Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ thế nào khi thuốc kháng sinh không diệt được vi khuẩn?

Thứ hai, 10:39 16/11/2015 | Y tế

GiadinhNet – Với người dân thì cứ sụt sịt là ra tiệm thuốc mua kháng sinh uống. Với bác sĩ thì đến 76% không kê toa thích hợp về kháng sinh. Với những người bán thuốc thì bán kháng sinh bất kể có hay không toa của bác sĩ...

Đó là tình trạng đang diễn ra ở Việt Nam. Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), ông Cao Huy Thái, đưa ra nhận định này tại buổi họp báo thông tin về tuần lễ phòng chống kháng thuốc sắp diễn ra (từ 16-22/11/2015).

Khi tình trạng kháng thuốc xẩy ra mà thế hệ thuốc kháng sinh mới chưa có, mỗi ngày hàng triệu người sẽ tử vong.
Khi tình trạng kháng thuốc xẩy ra mà thế hệ thuốc kháng sinh mới chưa có, mỗi ngày hàng triệu người sẽ tử vong.

Tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh khiến Việt Nam đang phải sử dụng kháng sinh thế hệ thứ 3 vì những thế hệ trước đã không còn “ép phê” gì với vi khuẩn. Trong khi đó, các quốc gia phát triển vẫn đang dùng thuốc kháng sinh thế hệ 1 nhờ vấn đề sử dụng được kiểm soát chặt chẽ.

Trên phạm vi toàn cầu, câu hỏi “Sẽ thế nào khi thuốc kháng sinh không diệt được vi khuẩn?” không chỉ đặt ra tại Việt Nam, mà còn không ít quốc gia khác có điều kiện-hoàn cảnh kinh tế tương tự, cũng đang vấp phải vấn nạn kháng thuốc.

Câu trả lời rõ ràng nhất, nếu thuốc kháng sinh không diệt được vi khuẩn, mỗi ngày sẽ có hàng triệu người tử vong.

Mối nguy kháng thuốc tại Việt Nam càng trở nên cụ thể hơn, bởi tốc độ lạm dụng kháng sinh nhanh hơn tốc độ mà thế giới có thể tạo ra kháng sinh. Hiện chưa có thông tin cho hay thuốc kháng sinh thế hệ thứ 4 đã được sản xuất.

Vậy ở Việt Nam nếu không nhanh chóng cải thiện tình trạng lạm dụng kháng sinh dẫn đến kháng thuốc, khi vi khuẩn không còn bị tiêu diệt bởi thuốc kháng sinh thế hệ thứ 3, người dân Việt Nam sẽ dùng thuốc kháng sinh nào để giữ tính mạng?

Câu hỏi vừa nêu trên được Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng đặt ra trong một cuộc trò chuyện cùng giới truyền thông hồi giữa tháng 10/2015. Đây là câu hỏi chưa có câu trả lời.

“Không hành động hôm nay ngày mai không thuốc chữa” đang là khẩu hiệu mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra, với nỗ lực kêu gọi các nước cùng chung tay phòng chống tình trạng kháng thuốc do lạm dụng kháng sinh.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, Tuần lễ phòng chống kháng thuốc do Bộ Y tế tổ chức thực hiện trong những ngày tới, sẽ như hồi chuông cảnh tỉnh cả bác sĩ lẫn người dân và người bán thuốc, phải chung tay khắc phục vấn nạn lạm dụng thuốc kháng sinh.

Phó Cục trưởng Cao Huy Thái cũng thông tin rằng ở góc độ quản lý nhà nước, Bộ Y tế đã hoàn thiện 75% “hệ thống hàng rào kỹ thuật”, vốn được ứng dụng nhằm quản lý, ngăn chặn vấn nạn lạm dụng thuốc kháng sinh, giúp cải thiện tình trạng kháng thuốc diện rộng như hiện nay.

“Trước mắt, truyền thông về phòng chống kháng thuốc đang được đẩy mạnh nhằm mục tiêu chuyển tải những thông điệp quan trọng giúp nâng cao nhận thức trong cộng đồng”, ông Thái cho biết.

 

Thông điệp được phát đi từ Bộ Y tế liên quan đến lạm dụng kháng sinh, bao gồm: “Mỗi người dân chỉ mua và sử dụng thuốc kháng sinh khi được bác sĩ khám bệnh, kê đơn và sử dụng kháng sinh đúng chỉ dẫn của bác sĩ”.

“Sử dụng kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy-hải sản theo đúng hướng dẫn”.

“Cán bộ Y tế tuân thủ đúng các hướng dẫn chuyên môn và sử dụng kháng sinh trong điều trị hợp lý, an toàn”.

 

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top