Mãi khi bụng con to, đau mới đi viện thì  biết con bị u buồng trứng. Vợ chồng tôi chẳng bao giờ nghĩ con bị bệnh thế này vì bé vậy làm sao mà mắc u buồng trứng chứ. Chúng tôi rất lo tương lai của cháu vì là bé gái”.

Bé N.T.H, 14 tuổi (ở Hà Nội) cũng gặp cảnh bệnh tương tự. Bố mẹ em tưởng con bị rối loạn tiêu hóa khi thấy bụng con chướng lên. Khi con đau bụng, đưa đi khám và siêu âm mới tá hỏa phát hiện ra khối u tới 20cm. Các bác sỹ cắt bỏ khối u, bảo tồn buồng trứng, đồng thời cố định buồng trứng bên trái cho cháu.

TS Phạm Duy Hiền - Phó trưởng Khoa Ngoại (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, u buồng trứng không trừ phụ nữ lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Vì chủ quan, rất ít phụ huynh biết con mình bị bệnh. Hiện Khoa trung bình mỗi tuần tiếp nhận 2 - 3 trường hợp bé gái bị u buồng trứng, đa phần vào viện khi khối u đã to, sờ thấy rõ. Với bé gái hay gặp nhất là từ 9 – 12 tuổi.

“U buồng trứng không có dấu hiệu điển hình. Thường là đau tức, đau quặn ở vùng hạ vị kèm theo bụng chướng, to hoặc có biểu hiện nam hóa ở những trẻ tiền dậy thì như lông chân tay mọc rất nhiều, chảy máu âm đạo. Khám sẽ thấy một khối u di động, tròn, nhẵn ở vùng hạ vị... Khi khối u đã to sẽ gây chèn ép các cơ quan xung quanh như chèn trực tràng gây táo bón, khó tiêu; chèn vào đường tiết niệu gây ra bí đái, đái buốt, đái dắt; chèn vào đường tĩnh mạch gây phù chân tay…”, TS Phạm Duy Hiền cho hay.

“Để phòng tránh bệnh, cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm đến bé gái nhất là lứa tuổi 9 – 12 tuổi. Khi thấy đau bụng dữ dội liên tục hoặc đau co thắt vùng bụng dưới, kèm theo sốt và nôn, đôi khi có thể choáng vì đau hoặc bụng to bất thường, sờ thấy có một khối ở vùng bụng; Đái dắt, đái buốt, táo bón hoặc nam hóa, chảy máu vùng âm đạo… nên đến cơ sở chuyên khoa để khám ngay. Trong quá trình điều trị hóa chất, cha mẹ cần lưu ý tránh để bé bị nhiễm trùng. Ăn uống cần sạch sẽ tránh nhiễm trùng đường ruột”,  TS.BS Bùi Ngọc Lan – Trưởng khoa Ung bướu (Bệnh viện Nhi Trung ương) khuyến cáo.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top