Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sản phụ 9X đẻ rơi thai nhi xuống bồn cầu

Thứ hai, 14:12 01/12/2014 | Y tế

Đang đi vệ sinh, chị Hiên bất ngờ đẻ rơi thai nhi 7 tháng lọt vào bồn cầu. Không ai đến giúp, người mẹ trẻ đã kéo bé gái lên rồi dùng khăn lau máu cho con.

Sáng 1/12, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Lê Văn Tráng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết trưa 28/11 bé sơ sinh Bùi Thị Hòa (1 ngày tuổi, con sản phụ Bùi Thị Hiên, ở xã Thành Công, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bé Hòa hiện đang được bố trí nằm trong lồng kính, ở phòng cách ly đặc biệt. Ảnh: Duy Cảnh.

Theo bác sĩ Hoàng Thị Đức - Phó trưởng khoa sơ sinh, chẩn đoán ban đầu cho thấy, cháu được sinh thiếu tháng, rơi trong nhà vệ sinh của một công ty may ở thị xã Bỉm Sơn. Khi nhập viện, miệng bé chảy nhiều máu, hãm lưỡi rách, môi nhợt. Lúc được thở ôxy, bé đã hồng hào trở lại, dù mặt xuất hiện chấn thương nhẹ, cổ ngực có dấu hiệu bầm tím.

“Nhận thấy bệnh nhân khá nguy kịch nên ngay sau khi tiếp nhận, bác sĩ đã cầm máu, cho thở ôxy và dùng thuốc giảm đau cho bé”, bác sĩ Đức cho biết.

Đánh giá tình trạng sức khỏe bé gái, bác sĩ Đức cho hay, bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời. Sau 3 ngày được đưa đến bệnh viện, tuy sức khỏe đã ổn định song bé vẫn phải nằm trong lồng kính, ở khu vực cách ly đặc biệt.

Trước thông tin cho rằng mẹ đẻ bé Hòa có thể cố tình nhét con vào hố bồn cầu vì giận chồng, anh Hoàng Văn Sỹ (24 tuổi, bố Hòa) khẳng định, sự thật không phải như vậy.

Anh Sỹ tâm sự, Hòa là con thứ ba của vợ chồng anh. Gia đình nghèo khó nhưng vợ chồng luôn yêu thương nhau nuôi dạy con cái. Sáng 28/11, chị Hiên (22 tuổi) tới công ty làm việc. Khi đang đi vệ sinh, chị bất ngờ đẻ rơi con gái lọt vào bồn cầu.

“Bất ngờ khi thấy con trong bụng rơi xuống hố bồn cầu, vợ tôi hớt hải gọi người đến cứu nhưng không có ai. Ít phút sau, em gái tôi làm cùng công ty phát hiện, chạy đến, đưa cháu tới bệnh viện”, anh Sỹ kể.

Trong lúc chờ em chồng đến hỗ trợ, chị Hiên đã chủ động kéo con gái lên rồi dùng khăn lau máu cho cháu.

Công ty nơi chị Hiên sinh con trong hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Duy Cảnh

“Bé chào đời khi mới hơn 7 tháng nằm trong bụng mẹ. Sự việc xảy ra khiến gia đình hoàn toàn bất ngờ, chưa chuẩn bị được gì”, anh Sỹ lo lắng và cho hay, hàng trăm công nhân kéo đến xem, nhiều người không hiểu đầu đuôi câu chuyện nên đã đồn thổi ác ý.

Ba ngày sau khi sinh con, chị Hiên đang nằm ở nhà, sức khỏe dần hồi phục.

“Việc trẻ sơ sinh được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy khá hi hữu. Tuy sức khỏe cháu bé tạm thời qua cơn nguy kịch, song bệnh viện vẫn sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến”, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết.

* Tên nhân vật trong bài đã được đổi.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top