Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quá tải vì phụ huynh chuộng dịch vụ tiêm phòng sởi

Thứ hai, 15:17 21/04/2014 | Y tế

GiadinhNet - Sáng ngày 21/4, hàng trăm bà mẹ, ông bố đưa con đến tiêm phòng sởi tại Trung tâm Y tế Dự phòng Nghệ An. Tình trạng quá tải diễn ra, nhiều người chờ chực đến ngày thứ 3 vẫn chưa được tiêm.

Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm tới tình hình bệnh sởi bùng phát. Việc 112 trẻ em đã tử vong do sởi và biến chứng sởi, hơn 7.000 trẻ em đang mắc bệnh trên cả nước khiến nhiều ông bố bà mẹ hết sức lo lắng. Tại Nghệ An, tuy không phải là trung tâm dịch, nhưng ngày 18/4 vừa qua, đã có trường hợp đầu tiên tử vong do sởi, đó là cháu bé 11 tháng tuổi quê ở xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương đã làm dấy lên tâm trạng lo sợ, hoang mang của người dân. 

Hàng nghìn người đã tới trung tâm y tế chờ tiêm phòng sởi bổ sung, tiêm vét. Không tin tưởng với vacxin tại trạm y tế phường, xã, nhiều bậc phụ huynh chấp nhận tiêm dịch vụ để cho “yên tâm”.

Có mặt tại tại Trung tâm Y tế Dự phòng Nghệ An, phòng tiêm chủng Safpo, sáng ngày 21/4 có hàng trăm bà mẹ, ông bố đưa con đến tiêm phòng sởi. Phía bên trong phòng tiêm chật cứng người, còn bên ngoài cũng chen chúc người, xe. Nhiều nhất là các cháu nhỏ từ 1 – 3 tuổi, nhưng nhiều cháu lớn, 5 – 9 tuổi vẫn được bố mẹ đưa đi tiềm cho chắc ăn “vì biết đâu hồi trước tiêm phòng nhưng giờ “hết hạn” rồi”.

Quá tải vì phụ huynh chuộng dịch vụ tiêm phòng sởi 1

Người dân đổ xô đưa trẻ đến tiêm phòng dịch vụ tại phòng tiêm chủng Safpo, Trung tâm y tế dự phòng Nghệ An

Bà Sáu, ở Hưng Lộc, TP Vinh  bế cháu ra đứng phía ngoài cho đỡ ngột ngạt, cho biết: “Tôi có 4 đứa cháu, cả 4 đứa từ nhỏ đến lớn tôi đều đi tiêm phòng dịch vụ hết. Ở đây, người ta khám cho các cháu trước, được nghe tư vấn trước khi tiêm và nên tiêm cái gì. Thà bớt ăn bớt mặc một tý, lấy tiền tiêm phòng cho các cháu, cho yên tâm chứ tiêm ở nhà sợ không tốt bằng.”.

Dịch sởi bắt đầu hình thành và xuất hiện trên địa bàn Nghệ An vào tháng 1/2014. Tính đến thời điểm này,  toàn tỉnh đã có gần 200 trường hợp mắc bệnh sởi. Trong đó, có hơn 10 bệnh nhân nhi quá nặng phải chuyển lên tuyến trên để điều trị. Lo lắng, hoang mang là tâm lý chung của nhiều người trước sự bùng phát không kiểm soát được của dịch sởi tại một số thành phố trên cả nước. Việc đổ xô đi tiêm phòng ở tuyển trên, tiêm phòng dịch vụ gây nên tình trạng quá tải, nhưng ai cũng chấp nhận và kiên nhẫn chờ đợi.

Quá tải vì phụ huynh chuộng dịch vụ tiêm phòng sởi 2
Quá tải vì phụ huynh chuộng dịch vụ tiêm phòng sởi 3

Chen chúc đăng ký tiêm phòng cho con

Nhiều người cho biết đã chờ ở đây suốt mấy ngày mà vẫn chưa được tiêm cho con. Chị Nguyễn Thị Lan lo lắng: “Tôi đưa con đi đăng ký tiêm phòng tại đây đã 3 ngày rồi mà chưa được tiêm. Trước đó cháu đã tiêm 1 mũi, bây giờ nghe tin nhiều cháu mắc sởi quá nên đưa con đi tiêm thêm mũi 3 trong 1. Nhưng chỉ còn ngày hôm nay nữa là hết vaccine, người thì đông quá, không biết có đợi được đến lượt con mình không…”. Được biết, hầu hết các ông bố, bà mẹ đều đưa con đi tiêm phòng  sung vaccine tổng hợp 3 trong 1. Giá mỗi mũi tiêm như thế này là 160.000 đồng.

Ông Phạm Minh Dung, Phó GĐ Trung tâm Y tế Dự phòng Nghệ An, cho biết: “Hiện tại, ở Nghệ An chưa thể nói là có bùng phát dịch sởi. Số lượng vaccine và thuốc cho trẻ em từ 12 – 18 tháng theo chương trình mục tiêu quốc gia vẫn đảm bảo. Nhưng người dân quá lo lắng cho sức khỏe con em mình, nên xảy ra tình trạng quá tải tại trung tâm y tế tiêm vaccine dịch vụ. Riêng vaccine3 trong 1 cung không đủ cầu. Trong 3 ngày vừa qua từ ngày 19 – 21/4 đã tiêm khoảng hơn 800 liều, và không còn vaccine dự trữ nữa, cũng như không đủ vaccine để chuyển về.

Quá tải vì phụ huynh chuộng dịch vụ tiêm phòng sởi 4
Quá tải vì phụ huynh chuộng dịch vụ tiêm phòng sởi 5

Chờ đợi mãi vẫn chưa đến lượt

 Ông Dung cũng nói thêm, bệnh nhân mắc bệnh sởi tăng cao trong thời gian vừa qua, chủ yếu là các trường hợp không tiêm phòng, hoặc tiêm phòng chưa đủ liều trước đó. Thứ 2 là theo quy trình dịch quay trở lại.

Ông Phạm Minh Dung khuyến cáo, bố mẹ nên chăm sóc, giữ gìn vệ sinh cho các cháu,  không nên tập trung trẻ đến tiêm phòng ở các cơ sở lớn quá nhiều mà nên đưa đến trạm y tế ở phường xã. Bởi tập trung quá đông vào một nơi, nhiều trẻ đang bị phơi nhiễm mà bố mẹ không biết, sẽ gây nên tình trạng lây nhiễm chéo. Mặt khác, sau khi tiêm phòng cũng không có tác dụng ngay, mà sau 15 ngày mới xuất hiện kháng thể. Khi trẻ có dấu hiêu phơi nhiễm thì đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Hồ Hà

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top