Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suýt chết vì phình quai động mạch chủ

Thứ năm, 17:00 11/06/2015 | Y tế

GiadinhNet - Bị đau ngực, khó thở chỉ trong vòng một tuần nhưng ông Q. không ngờ mình mắc chứng phình quai động mạch chủ từ lâu và nay có thể mất mạng.

Hôm nay (11/6), tin từ BV Đại học Y Dược TPHCM cho hay vừa điều trị thành công một trường hợp phình quai động mạch chủ vỡ (còn gọi là phình động mạch chủ ngực đoạn quai). Bệnh nhân được chuyên gia can thiệp kịp thời giữ được tính mạng là ông N.V.Q, 62 tuổi (trú H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Trước đó, ông Q. luôn cảm giác đau ngực lan ra sau lưng, khó thở… trong suốt một tuần. Hôm 5/5 ông Q. được BV Nguyễn Trãi chuyển đến BV Đại học Y Dược TPHCM với chẩn đoán phình quai động mạch chủ ngực dọa vỡ.

Chuyên gia nói phình động mạch chủ là bệnh lý diễn tiến âm thầm nhưng nguy hiểm chết người khi phát hiện quá muộn.

Chuyên gia nói phình động mạch chủ là bệnh lý diễn tiến âm thầm nhưng nguy hiểm chết người khi phát hiện quá muộn, bởi nguy cơ vỡ túi phình và bản thân phương pháp phẫu thuật xử lý cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ.

Tại đây, ông Q. được các chuyên gia tái đánh giá túi phình, đồng thời khảo sát hệ thống mạch vành. Kết quả hình ảnh CT- Scan ngực cho thấy ông Q. bị phình động mạch chủ ngực ở đoạn quai.

Để cứu người bệnh, các chuyên gia đã quyết định thực hiện phương pháp phẫu thuật phức tạp: Ngưng tuần hoàn, bảo vệ não bằng cách tưới máu não thuận dòng trực tiếp. Đây là một kỹ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo trong tay nghề và nhiều kinh nghiệm. Ca phẫu thuật đã được thực hiện trong 6 giờ.

Sau phẫu thuật một tuần, kết quả kiểm tra các chỉ số huyết động, CT-scan ngực, chức năng gan, thận… của ông Q. đều ổn định bình thường và xuất viện sau đó.

“Phình quai động mạch chủ là bệnh lý rất nặng, nguy cơ tử vong cao, người bệnh có thể đột tử nếu vỡ túi phình. Nguy cơ tử vong cao còn hiện hữu trong khi phẫu thuật bởi tai biến mạch máu não, thở máy kéo dài, suy thận cấp sau mổ, nhiễm trùng xương ức... Vì vậy,  ca phẫu thuật phải được chuẩn bị chu đáo, ê kíp mổ phải phối hợp nhuần nhuyễn”-TS-BS Nguyễn Hoàng Định thuộc khoa Phẫu thuật Tim mạch BV Đại học Y Dược TP.HCM cho biết.

BS Định cũng cho biết thêm, dù không phải là bệnh hiếm gặp nhưng phình quai động mạch chủ thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng và chỉ biểu hiện ở giai đoạn trễ, tương tự trường hợp của ông Q.

“Khi kích thước túi phình đã lớn, nhiều trường hợp biểu hiện bằng biến chứng và gây đột tử nếu túi phình bị vỡ. Đây là trường hợp thứ 5 được can thiệp thành công tại BV Đại học Y Dược TPH.CM”-BS Định giải thích.

Chuyên gia thuộc Phẫu thuật Tim mạch cũng đưa ra khuyến cáo liên quan đến chứng bệnh âm thầm nhưng chết người này. Theo đó, người có các yếu tố nguy cơ như bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, rối loạn lipit máu, béo phì…, nam giới trên 55 tuổi, nữ giới trên 65 tuổi, tiền căn gia đình có người bị bệnh tim mạch cần thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe để có thể phát hiện sớm bệnh lý.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top