Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh con khi cơ hội sống chưa đầy 20%, người mẹ trẻ vỡ òa cảm xúc khi được cùng con trở về nhà

Thứ sáu, 14:57 28/02/2020 | Y tế

GiadinhNet – Đặt tên bé là Sumo - tình yêu “to bự”- chị Châu chia sẻ: “Sẽ cố gắng mạnh mẽ cùng con vì biết ơn sự tận tâm của các bác sĩ đã cho con sự sống…”.

Cách đây 4 năm, chị Hồng Châu (trú tại TP.HCM) vui mừng khi biết tin mình mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng niềm vui ấy quá đỗi ngắn ngủi khi em bé của chị chưa kịp chào đời đã "ra đi" khi chưa đầy 24 tuần thai.

Nén nỗi đau mất con, vợ chồng chị Châu cố gắng chăm chỉ làm việc để chuẩn bị cho tương lai cũng như mong mỏi tiếp tục được làm mẹ. Thế nhưng, 1 năm, 2 năm rồi 3 năm, hai vợ chồng vẫn không thể mang thai tự nhiên.

Sinh con khi cơ hội sống chưa đầy 20%, người mẹ trẻ vỡ òa cảm xúc khi được cùng con trở về nhà - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Châu hạnh phúc ôm đứa con bé bỏng ngày xuất viện. Ảnh: BVCC

Cuối cùng, anh chị quyết định có con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng rồi, số phận một lần nữa thử thách đôi vợ chồng trẻ. Niềm vui đậu thai mới được 22 tuần thì hai vợ chồng bàng hoàng khi bác sĩ thông báo cổ tử cung của chị Châu ngắn, nguy cơ dọa sinh non rất cao. 

Lập tức, chị được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ dưỡng thai vì lúc này, ối đã phồng và các can thiệp y khoa như đặt vòng nâng không còn nhiều hiệu quả. 

Được các bác sĩ theo dõi hơn 3 tuần thì chị Châu sinh non lúc thai được 25 tuần 5 ngày. Nhìn đứa con bé bỏng chỉ nặng 8 lạng sau bao năm chờ đợi, hai vợ chồng gần như tuyệt vọng khi cơ hội sống của bé không cao.

Bé phải đối diện với nguy cơ rất lớn từ việc suy hô hấp, nhiễm trùng, hạ thân nhiệt có thể đe dọa mạng sống. Tuy vậy, với sự chăm sóc hỗ trợ đặc biệt của các bác sĩ và nữ hộ sinh Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Từ Dũ) bé dần có biến chuyển ngày một tốt hơn.

Một thời gian sau bé đã có thể nhận sữa từ Ngân hàng sữa mẹ rồi từ từ được sử dụng sữa của chị Châu. Khi bé đủ điều kiện được nuôi kangaroo thì cả hai vợ chồng chị Châu và bà ngoại cùng thay nhau ấp bé.  Nhờ tình yêu thương, được truyền hơi ấm từ người thân mỗi ngày, bé nhà chị Châu đã lớn lên từng ngày. Hiện tại, bé đã được hơn 1,1kg. 

BS Lê Thị Cẩm Giang - Phó trưởng Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, em bé nặng 800g và sinh non 25-26 tuần được nuôi sống là nhờ sự nỗ lực không chỉ của các bác sĩ, nữ hộ sinh mà còn là sự phối hợp chặt chẽ và đầy yêu thương của những người thân trong gia đình chị Châu.

Sinh con khi cơ hội sống chưa đầy 20%, người mẹ trẻ vỡ òa cảm xúc khi được cùng con trở về nhà - Ảnh 2.

Đặt tên bé là Sumo - tình yêu "to bự", chị Châu chia sẻ: "Sẽ cố gắng mạnh mẽ cùng con vì biết ơn sự tận tâm của các bác sĩ đã cho con sự sống…".

Ngày 27/2, nhận được tin con mình sẽ được xuất viện, có thể chăm sóc tại gia đình, chị Châu và những người thân xúc động không nói nên lời, bởi giờ đây, chị và đứa con bé bỏng của mình đã có thể được về nhà sau hơn 3 tháng nằm viện.

Nở nụ cười tươi nhưng mắt ngấn lệ, chị Châu biết, sẽ còn rất nhiều khó khăn phía trước. Chị và cả gia đình sẽ cùng nhau cố gắng. Đặt tên bé là Sumo - tình yêu "to bự"- chị Châu chia sẻ: "Sẽ cố gắng mạnh mẽ cùng con vì biết ơn sự tận tâm của các bác sĩ đã cho con sự sống…".

Theo BS Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng Khoa Sơ sinh, tỉ lệ trẻ sinh non 25 - 26 tuần được nuôi sống là 10-20%. Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng là một hành trình nhiều khó khăn thử thách trong giai đoạn bắt đầu cuộc sống ở môi trường ngoài cơ thể mẹ khi mà bé vẫn chưa hoàn thiện về chức năng cũng như cấu trúc của các cơ quan, bộ phận cơ thể. 

Thời gian qua, nhờ Ngân hàng sữa mẹ ngay tại Bệnh viện Từ Dũ, nhiều trẻ sinh non đã có thêm cơ hội được cứu sống.

Mai Khôi

Mai Khôi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top