Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng mổ “vỡ trận”, bác sĩ vã mồ hôi chạy đua cấp cứu tai nạn giao thông ngày Tết

Thứ sáu, 16:00 16/02/2018 | Y tế

GiadinhNet – Đêm 30, sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất, các bác sĩ tại các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội phải căng mình giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện E, đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 có 32 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có tới 18 bệnh nhân nặng, phải thở máy.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện E chào năm mới bằng 5 ca cấp cứu chấn thương sọ não

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện E "đón" năm mới bằng 5 ca cấp cứu chấn thương sọ não

Các điều dưỡng viên, bác sĩ phải căng mình trong ca trực Tết. Đặc biệt, đúng giao thừa, khi lãnh đạo Bệnh viện này đi tới tận từng bệnh phòng thăm hỏi, động viên các bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân thì phát hiện có một ca cấp cứu rất nặng do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân 50 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội. Sau khi bệnh nhân bị tai nạn giao thông, thay vì đến bệnh viện cấp cứu ngay thì bệnh nhân trở về nhà và xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu nhiều… Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân này.

Các bác sĩ cho biết, ngay trong đêm 30, rạng sáng mồng 1 Tết, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu 5 ca do chấn thương sọ não. Điều đáng nói, hầu hết các ca này đều do người bệnh trước đó có sử dụng rượu bia và bị tai nạn giao thông.

Trong số những bệnh nhân tại khoa Cấp cứu, đáng tiếc có một bé trai 4 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội bị tai nạn thương tích do chơi đùa nên đã bị đập mạnh đầu vào thành giường.

Theo GS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E, nghỉ Tết, số bệnh nhân giảm nhưng người phải vào viện đa phần rất nặng, đòi hỏi xử trí nhanh. Do vậy, bệnh viện bố trí trực 24/24h, các bác sĩ căng mình làm việc để cứu chữa và hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Việt Đức, từ 21h đêm 30 Tết, bệnh nhân tăng gấp 5 lần ngày thường. Phòng khám có 9 máy thở đã sử dụng hết, phòng hồi sức sọ não đã kín giường. Lãnh đạo Bệnh viện này mô tả tình hình cấp cứu Tết bằng từ “vỡ trận”.

Trong ngày 30 Tết đến sáng mùng 1 Tết (ngày 16/2), Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận gần 130 trường hợp cấp cứu, trong đó hơn 60 bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông và 80% số bệnh nhân này bị chấn thương sọ não. Trong số bệnh nhân nói trên có 12 trường hợp bác sĩ tiên lượng nặng, không thể cứu chữa nên gia đình đã xin về.

Trước đó, trong ngày 29 Tết, cũng có gần 150 bệnh nhân cấp cứu, 71 ca là TNGT, tai nạn sinh hoạt là hơn 50 ca. Hầu hết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não.

“Máy thở không còn, những bệnh nhân không quá nặng phải chuyển đến các bệnh viện khác như E, Bạch Mai, Thanh Nhàn”, GS.TS Trần Bình Giang nói.

Do số lượng bệnh nhân cấp cứu tăng vọt trong những ngày nghỉ lễ nên BV đã phải huy động thêm bác sĩ, tăng lên 42 ca/ngày, đồng thời mở thêm 1 phòng mổ phiên.

Bệnh viện đang điều trị 450 bệnh nhân nặng, với hơn 400 cán bộ y tế trực trong đó có 60 bác sĩ. Mỗi ngày tại đây có 5-6 bệnh nhân nặng xin về.

Cũng trong rạng sáng mùng 1 Tết, các bác sĩ đã phải phẫu thuật cấp cứu 4 tiếng đồng hồ khâu vết thương rất sâu ở tim cho bệnh nhân uống rượu say rồi bị bạn bè khích nên đã tự cầm dao đâm vào ngực mình.

Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các giường hầu như đã kín chỗ, chủ yếu là các bệnh nhân vào trước Tết (tầm 27-29 Tết). Đêm 30 Tết Mậu Tuất, khoa tiếp nhận thêm 3 ca nặng vào cấp cứu. Toàn viện hiện có tới 40-50 ca thở máy.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top