Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phút căng não quyết định cứu nạn nhân khỏi cửa tử cận kề

Thứ tư, 08:00 23/03/2016 | Y tế

GiadinhNet – Không làm thì bệnh nhân chết, nhưng làm tỷ lệ rủi ro quá cao, chỉ 15-20% được cứu sống thành công trong trường hợp tương tự.

Ngày 22/3, tại phòng họp của Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), gia đình bệnh nhân Trần Thị Khai (56 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) không ai nghĩ, bà lại có thể hoàn toàn bình phục, tươi cười để tri ân những thầy thuốc đã nỗ lực hết sức cứu chữa cho bà.


Bệnh nhân Khai (người cầm bó hoa) người đã may mắn thoát khỏi cửa tử nhờ quyết định sáng suốt của bác sĩ Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: NP

Bệnh nhân Khai (người cầm bó hoa) người đã may mắn thoát khỏi cửa tử nhờ quyết định sáng suốt của bác sĩ Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: NP

Anh Nguyễn Thế Anh Tuấn, con trai bà Khai cho biết, hơn một tháng trước, bà Khai bị tai nạn giao thông. Khi chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (được chuyển lên từ Bệnh viện 105), tình trạng của bà được ghi nhận đa chấn thương rất nặng, gồm chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, vỡ xương bả vai...

Hình ảnh phim chụp X-quang và CT scan cho thấy có tràn máu và khí màng phổi, đụng dập phổi trái nặng, gãy nhiều xương sườn và có chảy máu não.

“Khi đưa mẹ vào Bệnh viện 105 cấp cứu sau vụ tai nạn, gia đình đã chuẩn bị tâm lý chữa trị khó khăn, thậm chí khả năng cứu sống được là hiếm hoi” – anh Tuấn chia sẻ.

Nhưng “còn nước còn tát”, gia đình anh đã quyết định chuyển mẹ lên Bệnh viện Việt Đức. Sau 2 ngày điều trị hồi sức tại Phòng khám Cấp cứu, mẹ anh được chuyển đến đơn vị Hồi sức tích cực 2 - Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa.


Bệnh nhân Trần Thị Khai đã có thể tươi cười, bình phục và xuất viện sau 4 tuần điều trị tích cực. Ảnh: NP

Bệnh nhân Trần Thị Khai đã có thể tươi cười, bình phục và xuất viện sau 4 tuần điều trị tích cực. Ảnh: NP

Tuy nhiên, đến ngày thứ 5 sau chấn thương, bệnh nhân Khai bắt đầu có biểu hiện tình trạng suy hô hấp cấp tiến triển và thiếu ôxy máu rất nặng. Mọi biện pháp hỗ trợ cho phổi của bệnh nhân được áp dụng, nhưng lượng ôxy trong máu không cải thiện.

Nhớ lại thời điểm quyết định sinh tử đó, TS.BS Vũ Hoàng Phương – Đơn vị Hồi sức tích cực 2, Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa chia sẻ: “Phương pháp cuối cùng được các chuyên gia tính tới là kỹ thuật ECMO- chạy máy phổi nhân tạo. Đây là biện pháp tình thế cuối cùng thay thế phổi của bệnh nhân bị tổn thương để tránh biến chứng suy các cơ quan nặng thêm trong thời gian chờ phổi tự phục hồi”.

Dù có nhiều lợi thế trong biện pháp này như vậy, nhưng ECMO cũng chứa rất nhiều nguy cơ rủi ro ở bệnh nhân có kèm theo chảy máu não như bệnh nhân Khai. Bởi kĩ thuật ECMO chống chỉ định trong những trường hợp bị chấn thương sọ não, nhất là khi có chảy máu não.

Đó là chưa kể đến chi phí điều trị của phương pháp này lớn. Nhưng nếu không làm ECMO thì cơ hội sống sót cho bệnh nhân Khai là rất khó” – TS, BS Phương nói.

Nhớ lại thời điểm khó khăn trong lúc quyết định để cứu mẹ đó, anh Tuấn không khỏi bồi hồi: “Khi bác sĩ tư vấn gia đình thử kỹ thuật ECMO, dù biết tốn kém, hy vọng không nhiều nhưng gia đình vẫn muốn thử. Cũng nhờ sự kiên trì, vận may đó mà mẹ tôi đã có thể sống”.

Rất may mắn cho bệnh nhân Khai, đến ngày thứ 5, bệnh nhân mới có biểu hiện hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển. Khi đó tổn thương trong não đã tạm thời ổn định, tri giác bệnh nhân tiến triển tốt, không xấu đi.

Chạy ECMO chạy phổi nhân tạo có nghĩa là thử vận may cho bệnh nhân Khai. Để đề phòng biến chứng xuất huyết não trong khi thực hiện kỹ thuật này, các bác sĩ đã sử dụng liều thuốc chống đông thấp hơn so với liều khuyến cáo, gần như bằng mức của người bình thường.

Nhìn kết quả phân tích máu cho thấy tình trạng ôxy trong máu cải thiện, dấu hiệu tổn thương phổi và hội chứng suy hô hấp giảm dần ở những ngày sau đó, các bác sĩ mới thở phào vì mình đã quyết định đúng.

Sau 7 ngày hỗ trợ ECMO, không có biến chứng nào xảy ra và bệnh nhân đã tỉnh lại và ngừng được phổi nhân tạo. 4 tuần sau điều trị, bệnh nhân Khai có thể ra viện.

Chia sẻ về ca bệnh may mắn này, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết, chỉ khoảng 15-20% bệnh nhân sống khi thực hiện kỹ thuật ECMO.

Vì tỷ lệ thấp nên bác sĩ chúng tôi đã thực sư cân nhắc, đắn đo. Những trường hợp như bệnh nhân Khai, không làm thì bệnh nhân chết, nhưng làm thì tỷ lệ rủi ro rất cao, chi phí lại lớn” – PGS. TS Nguyễn Hữu Ước chia sẻ.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top