Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng kiến lạ “kiếm cơm” cho bệnh nhân nghèo

Thứ hai, 08:36 15/08/2016 | Y tế

GiadinhNet - Bộ tứ đặc biệt này gồm hai bác sĩ, một giảng viên, một doanh nhân đang cùng nhau duy trì và ra sức nhân rộng mô hình thiện nguyện “Dĩa cơm trên tường” bằng hình thức “Đêm nhạc blouse trắng”, nhằm giúp đỡ các bệnh nhân nghèo ở TP HCM.

Bộ tứ từ trái sang: BS Võ Xuân Sơn, BS Huỳnh Thanh Hiển, doanh nhân Lâm Minh Chánh và thầy Tôn Thất Toàn tại Đêm nhạc blouse trắng đầu tiên. Ảnh: T.T
Bộ tứ từ trái sang: BS Võ Xuân Sơn, BS Huỳnh Thanh Hiển, doanh nhân Lâm Minh Chánh và thầy Tôn Thất Toàn tại "Đêm nhạc blouse trắng" đầu tiên. Ảnh: T.T

Từ rao bán cà vạt doanh nhân…

Trưa 11/8 tại tiệm cơm Đức Toàn đối diện BV Nhi Đồng 1, TP HCM, không ít khách đang dùng cơm tỏ ý ngạc nhiên khi thấy nhiều người đến tiệm mua cơm mà không trả tiền, chỉ đưa mảnh giấy nhỏ màu trắng rồi đi. Bà Nguyễn Thị Tranh, chủ quán cơm Đức Toàn, giải thích: Cứ mỗi mảnh giấy nhỏ ấy là một “Dĩa cơm trên tường”.

Người có phiếu “dĩa cơm trên tường” ấy toàn là thân nhân các bệnh nhi ở BV Nhi Đồng 1. Mỗi phiếu trắng nhỏ ấy trị giá 20.000 đồng và sẽ được một nhóm thiện nguyện thanh toán cho chủ quán vào cuối tuần. Dù trị giá mảnh giấy là thế, nhưng phần cơm, thức ăn vẫn ngang bằng với suất cơm có giá 25.000đồng. “Mình cũng góp vào đó 5.000 đồng/phần cho thêm ý nghĩa”, bà Tranh vui vẻ cho hay. Mỗi ngày, có đến 40 – 70 “Dĩa cơm trên tường” được trao đi. “Em đến nhận cơm tự nhiên vui vẻ lắm, bởi với mảnh giấy có dòng chữ "Dĩa cơm trên tường" thì em đã là khách của quán rồi. Biết là cơm thiện nguyện nào cũng vì lo cho người khó, nhưng cách lo này khiến người nhận dễ chịu lắm…”, một bà mẹ trẻ nhận “Dĩa cơm trên tường” chia sẻ với PV Báo GĐ&XH.

Từ bà chủ tiệm cơm Đức Toàn, chúng tôi lần tìm đến những người đứng sau “Dĩa cơm trên tường” đang thực hiện tại ba tiệm cơm khác (BV Nhi Đồng 2, Trưng Vương, Chợ Rẫy), mới phát hiện một bộ tứ đầy lòng hào hiệp. Người đầu tiên chúng tôi trò chuyện là doanh nhân Lâm Minh Chánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Posaco.com. Anh Chánh gốc người Nha Trang, nói với chúng tôi rằng, người đề xướng “Dĩa cơm trên tường” là bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển (BV Tâm thần TP HCM) bởi ấn tượng sâu sắc với mô hình “Ly cà phê trên tường” ở thành Venice. Ý tưởng này của bác sĩ Hiển được bác sĩ Võ Xuân Sơn (Phòng khám Exon) nhiệt thành chia sẻ và thực hiện bằng tiền túi của cả hai và vài đồng nghiệp khác.

“Mình là chiến hữu của bác sĩ Sơn nên khi được anh chia sẻ câu chuyện “Dĩa cơm trên tường” là mình bị thuyết phục ngay. Vậy là ngoài tiền túi (tiền mặt), mấy anh em còn bàn nhau sáng tạo đủ kiểu để xoay tiền duy trì mô hình. Riêng mình thì có bộ cà vạt sưu tầm từ lâu với giá mua tầm 100 - 200 USD/cái, vậy là mình rao bán luôn để mua cơm. Mỗi cà vạt mình bán khi thì được 400.000 đồng, khi thì nhiều hơn chút đỉnh, cộng lại cũng được hơn chục triệu "góp gió thành bão" với hai ông anh. Coi vậy chứ duy trì lần hồi bằng tiền túi cũng "đuối". Lúc “hẻo” nhất, cả đội cũng lo được 200 dĩa cơm/tuần, lúc mạnh nhất cũng được 400-500 dĩa cơm/tuần. Vậy nên cả đội bắt đầu mở rộng quan hệ tìm những người đồng lòng chung tay góp sức bằng cách này, cách nọ…”, doanh nhân Lâm Minh Chánh cho hay.

Đến sáng kiến "không giống ai"

Hồi “Dĩa cơm trên tường” khởi phát cách đây hơn một năm, ngoài hai bác sĩ và một doanh nhân còn có một số bác sĩ khác. Song việc duy trì mô hình đòi hỏi nhiều thời gian nên lần lượt chỉ còn ba thành viên trực tiếp xắn tay duy trì hoạt động. Trong dịp bóng đá Euro vừa qua, bác sĩ Sơn sáng kiến độc đáo là loan tin cá độ qua Facebook, bên thua (cả ba thành viên) và bên thắng đều… chung độ như nhau là 2.000 dĩa cơm. Lối cá độ “không giống ai” này không chỉ mang lại đến 4.000 dĩa cơm sau mùa Euro mà còn kéo thêm một người khác chung ý chung lòng vào nhóm duy trì mô hình “Dĩa cơm trên tường”: Thầy Tôn Thất Toàn, giảng viên Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình TP HCM.

“Đêm nhạc blouse trắng”

Thầy Toàn chia sẻ với chúng tôi rằng, mô hình “Dĩa cơm trên tường” quả thực đậm tính nhân văn và lãng mạn. Có điều, duy trì bằng tiền túi của bộ tứ quả không phải là kế sách lâu dài. Vả lại, mục đích tự ban đầu của bác sĩ Hiển, vốn được cả bộ tứ chia sẻ, là tạo mô hình hay để kết nối cộng đồng cùng nhau chung tay san sẻ vì chính cộng đồng. “Vậy nên mình đã đề xuất và bộ tứ đã đồng ý cùng nhau bắt tay thực hiện chương trình ca nhạc "Đêm nhạc blouse trắng" với đội ca sĩ là bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, sinh viên y khoa…và các ca sĩ là khách mời… phi cát xê. Đêm mở màn đầu tiên đã diễn ra với ca sĩ - bác sĩ Lê Hành giữ vai chủ lực. Đêm diễn đầu tiên ấy, 50 khách đến dự đã ủng hộ trên dưới 40 triệu đồng đấy”, thầy Toàn phấn khởi thông tin.

Một điều bất ngờ khác mà thầy Toàn cũng chia sẻ là địa điểm tổ chức (Quán cà phê Somewhere trên đường Trường Sơn) chỉ có 50 chỗ mà những người ủng hộ đăng ký qua facebook đã đến 200 người. Do đó bộ tứ quyết định sẽ làm tiếp vào tối thứ 7 của ba tuần sắp tới. “Cách làm cũng rất fairplay!. Mình nhờ từ địa điểm đến nhạc cụ và cả nhạc công của quán. Họ cứ thu tiền thức uống khách đến ủng hộ như biểu giá thường nhật. Còn khách ủng hộ “Dĩa cơm trên tường” thì có bao thư trên bàn, tùy lòng hảo tâm mà góp vào thùng tiền quyên góp bên trong khán phòng. Anh em trong bộ tứ đã thống nhất quan điểm: Không dụng một xu tiền ủng hộ để trang trải bất kỳ chi phí nào. Đảm bảo đầu vào bao nhiêu thì đầu ra bấy nhiêu, thậm chí nhiều hơn vì có cả tiền túi của anh em nữa”, thầy Toàn chia sẻ thêm.

Để tham gia “Đêm nhạc blouse trắng” nhằm góp sức tạo ra ngày càng nhiều hơn “Dĩa cơm trên tường” giúp người khó, anh chị em cán bộ, nhân viên y tế tại TP HCM có thể liên hệ số điện thoại 0908271800 (Tôn Thất Toàn) hoặc facebook Toàn Tôn Thất. Được biết, trong đêm nhạc tuần tới, giọng ca đến từ Bộ Y tế, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông- Thi đua- Khen thưởng Vũ Mạnh Cường sẽ tham gia hai ca khúc trong nỗ lực thêm cơm giúp người khó.

Hiện đã có bác sĩ ở hai tỉnh/thành đã liên hệ bộ tứ “Dĩa cơm trên tường” để học hỏi và thực hiện mô hình thiện nguyện bác ái này. Theo doanh nhân Lâm Minh Chánh, bộ tứ nhiệt thành hoan nghênh và san sẻ tới cùng để người khó ở những địa phương khác cũng có “Dĩa cơm trên tường”. Mỗi địa phương, bộ tứ cam kết sẽ tương trợ bước đầu 300 dĩa cơm để làm “vốn”.

Đỗ Bá – Thanh Giang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top