Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới, Iran bác tin sai lệch về số người chết do COVID-19

GiadinhNet - Iran đang là quốc gia có số người chết cao thứ hai sau Trung Quốc vì dịch COVID-19 nhưng lại có tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới với 34 người chết trong tổng số 388 người nhiễm tính cho đến thời điểm này.

Tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới, Iran bác tin sai lệch về số người chết do COVID-19 - Ảnh 1.

Tỉ lệ tử vong gần 9%

Bộ Y tế và Giáo dục Y tế Iran ngày 29/2 đã bác bỏ thông tin của đài BBC tiếng Ba Tư rằng ít nhất 210 người ở nước này đã tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo hãng tin Reuters, đài BBC tiếng Ba Tư ngày 28/2 đưa tin ít nhất 210 người đã tử vong vì dịch COVID-19 ở nước Cộng hòa Hồi giáo, cao hơn gần 7 lần so với con số được Iran xác nhận.

Ông Kianush Jahanpur, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng của Bộ Y tế và Giáo dục Y tế - phát ngôn viên của Bộ này, đã bác bỏ thông tin của đài BBC tiếng Ba Tư trong một bài đăng trên Twitter ngày 29/2.

Ông cho biết chính phủ Iran và các cơ quan trực thuộc của nước này đang làm việc cật lực để chống dịch COVID-19. 

Cho đến nay, Bộ Y tế và Giáo dục Y tế Iran thông báo 34 người ở nước này đã thiệt mạng vì dịch COVID-19. Với con số này, Iran hiện là nước có số tử vong vì COVID-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc. Tỉ lệ tử vong do căn bệnh này lên tới gần 9%. Số người tử vong có độ tuổi trung bình là trên 60. 

Tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới, Iran bác tin sai lệch về số người chết do COVID-19 - Ảnh 3.

Người dân Iran đeo khẩu trang phòng chống COVID-19. (Ảnh: IRNA)

Kiến nghị dỡ bỏ cấm vận, Iran đang điều chế vaccine đặc trị COVID-19

Hiện nhà chức trách Iran đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. 

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Iran, trong 24 giờ qua, trên cả nước này đã có thêm 143 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran lên 388 trường hợp. Nước này ghi nhận thêm 8 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này lên 34 trường hợp.

Trong số gần 400 ca nhiễm COVID-19 ở Iran có Phó Tổng thống phụ trách vấn đề gia đình và phụ nữ Masoumeh Ebtekar và Thứ trưởng Bộ Y tế và Giáo dục Y tế Iraj Harirchi.

Một nhà hoạt động truyền thông Iran Abolfazl Fateh trong một lá thư gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng giám đốc WHO đã kêu gọi dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt y tế để chống lại coronavirus ở Iran. Bản kiến ​​nghị này là một yêu cầu chính thức để Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra ngay lập tức hành động để ngăn chặn các lệnh trừng phạt y tế đang diễn ra đối với Iran để chống lại COVID-19 và cứu mạng người vô tội.

Có 73 người được điều trị khỏi và xuất viện trong vài ngày qua. Bất chấp nhiều khó khăn do bị cấm vận kinh tế, Iran khẳng định mình có đủ cơ sở vật chất và sẵn sàng chống lại dịch COVID-19. 

Thậm chí người phát ngôn Bộ Y tế Iran cho biết, nước này đang trong quá trình điều chế thuốc và vaccine đặc trị COVID-19, có thể phát huy hiệu quả trong vòng 3-6 tháng tới. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran, các kết quả này kỳ vọng có thể làm thế giới ngạc nhiên.

Hiện các quốc gia Trung Đông đang trong cuộc đua triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Hiện nhiều quốc gia đã đóng cửa biên giới với Iran. Cá biệt, Ả rập Xê út ra thông báo ngừng tiếp nhận du khách từ tất cả các quốc gia đã và đang ghi nhận các trường hợp nhiễm COVID-19.

Minh Trang (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top