Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm cơ hội cho 30 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn

Thứ hai, 10:49 02/11/2015 | Y tế

GiadinhNet - Hôm nay (2/11), Đơn vị hỗ trợ sinh sản thuộc Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức (TP HCM) sẽ thông báo hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” lần 2. Đây là một chương trình rất nhân văn, đang nhận được sự quan tâm của nhiều cặp vợ chồng vừa lâm cảnh hiếm muộn do vô sinh, vừa gặp khó khăn về điều kiện kinh tế khi theo đuổi hành trình dằng dặc “tìm con”.

 

Một trong những hoạt động của Đơn vị hỗ trợ sinh sản thuộc Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức (ảnh do bệnh viện cung cấp).
Một trong những hoạt động của Đơn vị hỗ trợ sinh sản thuộc Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức (ảnh do bệnh viện cung cấp).

 

Trao tặng cơ hội làm bố, làm mẹ

“Ươm mầm hạnh phúc” là chương trình hỗ trợ thường niên đối với các cặp vợ chồng vừa lâm cảnh vô sinh hiếm muộn, vừa khó khăn về kinh phí. Chương trình này do Hội nội tiết sinh sản và vô sinh TPHCM (HOSREM) phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức (quận Tân Bình, TP HCM), nơi có Đơn vị hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức (IVFMD) thực hiện vào quý 4 mỗi năm.

Theo tin từ HOSREM, trong 30 cặp vợ chồng tham gia “Ươm mầm hạnh phúc” lần 1 (được tổ chức hồi quý 4/2014), đã có 16 cặp được hỗ trợ thành công. Trong đó, 8 cặp đã sinh con, thỏa ước mơ được làm bố, làm mẹ, 8 cặp vợ chồng còn lại đã thụ thai, hiện thai nhi đang phát triển tốt. Với những kết quả khả quan ấy, ngay khi thông tin  “Ươm mầm hạnh phúc” lần 2 chuẩn bị khởi động đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

“Gia đình em ở tận Hà Tĩnh, khó khăn lắm nhưng em chỉ nằm trong diện hộ cận nghèo. Vậy em có đủ điều kiện tham gia chương trình không? Mong các bác thông tin giúp…”, Chị L.T.H chia sẻ khi truyền thông đưa thông tin về “Ươm mầm hạnh phúc” lần 2. Một trường hợp khác chia sẻ trên trang face book của IVFMD những dòng đầy xúc cảm: “Em lấy chồng 4 năm rồi nhưng chưa có con. Cũng chạy chữa hết mọi nơi nhưng chỉ có IVF là chưa làm vì tốn quá. Chúng em đã cạn sạch tiền rồi. Em muốn được thử một lần, liệu có cơ hội không? Thú thật, nhiều khi em thèm được mọi người hỏi: Có bầu rồi à, mấy tháng rồi, có nghén không? Em bé bao nhiêu cân? Nhớ ăn nhiều vào cho con khỏe nhé… Ôi! em thèm lắm được một lần nghe những câu hỏi như vậy…”.

BS Hồ Mạnh Tường - Tổng thư ký HOSREM chia sẻ, “Ươm mầm hạnh phúc” là sự sẻ chia khát vọng được làm bố, làm mẹ của những cặp vợ chồng khát con nhưng không đủ điều kiện tài chính, thực hiện thông qua sự đóng góp thiết thực cả chuyên môn lẫn kinh phí của tập thể nhân viên Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức. “Ngoài ra, Chương trình cũng nhận sự đóng góp tài chính từ những đối tác của IVFMD. Trong khả năng của mình, mỗi chương trình chỉ có thể hỗ trợ 30 cặp vợ chồng, dù rằng chúng tôi luôn ao ước giúp được nhiều trường hợp hơn nữa…”, BS Hồ Mạnh Tường nhấn mạnh thêm.

Các tiêu chuẩn tham gia chương trình

Theo đại diện IVFMD, ngày 2/11 đơn vị này sẽ công bố hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” lần thứ 2 trong nỗ lực giúp 30 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn sẽ có cơ hội có con. “Những ai quan tâm đến Chương trình có thể truy cập vào địa chỉ https://www.facebook.com/IVFMD.Vietnam/ để cập nhật thông tin. Bên cạnh đó, chúng tôi có số điện thoại 08.38100290 để tiện liên lạc, tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình”, BS Đặng Quang Vinh - một lãnh đạo thuộc IVFMD cho biết.

Cũng theo BS Vinh, Chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” lần thứ 2 nhận hồ sơ tham gia vòng 1 ngày từ 1/12 - 10/12 tới. Sau khi tiếp nhận, hồ sơ đăng ký sẽ được sàng lọc trong 10 ngày tiếp theo. Nếu đủ điều kiện về hoàn cảnh kinh tế và các vấn đề chuyên môn, các cặp vợ chồng có hồ sơ được thông qua sẽ tham gia điều trị tại IVFMD, bắt đầu từ 22/12.

Để tham gia Chương trình, IVFMD đưa ra các tiêu chuẩn sau: Cặp vợ chồng chưa có con chung; chưa thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm hay đã thất bại một chu kỳ; chưa đủ điều kiện thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm; tuổi vợ <37; cả hai vợ chồng không mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục; không có tổn thương buồng trứng; vòi trứng không ứ dịch. Nếu có thì đã được xử trí bằng kẹp hoặc cắt; tử cung không bất thường; chồng có <1 triệu tinh trùng di động trong tinh dịch. Liên quan đến các chi phí mà Chương trình sẽ đảm đương hỗ trợ, đại diện IVFMD cho biết bao gồm các chi phí sau: Chi phí trong quá trình kích thích buồng trứng; chi phí thủ thuật; chi phí chuyển phôi trữ lạnh; chi phí sau chuyển phôi. Được biết, hiện một ca thụ tinh ống nghiệm bất chấp kết quả thành công hay không có chi phí từ 60 - 90 triệu đồng.

 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, ước tính có khoảng 1/6 các cặp vợ chồng trong tuổi sinh sản gặp vấn đề về hiếm muộn. Dựa theo tỉ lệ trên, ở Việt Nam, ước tính hiện có gần 1 triệu cặp vợ chồng gặp khó khăn khi sinh con. Mong muốn có con và nỗ lực của những người làm mẹ, làm bố tương lai cùng với những cố gắng chia sẻ và giúp đỡ của các bác sĩ, nhân viên y tế của Chương trình cho các cặp vợ chồng có thể được xem như những hành trình để “Ươm mầm hạnh phúc” cho từng gia đình, đặc biệt với các cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn.

 

Các chi phí không nằm trong chương trình hỗ trợ:

- Chi phí khám, xét nghiệm (nội soi chẩn đoán, siêu âm, bơm nước buồng tử cung, chụp X-Quang cản quang buồng tử cung - vòi trứng…) trước khi chính thức được nhận vào chương trình.

- Chi phí tái khám ngoài lịch hẹn trong quá trình điều trị.

- Chi phí điều trị dọa sẩy thai, thai ngoài tử cung.

- Chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình điều trị.

Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top