Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trao 2 kỷ lục Việt Nam cho GS.TS Nguyễn Anh Trí

Thứ hai, 18:37 18/09/2017 | Y tế

GiadinhNet – GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng 2 kỷ lục trong lĩnh vực Khoa học công nghệ về huyết học, truyền máu.

Chiều 18/9, đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao tặng 2 kỷ lục “Nhà khoa học có số lượng bài báo khoa học chuyên ngành Huyết học Truyền máu nhiều nhất Nhà khoa học thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về Huyết học Truyền máu nhất” cho GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.


Ông Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam (bìa phải) trao tặng kỷ lục cho GS.TS Nguyễn Anh Trí.

Ông Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam (bìa phải) trao tặng kỷ lục cho GS.TS Nguyễn Anh Trí.

GS Nguyễn Anh Trí đã có 328 bài báo đã công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước, trong đó có 306 bài báo tiếng Việt và 22 bài tiếng Anh. Bên cạnh đó, GS Nguyễn Anh Trí cũng đã thực hiện 175 đề tài về Huyết học – Truyền máu, trong đó có 2 đề tài cấp Nhà nước, 7 đề tài cấp Bộ, 166 đề tài cấp cơ sở.


GS.TS Nguyễn Anh Trí sinh năm 1957, ông đảm nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ năm 2003 đến nay.

GS.TS Nguyễn Anh Trí sinh năm 1957, ông đảm nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ năm 2003 đến nay.

GS.TS Nguyễn Anh Trí hiện là đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Ông được đánh giá là một bác sỹ giỏi, hết lòng vì người bệnh. Ông còn là nhà khoa học đa tài, là niềm tự hào của ngành Y tế Việt Nam.

GS Trí đã đào tạo nhiều thế hệ học trò, xây dựng và phát triển thương hiệu Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đồng thời, vị giáo sư này cũng là "cha đẻ" của các hoạt động hiến máu nhân đạo kết nối cộng đồng như Lễ hội Xuân Hồng, Giọt hồng tri ân, Hành trình Đỏ...

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Anh Trí chia sẻ: "Có được vinh dự này là nhờ sự dạy dỗ của các thầy cô giáo đặc biệt rất nhiều thế hệ người thầy, trong đó có thầy trực tiếp dạy tôi trên bục giảng, thầy ngoài đời và rất nhiều người thầy chính là học trò của tôi là nhân viên của tôi.

Đồng thời có sự hỗ trợ, chung tay góp sức của tất cả các nhà khoa học, của cả đội ngũ cán bộ không chỉ ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, mà còn ở bộ môn Huyết học – Truyền máu, các đơn vị khác như Bệnh viện Việt Xô, Trường Đại học Y Hà Nội…".

Cùng ngày, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng đã tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề, tập huấn công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top