Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trao Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”

Thứ tư, 15:59 27/02/2013 | Y tế

GiadinhNet – Lần đầu tiên ở Đà Nẵng và cũng có lẽ ở cả nước, Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” được trao nhằm tôn vinh những người đang công tác trong ngành Y tế Đà Nẵng.

Trao Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” 1
20 cá nhân được vinh danh

Chiều ngày 27/2, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2012.

Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân đang làm việc trong các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng, kể cả viên chức trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng từ 1 năm trở lên, trực tiếp thực hiện công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và có thành tích xuất sắc, tiêu biểu về tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân.

Giải thưởng sẽ được duy trì hàng năm, được trao vào Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Mức tiền thưởng bằng 5 lần mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành.

20 cá nhân được vinh danh lần này như những đóa hoa thơm ngát lặng thầm tỏa hương cho đời gồm: Bà Trịnh Thị Anh, bác sĩ, Trạm trưởng Trạm cấp cứu trung tâm, Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng; bà Lê Thị Đầy, hộ lý, Khoa Da, Bệnh viện Da liễu; bà Nguyễn Thị Thanh Mai, bác sĩ, Trưởng khoa Lao ngoài phổi, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; ông Nguyễn Văn Ngữ, bác sĩ, Phòng Y học nhiệt đới Khoa Nhi, Bệnh viện Phụ sản – Nhi; bà Phạm Thị Dạ Thảo, điều dưỡng, Phòng Y học nhiệt đới, Khoa Nhi, BV Phụ sản – Nhi; bà Lê Thị Ba, điều dưỡng, Khoa Ngoại bỏng – Tạo hình, BV Đà Nẵng;

Bà Lê Thị Hoa, điều dưỡng, Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ; bà Võ Thị Kim Ngân, nữ hộ sinh, Khoa Phụ sản, BV Phụ sản – Nhi; bà Nguyễn Thị Thương, nữ hộ sinh Khoa Phụ sản, BV Phụ sản – Nhi; bà Nguyễn Thị Phúc, điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu, BV Đà Nẵng; ông Bùi Ngọc Chương, y sĩ, tư vấn viên cơ sở điều trị Methadone số 2, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP Đà Nẵng; bà Lê Thị Kim Loan, điều dưỡng, Khoa Y học nhiệt đới, BV Đà Nẵng; bà Mai Thị Ngâu, bác sĩ, Khoa Nội tim mạch, BV Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Thanh, hộ lý, Khoa Người cao tuổi Bệnh nghề nghiệp, BV Điều dưỡng Phục hồi chức năng;

Ông Võ Phước Toàn, bác sĩ Khoa Nội – Lây, Trung tâm Y tế quận Hải Châu; ông Trần Đạt, bác sỹ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Lợi, điều dưỡng, Phòng Nhi hồi sức, Khoa Nhi, BV Phụ sản – Nhi; ông Bùi Văn Nguyên, y sĩ, Khoa Khám bệnh, BV Tâm thần; ông Đinh Quang Thành, kỹ thuật viên X-Quang, Khoa Thăm dò chức năng và cận lâm sàng, BV Mắt; bà Nguyễn Thị Tuyết, hộ lý, Khoa Ngoại tiết niệu – Lồng ngực, BV Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Việc ban hành Giải thưởng này thể hiện sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo thành phố đối với lĩnh vực y tế. Việc xét khen thưởng tập trung chủ yếu vào tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân, phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.   
 
“Tôi mong muốn những “tấm áo Bloues trắng” nhận giải thưởng hôm nay tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cống hiến hết mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với Giải thưởng cao quý được trao”, ông Anh nói.

Đức Hoàng

honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top