Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật về clip bệnh viện bỏ mặc bệnh nhân trong phòng cấp cứu

Thứ ba, 19:36 05/07/2016 | Y tế

GiadinhNet - "Tôi khẳng định kkhông có chuyện chúng tôi bỏ mặc bệnh nhân trong phòng cấp cứu", ông Huấn cho biết.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip cho rằng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã bỏ mặc bệnh nhân nằm chờ chết vì chưa đủ giấy tờ. Chiều 4/7, PV Báo Gia đình & Xã hội đã về tỉnh Hải Dương để tìm hiểu rõ sự việc.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ. Tuỳ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ. Tuỳ

Ông Phạm Văn Huấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết: “Clip quay cảnh bệnh nhân nằm trong phòng cấp cứu đúng là ở bệnh viện chúng tôi. Tuy nhiên, nội dung trong clip hoàn toàn không đúng sự thật và không có chuyện chúng tôi bỏ mặc bệnh nhân”.

Theo lời của ông Huấn, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 30/6, khoa Cấp cứu của Bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1990, quê xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn, da liên mạc hồng, mạch huyết áp ổn định và vùng cằm có vết thương rách da, kích thước 2x5 cm đã được cầm máu .


Bản tường trình sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bản tường trình sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi tiến hành sơ cứu, bệnh nhân được băng vết thương. Khoảng 7 phút sau, bệnh nhân được đưa đi làm xét nghiệm như: chụp CT, siêu âm và kết quả bình thường. Đến 13 giờ 20 phút, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hàm mặt phẫu thuật thẩm mỹ điều trị.

Do vết thương nhẹ, cho nên khi bệnh nhân lên khoa Hàm mặt thẩm mỹ đã được bác sĩ tiến hành khâu vết thương. Sau đó, người nhà bệnh nhân xin về và có viết giấy cam đoan, lúc đó vào 13 giờ 40 phút.

Bác sĩ, Bùi Tiến Đạt - Trưởng khoa Cấp cứu cho hay, trong quá trình sơ cứu bệnh nhân, lúc đầu có một số người chứng kiến, sau đó bác sĩ mời ra ngoài để tập trung làm việc. Khi sơ cứu xong, bệnh nhân được nằm lưu tại phòng ở phía bên trong để theo dõi.

Lúc này, thì có hai người đàn ông lạ mặt đi vào, cho rằng bác sĩ không cấp cứu bệnh nhân vì không có giấy tờ. Đồng thời, mang điện thoại ra quay. Khoảng 5 phút sau người nhà bệnh nhân có mặt tại bệnh viện và không có thắc mắc gì.


Nơi bệnh nhân Vân nằm theo dõi sau khi đã sơ cứu tại khoa Cấp cứu. Ảnh: Đ. Tuỳ

Nơi bệnh nhân Vân nằm theo dõi sau khi đã sơ cứu tại khoa Cấp cứu. Ảnh: Đ. Tuỳ

"Do người quay clip không chứng kiến từ lúc đưa bệnh nhân vào và không hiểu quy trình cấp cứu người bệnh nên khi sơ cứu xong chúng tôi đưa bệnh nhân ra khu vực nằm lưu để theo dõi thì họ cho là chúng tôi bỏ mặc bệnh nhân. Từ trước đến nay Bệnh viện Đa khoa Hải Dương nói chung và khoa chúng tôi không bao giờ có chuyện bỏ mặc bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân đang cần phải cấp cứu", bác sĩ Đạt cho PV cho biết.

Phó Giám đốc Bệnh viện cho hay, khi biết được clip xuất hiện trên mạng xã hội, Ban Giám đốc đã yêu cầu khoa Cấp cứu tiến hành giải trình và làm báo cáo sự việc. Nếu sự việc đúng như clip phản ánh, Bệnh viện sẽ báo cáo lên Sở Y tế và có hình thức kỷ luật, đồng thời trao đổi với người nhà và bệnh nhân Vân về quá trình điều trị. Tuy nhiên, đây là clp không đúng và người nhà bệnh nhân không có yêu cầu gì.


Lời cảm ơn của gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Vân. Ảnh: Đ.Tuỳ

Lời cảm ơn của gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Vân. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với PV qua điện thoại, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Vân cho hay, do đi xe máy một mình không may bị ngã. Sau đó được người dân gọi taxi đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhưng đi được một đoạn, người nhà gọi điện cho tài xế taxi dừng lại để chuyển xe (vì người nhà bệnh nhân có ô tô), nhưng tài xế và không dừng lại.

"Khi đến bệnh viện được khoảng 5 phút thì người nhà tôi có mặt. Lúc anh tài xế quay clip, là tôi đã được các bác sĩ sơ cứu xong và đang cho nằm theo dõi, chứ không phải là tôi không được cấp cứu như trong clip. Sau khi biết thông tin, gia đình tôi rất bất ngờ và không đồng tình với nội dung đó. Lúc này, tôi có chủ động viết bản tường trình và gửi bệnh viện", bệnh nhân Vân cho biết.

Bà Phạm Thị Thụ (mẹ chồng bệnh nhân Vân) bức xúc: "Khi biết được thông tin về clip nói bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã bỏ mặc con dâu tôi không cấp cứu, tôi rất bức xúc. Điều đó là sai sự thật, vì con tôi được các bác sĩ cấp chữa kịp thời và chu đáo".


Ông Phạm Văn Huấn- Phó GĐ Bệnh viện khẳng định: Không có chuyện chúng tôi bỏ mặc bệnh nhân. Ảnh: Đ. Tuỳ

Ông Phạm Văn Huấn- Phó GĐ Bệnh viện khẳng định: "Không có chuyện chúng tôi bỏ mặc bệnh nhân". Ảnh: Đ. Tuỳ

Ông Huấn cho biết thêm: "Quan điểm của Bệnh viện chúng tôi cứu người là trên hết. Cho nên, khi đã có bệnh nhân đưa vào cấp cứu, dù có thiếu tiền hay giấy tờ, chúng tôi vẫn tiến hành bình thường. Điều mấu chốt là phải cứu người người trước."

"Tôi mong rằng, mọi người và bệnh nhân luôn tin tưởng và đội ngũ y bác sĩ chúng tôi và tôi khẳng định không có chuyện chúng tôi bỏ mặc bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Được biết, người quay clip là một tài xế cho một hãng taxi ở Hải Dương", ông Huấn nói.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top