Hà Nội
23°C / 22-25°C

Oái oăm chuyện gãy “súng” vì nghịch dại

Thứ hai, 13:05 11/05/2015 | Y tế

GiadinhNet - Các bác sĩ Khoa Nam học (Bệnh viện Bình Dân, TP HCM) cho biết, những năm gần đây khoa tiếp nhận không ít những ca “dở khóc, dở cười” liên quan đến chuyện “súng ống” của quý ông. Đang lâng lâng trong cảm giác “cao trào”, bỗng dưng “súng” của không ít quý ông bị gãy. Có quý ông vì muốn tìm thử “cảm giác mạnh” nên dùng tay tự bẻ “của quý” của mình...

 

Một ca phẫu thuật điều trị dương vật bị gãy (ảnh do Khoa Nam học,  Bệnh viện Bình Dân TP HCM  cung cấp).
Một ca phẫu thuật điều trị dương vật bị gãy (ảnh do Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TP HCM cung cấp).

 

Suýt thành “Công Công”…

Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng- Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân: “Gãy súng” là nói cho dễ hiểu. Thực ra là khi “khổ chủ” bẻ qua, bẻ lại quá mạnh lúc dương vật đang cương cứng sẽ làm vỡ mạch máu ở thể hang (mạch máu đưa máu của cơ thể dồn xuống, giúp dương vật cương cứng). Khi bị gãy dương vật, máu thoát ra ngoài khiến dương vật sưng phù, tím đen. Nếu không được phẫu thuật giải áp lượng máu thoát ra kịp thời sẽ khiến dương vật bị xơ hóa, hoại tử và gây liệt dương, mất luôn “bản lĩnh đàn ông”.

Từng tiếp xúc với nhiều quý ông gặp tình huống oái oăm này, bác sỹ Mai Bá Tiến Dũng cũng chỉ biết thở dài: “Thói quen này thiệt là kỳ cục!”. Bác sỹ Tiến Dũng kể lại: Hồi đầu năm 2015, một thanh niên tên T (22 tuổi, độc thân ở Đồng Nai) được gia đình chuyển khẩn cấp đến Khoa Nam học vì bộ phận sinh dục của chàng thanh niên này thương tổn nghiêm trọng. Cả “súng” lẫn bìu đều bị sưng to, biến dạng. Riêng phần“súng” thì bị tụ máu bầm đen, nạn nhân đau đớn. Với con mắt của chuyên gia, bác sỹ Tiến Dũng biết rõ mười mươi đây là những dấu hiệu của tình trạng gãy “súng”. Còn chàng trai thì không thể giấu được và thổ lộ “chân tướng” sự việc.

Hóa ra T cũng giống không ít thanh niên khác rất “khoái” với âm thanh côm cốp của “súng” khi tự bẻ (?!). “Cứ sáng dậy là “thằng nhóc” ở chế độ 12 giờ nên dễ bẻ lắm. Mà mỗi lần bẻ, em lại nghe một tiếng “cốp”, làm riết thấy hay hay! Vậy là em bẻ thường xuyên Nhưng lần này khi bẻ, em nghe tiếng rắc rõ to, rồi “thằng nhóc” xìu xuống liền. Lúc đó cảm giác đau đớn cũng ập đến khiến em suýt ngất. Em thấy sợ nhưng không dám la lên vì xấu hổ với người nhà. Em cố nắn, vuốt ve với hy vọng “nó” êm, nhưng một lúc sau “nó” tím bầm và sưng lên. Cảm giác đau không chịu nổi nên em đành phải cắn răng gọi bố cầu cứu...”, chàng thanh niên tên T thuật lại cơ sự sau mấy ngày điều trị.

“Em sợ lắm rồi. Trên đường đến bệnh viện, em cứ nghĩ chuyến này mình “toi rồi”, còn gì là đàn ông nữa, rồi sau này có vợ có con được không? May là gặp bác sĩ giỏi chứ không em thành “thái giám” luôn! Từ nay em chừa rồi, em cũng sẽ cảnh báo mấy thằng bạn về chuyện này…”, T tâm sự thêm. Hóa ra, không phải T tự “sáng tạo” ra cách bẻ “súng” đến suýt chút nữa thành “Công Công” mà do mấy cậu bạn cùng lứa “chỉ điểm”.

20- 80 tuổi đều có thể “dính chưởng”

Bác sỹ Mai Bá Tiến Dũng chia sẻ: Trong một khảo sát được Khoa Nam học tiến hành giữa năm 2014 cho thấy, vô số “lý do trời ơi” của nạn tự bẻ đến độ “súng” bị gãy. Ngoài những người có thói quen “khoái” âm thanh côm cốp khi bẻ, có người còn thích bẻ để “súng” mau từ tình trạng 12 giờ chuyển sang 6 giờ... Lại có người vì “tự sướng” quá độ đến mức vặn vẹo “súng ống” để tăng cảm giác…

“Thống kê từ nhiều nước Âu- Mỹ cho thấy, tình trạng gãy “súng” chủ yếu là trong khi quan hệ tình dục. Thế nhưng ở xứ mình thì hơn 60% trường hợp gãy “súng” là do tự bẻ. Thế mới lạ chứ!”, bác sỹ Tiến Dũng lắc đầu thở dài . Theo khảo sát của Khoa Nam học: Nạn gãy “cậu nhỏ” vì bất kể lý do gì (tự bẻ hay khi quan hệ tình dục hoặc do chấn thương...) đều không trừ tuổi tác nào. Các quý ông từ 20- 80 tuổi đều có thể “dính” nạn này.

Trong “lịch sử sửa súng” của mình, có những bệnh nhân “ấn tượng” mạnh đến mức bác sỹ Tiến Dũng không thể quên. Cách đây gần 2 năm, bác sỹ Tiến Dũng đã phải hộc tốc rời nhà lúc nửa đêm để đến viện “giải cứu” cho một cụ ông đã 84 tuổi. Ông cụ dù đã ngoài bát tuần nhưng còn khá phong độ, tính tình lại phong lưu, nhà cũng có điều kiện nên cứ mặc cụ “dung dăng dung dẻ”. Cứ ngỡ cụ chỉ tâm sự là chính, nào ngờ với sự quyến rũ của đối tác chưa quá 30 tuổi, ông cụ bèn “xung trận” thực sự với mọi sự sáng tạo có thể. Kết quả là…“súng” gãy”. Bác sỹ Tiến Dũng cho hay, với người trẻ, một ca phẫu thuật xử lý nạn gãy “súng” khoảng 34 phút và nằm viện chừng 3-4 ngày là “êm”. Nhưng với ông cụ ham vui kia, thời gian phải gấp ba.

Đêm Giao thừa vừa qua, trong khi mọi người đang quây quần vui bên gia đình thì “chuyên gia súng ống” Mai Tiến Dũng lại phải rời nhà tức tốc đến bệnh viện. Bệnh nhân N.V.B ở Tây Ninh được người nhà đưa đến viện trong tình trạng “súng” không bị gãy mà bị… đứt tới tận gốc. Thông thường, gãy “súng” chỉ ở 1/3 phần đầu, đằng này “súng” của B bị đứt lìa tận gốc nên việc phẫu thuật sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Hỏi ra thì biết lý do, B vốn rất thích ăn lẩu dê nên có lẽ “dê tính” cũng mạnh lắm (!?). Chị vợ đã khuyên giải, cảnh báo nhiều lần nhưng cứ gặp cô nào “hay hay con mắt” là tính “dê” của B lại “phát huy”. Chứng kiến cảnh chồng lang chạ quá nhiều, chiều 30 Tết, uất ức không chịu nổi, vợ B lấy dao lam xẻo đứt luôn “súng” của chồng rồi cho vào túi đá. Đêm Giao thừa, gia đình “khổ chủ” hộc tốc chuyển anh đến Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (dĩ nhiên là không quên mang theo “ cây súng” đã được ướp đá). Được các chuyên gia hết lòng cho “cuộc phẫu thuật lịch sử”, hơn một tháng sau, bệnh nhân B xuất viện với tình trạng “súng ống” vẫn “xài” được. B nói với các bác sỹ: Sẽ bỏ tính “dê xồm” ngay vì sợ vợ lắm rồi!

 

 

Phải được đưa đến bệnh viện kịp thời

Bác sỹ Mai Bá Tiến Dũng (ảnh nhỏ) cho hay, hầu hết các trường hợp liên quan đến nạn gãy, đứt “súng” đều có thể xử lý thành công. Điều quan trọng nhất theo chuyên gia này là “khổ chủ” phải được đưa đến bệnh viện kịp thời. Với những nạn nhân từng bị gãy hay đứt “súng”, sau khi được xử lý “êm thấm” vẫn có khả năng quan hệ tình dục bình thường. Song không ít quí ông bị ảnh hưởng tâm lý dẫn đến cảm giác sợ hãi khi “xung trận”.

 

(còn nữa)

T.Minh - T.Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top