Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số ca tử vong vượt mốc 20.000 người, Mỹ bỏ lỡ thời cơ vì không học kinh nghiệm từ các nước

GiadinhNet - Tính đến 8h00 sáng nay 12/4 (giờ Việt Nam), nước Mỹ ghi nhận thêm 30.003 ca nhiễm mới và thêm 1.830 ca tử vong do COVID-19. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, số ca tử vong của Mỹ luôn ở quanh ngưỡng 2.000 người.

Số ca tử vong vượt mốc 20.000 người, Mỹ bỏ lỡ thời cơ vì không học kinh nghiệm từ các nước - Ảnh 1.

Thế giới hơn 1,7 triệu người nhiễm bệnh, Mỹ vượt mốc 20.000 người tử vong

Tính đến 8h00 sáng 12/4 (giờ Việt Nam), dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 1.779.099 người mắc bệnh và 108.770 người tử vong. Đến nay, đã có hơn 402.700 ca khỏi bệnh, chiếm gần 1/4 tổng số ca nhiễm trên toàn cầu.

Mỹ tiếp tục là quốc gia có số bệnh nhân COVID-19 cao nhất thế giới với 532.879 ca mắc bệnh và 20.577 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ đã vượt qua Italy trở thành nước có số ca tử vong nhiều nhất.

Số ca tử vong vượt mốc 20.000 người, Mỹ bỏ lỡ thời cơ vì không học kinh nghiệm từ các nước - Ảnh 3.

Tính đến ngày 12/4 đã hơn 20.500 người bị chết vì COVID-19 ở Mỹ. Trong ảnh, một bệnh nhân xấu số được đưa lên linh xa chở về nhà xác (Ảnh: AP)

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chính quyền thành phố New York của Mỹ đã quyết định cho học sinh nghỉ học hết năm học năm nay. Thị trưởng Bill de Blasio nhấn mạnh để học sinh tới trường trong lúc "nước sôi lửa bỏng" hiện nay là hết sức nguy hiểm.

Tuy nhiên, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 11/4 khẳng định chính quyền thành phố New York không được quyết định cho học sinh nghỉ học hết năm học này nếu chưa có sự tán thành của ông. Theo quyết định đang có hiệu lực của chính quyền bang New York, các trường công lập ở đây sẽ đóng cửa đến hết ngày 29/4.

Trong ngày 11/4, New York ghi nhận thêm 783 ca tử vong do COVID-19, tăng 6 ca so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong tại New York lên 8.627 người. Chỉ riêng số ca tử vong của bang này đã hơn bất cứ quốc gia nào, thậm chí gấp hơn 6 lần so với Trung Quốc - nơi khởi phát căn bệnh này.

Số ca tử vong vượt mốc 20.000 người, Mỹ bỏ lỡ thời cơ vì không học kinh nghiệm từ các nước - Ảnh 4.

Nhân viên y tế vận chuyển bệnh nhân đã qua đời tại bệnh viện ở New York (Mỹ) ngày 9/4. (Ảnh: AFP)

Các chuyên gia y tế đều thừa nhận Mỹ đã không kịp thời áp dụng bài học từ những quốc gia khác để giảm thiểu tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19. Họ nêu ví dụ Hàn Quốc và Mỹ đều ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên cùng thời điểm. Tuy nhiên, Hàn Quốc tới ngày 11/4 chỉ có 211 trường hợp tử vong, trong khi đó, số ca tử vong ở Mỹ đã gần gấp 10 lần so với Hàn Quốc. Nước Mỹ đã trở thành quốc gia đang có ổ dịch lớn nhất thế giới.

Một số chuyên gia cho rằng việc Mỹ chần chừ cho thấy "điểm mù" trong việc học hỏi và làm theo các quốc gia khác. Chuyên gia chính sách y tế Mical Raz tại Đại học Rochester (Mỹ) cho biết: "Nhiều người Mỹ cho rằng những sự kiện xảy ra ở bên ngoài biên giới không liên quan đến mình".

Châu Âu nhiều ca nhiễm mới tăng, nhiều nước phương Tây vẫn định gỡ lệnh phong toả

Tính đến sáng nay, Tây Ban Nha vẫn là quốc gia có tổng số người nhiễm cao thứ hai thế giới, sau nước Mỹ. Hiện quốc gia này có 163.027 (tăng 4.754), số ca tử vong là 16.606 (tăng 525). Đây là mức tử vong thấp nhất trong ngày kể từ hôm 23/3 tại Tây Ban Nha.

Số ca tử vong vượt mốc 20.000 người, Mỹ bỏ lỡ thời cơ vì không học kinh nghiệm từ các nước - Ảnh 6.

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 6/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Italy ghi nhận thêm 4.694 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 152.271 trường hợp. Số ca tử vong là 19.468 trường hợp (tăng 619 ca).

Pháp vẫn tiếp tục đứng thứ tư trên thế giới cả về tổng số người nhiễm và số ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 4.694 ca nhiễm và 619 ca tử vong nâng tổng số ca nhiễm và tử vong nước này lên 129.654 và 13.832.

Nước Đức dù đứng thứ năm trên thế giới về dịch bệnh song đến sáng nay ghi nhận số ca nhiễm và tử vong mới ghi nhận thấp hơn các nước nói trên với 3.281 người nhiễm và 135 người tử vong trong 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm của Đức hiện là 125.452, số ca tử vong là 2.871 người.

Tại Anh, sáng nay ghi nhận số ca nhiễm và tử vong tăng vọt, thêm 5.233 ca nhiễm và 917 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm nước này là 78.991 và 9.875 ca tử vong. Trong khi đó, sức khỏe của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chuyển biến rất tích cực sau gần một tuần nhập viện điều trị bệnh COVID-19.

Số ca tử vong vượt mốc 20.000 người, Mỹ bỏ lỡ thời cơ vì không học kinh nghiệm từ các nước - Ảnh 7.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Dù vẫn tiếp tục gia tăng số ca nhiễm mới và số người chết vì dịch bệnh, song các nước châu Âu đang có ý định nới lỏng lệnh phong toả. Trong tuần qua, chính phủ một số quốc gia đã bắt đầu xem xét phương án nới lỏng lệnh phong tỏa chống COVID-19. Tờ Guardian (Anh) dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này đang hợp tác với các quốc gia tìm phương pháp nới lỏng dần dần lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa quá sớm có thể dẫn đến nguy hiểm.

Trước tình trạng thất nghiệp gia tăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ ông hy vọng sớm có thể để hoạt động kinh doanh quay trở lại. Ngày 10/4, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết sang tuần tới ông sẽ công bố một hội đồng các chuyên gia kinh tế và y khoa tư vấn giúp ông đưa ra "quyết định lớn nhất" về việc có mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ hay không. Tờ Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Trump muốn mở cửa trở lại kinh tế nước Mỹ vào tháng 5 bất chấp lo ngại của các chuyên gia kinh tế và y tế.

Áo là quốc gia châu Âu đầu tiên công khai kế hoạch nới lỏng hạn chế phong tỏa. Ngày 6/4, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết: "Mục tiêu là từ 14/4, các cửa hàng nhỏ khoảng 400 mét vuông, cửa hiệu máy tính, nông trại có thể mở cửa trở lại trong tìnhh trạng an ninh chặt chẽ". Nếu lịch trình của chính phủ theo đúng kế hoạch, các cửa hàng lớn hơn có thể mở cửa từ 1/5, trong khi khách sạn, nhà hàng và dịch vụ khác hoạt động trở lại từ giữa tháng 5.

Số ca tử vong vượt mốc 20.000 người, Mỹ bỏ lỡ thời cơ vì không học kinh nghiệm từ các nước - Ảnh 8.

Hiện Đức đã xác nhận 125.452 trường hợp mắc COVID-19 và 2.871 ca tử vong vì dịch bệnh này. (Ảnh minh họa: Getty)

Lệnh phong tỏa của Đức sẽ hết hiệu lực vào 19/4 và nước này đã ghi nhận số ca nhiễm trong ngày giảm dần. Chính phủ Đức đang xem xét biện pháp dần dần nối lại sinh hoạt thường nhật, trong đó bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha ngày 10/4 khẳng định lệnh phong tỏa tại nước này vẫn được duy trì nhưng một số người lao động có thể quay trở lại làm việc từ 13/4.

Trái với các nước trên, Italy chủ trương kéo dài lệnh phong tỏa đến 3/5. Giới chức trách đã điều động trực thăng, máy bay không người lái và cảnh sát tuần tra để đảm bảo người dân không vi phạm quy định phong tỏa trong Lễ Phục Sinh.

ASEAN có gần 18.000 ca mắc bệnh,

Số ca tử vong vượt mốc 20.000 người, Mỹ bỏ lỡ thời cơ vì không học kinh nghiệm từ các nước - Ảnh 10.

Binh sĩ Malaysia đặt rào chắn để thực hiện Mệnh lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO) tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 7/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tính tới sáng nay 12/4, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có gần 18.000 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 693 ca tử vong.

Indonesia có thêm 330 ca nhiễm mới, 21 ca tử vong trong ngày qua. Tổng số ca nhiễm tại nước này hiện là 3.842 và số ca tử vong là 327.

Bộ Y tế Malaysia đã ghi nhận thêm 184 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 4.530 người, trong đó có 44% số ca nhiễm ở nước này đã hồi phục. Malaysia trở thành nước có số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Số liệu mới nhất cho thấy, Malaysia có thêm 3 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong kể từ khi bùng phát dịch bệnh này lên thành 73 người.

Philippines đến sáng nãy cũng đã ghi nhận thêm 26 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở đây lên thành 247 người. Tổng số ca nhiễm nước này hiện là 4.428 người (tăng233). Hiện Philippines có 17 bệnh nhân COVID-19 hồi phục, nâng tổng số ca hồi phục lên thành 157 người.

Thái Lan xác nhận thêm 45 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong do dịch bệnh này, nâng tổng số lên 2.518 ca mắc bệnh và 35 ca tử vong. Thủ đô Bangkok là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất, trong khi khi tỷ lệ lây nhiễm cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Phuket.

Singapore trong vòng 24h qua ghi nhận thêm 198 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc đảo này lên 2.108 người.

H.Anh (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 1 giờ trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 2 giờ trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 3 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 6 ngày trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Top