Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưởng cảm xoàng, nhiều bệnh nhân tử vong vì sinh vật khó nghĩ đến này

Thứ bảy, 14:03 06/10/2018 | Y tế

GiadinhNet - Sốt cao liên tục nhiều ngày, nhiều người vẫn nghĩ chỉ bị cảm cúm thông thường, thậm chí còn nghi ngờ nhiễm khuẩn hô hấp, sốt xuất huyết… Đến khi tình cờ phát hiện nguyên nhân chỉ vì bọ mò, không ít bệnh nhân đã không thể qua khỏi.


Bệnh nhân N.V.S vẫn đang phải điều trị tích cực do biến chứng viêm phổi, suy hô hấp của sốt mò (ảnh do bệnh viện cung cấp).

Bệnh nhân N.V.S vẫn đang phải điều trị tích cực do biến chứng viêm phổi, suy hô hấp của sốt mò (ảnh do bệnh viện cung cấp).

Đang khoẻ mạnh, bỗng tử vong chỉ vì bọ mò

Bà N.T.T (70 tuổi, ở Nam Trực, Nam Định) vốn khoẻ mạnh, không bệnh mãn tính. Cách đây không lâu, bà bỗng sốt cao liên tiếp, dùng hạ sốt không đỡ. Tưởng chỉ cảm cúm thông thường, gia đình tự mua thuốc nhưng bệnh tình người phụ nữ quanh năm làm ruộng này không thuyên giảm.

Hai ngày sau sốt, bà được đưa lên viện huyện, viện tỉnh, được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết không rõ nguyên nhân, tiến triển bệnh ngày càng nặng nề. Bệnh viện tỉnh chuyển tuyến cho bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vào ngày thứ bảy sau sốt cao.

Bệnh nhân nhập viện khoa Cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch: Tiếp tục sốt cao, shock, mạch nhanh, lơ mơ, ý thức xấu, huyết áp tụt không đo được, rối loạn đông máu. Nữ bệnh nhân còn biến chứng suy hô hấp, viêm phổi nặng, toan chuyển hóa, tăng kali trong máu. Xét nghiệm chức năng tim của bệnh nhân này cho thấy bà đã bị viêm cơ tim. Bệnh nhân lập tức được dùng thuốc vận mạch, hỗ trợ hô hấp, đặt ống nội khí quản, lọc máu…

“Kiểm tra tỉ mỉ các vùng trên cơ thể, chúng tôi phát hiện ở cạnh bẹn bệnh nhân có vết đốt nhỏ đóng vảy đen như vết bọ mò đốt. Với những triệu chứng ban đầu, chúng tôi cho làm các xét nghiệm và chẩn đoán bà T bị sốt mò, phải sử dụng kháng sinh đặc hiệu”, một bác sĩ khoa Cấp cứu cho biết. Tuy nhiên, do phát hiện bệnh quá muộn, chỉ 12 tiếng sau khi nhập viện, tiên lượng bệnh nhân rất xấu, nên gia đình đã xin về nhà tử vong.

Đang nằm điều trị ở khoa Cấp cứu ngày thứ năm, ông N.V.S (làm nông, 63 tuổi, ở Ninh Bình) cũng gặp biến chứng do bị sốt mò. Ông S được đưa đến đây khi đã bị viêm phổi, suy hô hấp và phải thở oxy. Chăm chồng ở viện, vợ ông S cho biết, ban đầu gia đình bà chỉ nghĩ ông S bị sốt virus “xoàng”, vài ngày là khỏi. Đêm thứ hai, ông S bỗng sốt cao tới gần 40 độ C nên gia đình đưa lên viện, chẩn đoán chồng bà bị sốt xuất huyết, nhiễm khuẩn đường hô hấp. Đến ngày thứ năm, khi phát hiện ra có vết đốt đóng vảy, các bác sĩ mới nghi ngờ sốt mò và chuyển tuyến trên để điều trị.

Hầu hết tất cả bệnh nhân bị sốt mò đều có biểu hiện chung là sốt rất cao. Có bệnh nhân bị mệt mỏi, ăn uống kém, đau bụng, nôn nhiều, nổi ban, xung huyết kết mạc mắt, phù nề 2 mắt. Không ít bệnh nhân bị nổi hạch, tự mua thuốc uống, dán cao vùng hạch bị sưng nhưng không đỡ. “Tới khi phát hiện ra vết mò đốt ở các vùng kín đáo trên cơ thể, nhiều người đã biến chứng nặng nề như tổn thương gan, viêm phổi, viêm cơ tim hay tổn thương thận, có trường hợp viêm màng não cấp…”, BS Nguyễn Lan Ngọc (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) nói.

Thường bị bỏ sót ở tuyến dưới

Sốt mò là căn bệnh truyền nhiễm do ấu trùng mò truyền vi khuẩn gây bệnh sang người. Khi bị mò đốt, bệnh nhân thường có biểu hiện sốt cấp tính, kéo dài. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, bệnh nhân rất suy đa tạng và tử vong. Điều quan trọng nhưng cũng rất khó khăn nhất trong việc phát hiện bệnh này là ấu trùng mò thường đốt vào các khu vực kín đáo, có nếp gấp, ẩm như: Nách, bẹn, cổ, bộ phận sinh dục… Trong khi đó, bệnh nhân bị mò đốt lại thường không có biểu hiện ngứa ngáy, bất thường hay khó chịu.

Vết mò đốt thường nhỏ, giống nốt mẩn ngứa thông thường và chỉ tạo vảy đen khô từ 5 - 7 ngày sau khi đốt. Theo một nghiên cứu mà Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) công bố, có tới hơn 30% bệnh nhân sốt mò không có biểu hiện đặc trưng này. Chính vì vậy, không chỉ riêng người bệnh mà ngay cả với nhân viên y tế, sốt mò cũng thường bị “bỏ qua”.

Tại khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), thời gian gần đây mỗi tháng tiếp nhận 2-3 ca sốt mò, chủ yếu là các trường hợp diễn tiến bệnh nặng chuyển từ tuyến dưới lên. Đáng tiếc, không phải trường hợp nào cũng được chẩn đoán đúng bệnh từ tuyến dưới.

BS Lê Xuân Sơn - Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) cho biết, đối với bệnh sốt mò các bác sĩ phải có kinh nghiệm và khi khám thấy triệu chứng thường phải nghĩ đến ngay bệnh thì mới có thể phát hiện sớm.

“Tuy nhiên, bệnh có nhiều biểu hiện giống với các bệnh như nhiễm trùng huyết, phải có các xét nghiệm và hội chẩn đúng để phát hiện bệnh sớm. Nhất là đối với người cao tuổi, sức đề kháng yếu căn bệnh dễ biến chứng nguy hại như viêm phổi cấp, suy đa tạng, viêm màng não” , BS Xuân Sơn nói.

Còn theo BS Lan Ngọc: “Giai đoạn đầu, các dấu hiệu của bệnh thường không điển hình, trong khi các cơ sở tuyến dưới hầu hết đều không có kit xét nghiệm để phát hiện sớm sốt mò”.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để phòng tránh bệnh sốt mò, người dân nên tránh nằm, ngồi, phơi quần áo, để ba lô ở những bãi cỏ, bụi cây. Khi đi phát nương, làm rẫy, làm đồng… cần mặc quần áo dài tay, đi tất, mang giày, chít ống quần và cổ tay áo để tránh mò xâm nhập vào cơ thể. Trong trường hợp bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, phát hiện vết mần đỏ, vảy đen hay hạch trên cơ thể… không loại trừ nguyên nhân sốt mò và cần tới ngay cơ sở y tế để chẩn đoán, điều trị.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top