Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Hội thảo "Đại biểu dân cử với chính sách pháp luật về BHYT"

Thứ hai, 16:37 10/03/2014 | Y tế

GiadinhNet - Hội thảo do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức, đã diễn ra sáng 10/3 tại TP HCM.

Chủ trì hội thảo là bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm UB về các vấn đề xã hội của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế và Giáo sư Shin Young Soo - GĐ vùng Tây Thái Bình Dương của WHO.

Hội thảo nhằm lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các tổ chức trong và ngoài nước, các cơ quan hữu quan… để cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm y tế để trình Quốc hội thông qua vào ký họp thứ 7 (tháng 5/2014) sắp đến.
TP HCM: Hội thảo "Đại biểu dân cử với chính sách pháp luật về BHYT" 1

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, GS Shin Young Soo và bà Trương Thị Mai chủ trì hội thảo (từ phải qua).


Một trong những nội dung cơ bản của dự thảo Luật sửa đổi lần này được các đại biểu thảo luận chuyên sâu là, có nên đưa quy định bảo hiểm y tế là hình thức bắt buộc hay không? Điều này thể hiện rõ tại khoản 1 của dự thảo Luật lần này, khi dự thảo đưa ra hai phương án: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật lần này, để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện; Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật này.

Theo báo cáo, trong giai đoạn thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trong giai đoạn 2009-2012, việc mở rộng các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, cơ bản đã được thực hiện theo đúng lộ trình của Luật Bảo hiểm y tế. Năm 2010, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế là 52,407 triệu, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 60% dân số. Năm 2011, là 57,082 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 64,9% dân số. Năm 2012, ước đại 59,310 triệu người, tỷ lệ bao phủ khoảng 66,8% dân số.

Có thể thấy, số người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế vẫn còn cao (33% dân số) là do các tồn tại: Tổ chức cấp, đổi thẻ và quản lý thẻ còn chồng chéo; Việc khám, chữa bệnh diện bảo hiểm y tế chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội; Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh còn nhiều vướng mắc, khó khăn trong việc quy định cùng chi trả.

Do vậy, trong nhiều tham luận, các đại biểu cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Bảo hiểm y tế lần này, cần nhắm đến các mục đích: Nâng cao hiệu quả, chất lượng khám, chữa bệnh trong bảo hiểm y tế, nhất là nâng cao ý thức và tay nghề người thầy thuốc; Cải tiến các thũ tục khám, chữa bệnh cho thật đơn giản và thuận tiện, nhất và việc chuyển tuyến từ dưới lên trên và đến tuyến trung ương; Chính sách đồng chi trả cần đơn giản và minh bạch, để người bệnh và các cơ sở y tế dễ thực hiện; Nâng cao mức hưởng của một số nhóm dối tượng tham gia bảo hiểm y tế như: người có công, hộ nghèo từ 80% lên 95%...
Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top