Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niềm hy vọng ở bệnh viện ung thư

Thứ sáu, 11:33 18/01/2013 | Y tế

GiadinhNet - Sáng ngày 15/1, Bệnh viện Ung thư (BVUT) Đà Nẵng chính thức mở cửa đón các bệnh nhân ung thư đầu tiên vào điều trị với bao kỳ vọng cho cả người bệnh lẫn bác sĩ.

Niềm hy vọng ở bệnh viện ung thư 1

Những bệnh nhân ung thư đầu tiên được khám và điều trị tại BVUT Đà Nẵng.

 
Tin tưởng để chữa bệnh

Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, ngay từ sáng sớm có rất đông người dân tới chờ trước cổng BVUT Đà Nẵng để được làm thủ tục nhập viện khám chữa bệnh.

Có mặt tại BVUT từ 4 giờ sáng, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Phạm Thị Liễu (quê Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đến với BVUT với bao niềm hy vọng. Bà Liễu cho biết, từ khi nghe tin BVUT Đà Nẵng chuẩn bị mở cửa điều trị, bà cũng như hàng ngàn bệnh nhân ung thư ở miền Trung chờ đón từng ngày. “Cứ nghĩ cảnh ông nhà tôi sẽ được khám, điều trị trong một bệnh viện hiện đại và giàu lòng nhân ái này cả đêm hôm qua tôi không sao ngủ được. Ông Sơn bị ung thư hạch, đã tốn không biết bao nhiêu tiền của vào Sài Gòn điều trị. Còn tôi thì bị u dạ dày, đến nay nhà không còn gì để bán kiếm tiền chữa trị nữa. May mà có BVUT Đà Nẵng”, bà Liễu xúc động cho biết.

Cũng như vợ chồng bà Liễu, trong sáng ngày 15/1, nhiều bệnh nhân ung thư cũng “khăn gói” tới đây mong được điều trị. Chị Hà Thị Chước (41 tuổi, trú Đà Nẵng) lóe lên ánh mắt hy vọng được chữa khỏi ung thư dạ dày, nói: “Khi biết tôi bị ung thư dạ dày, gia đình ai cũng bàng hoàng, cuộc sống đảo lộn. Tội nhất là hai đứa con, cứ lo cho mẹ mà sao nhãng chuyện học hành. Sau khi lấy lại cân bằng cuộc sống, tôi đến đây với hy vọng các bác sĩ đẩy lùi được căn bệnh quái ác này”.

Bệnh viện ung thư Đà Nẵng được khởi công xây dựng từ tháng 3/2009, với tổng diện tích khuôn viên 150.000m2, trong đó diện tích sử dụng chuyên môn khám chữa bệnh 100.000m2. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị khoảng 1.300 tỷ đồng từ sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước do Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng tổ chức vận động. Thời gian đầu BVUT sẽ hoạt động với quy mô 200 giường và 21 khoa, phòng. Trong tương lai sẽ triển khai hoạt động với quy mô 500 giường và 27 khoa, phòng theo dự án được phê duyệt.

 
Đừng suy nghĩ “chấp nhận số phận”

Theo thống kê, ngay trong buổi sáng ngày 15/1, BVUT Đà Nẵng tiếp nhận khoảng 40 bệnh nhân ung thư đến từ các tỉnh miền Trung tới khám, trong đó có tới 1/3 là hộ nghèo. GS.TS.Nguyễn Bá Đức, nguyên Giám đốc Bệnh viện K Hà Nội, hiện là cố vấn BVUT Đà Nẵng chia sẻ: “Lâu nay, bệnh nhân ung thư ở miền Trung phải đi Hà Nội, Sài Gòn chữa trị rất tốn kém, 10 người bị bệnh may ra chỉ có 8 người có điều kiện chữa trị. Bây giờ có được một bệnh viện chữa ung thư ở miền Trung là mơ ước hàng chục năm của riêng tôi và là mơ ước chung của nhiều thế hệ bác sĩ khác. Tôi thấy đây là một tron
 
g những bệnh viện hiện đại, đẹp so với các bệnh viện khác ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Trong khi các bệnh viện ở Việt Nam đang quá tải thì không gian ở đây lại rất rộng rãi. Là một thầy thuốc, tôi rất vui mừng vì điều đó”.
 

GS.TS.Nguyễn Bá Đức cho biết thêm, thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm Việt Nam có thêm 150 nghìn người mắc ung thư mới và 75 nghìn người chết do ung thư. Con số này chắc chắn sẽ còn tăng, do nhiều yếu tố tác động. “Không phải cứ nhắc đến ung thư là nhắc đến cái chết. Phải biết rằng, rất nhiều bệnh ung thư nếu phát hiện sớm sẽ chữa khỏi được. Cho nên, người mắc bệnh đừng mang suy nghĩ “chấp nhận số phận”, chưa đánh đã đầu hàng”, GS.TS.Nguyễn Bá Đức nói.

BS.CKII Trịnh Lương Trân, Giám đốc BVUT Đà Nẵng cho biết, trong giai đoạn đầu BVUT chỉ tiếp nhận bệnh nhân của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, sau đó sẽ mở rộng đối tượng ở các tỉnh khác. Tuy nhiên, ngay trong sáng ngày 15/1, có rất nhiều bệnh nhân ung thư các tỉnh khác ở miền Trung đổ về BVUT Đà Nẵng với mong muốn được khám, điều trị. Trước tình hình này, bộ phận chăm sóc khách hàng của bệnh viện đã ân cần giải thích, ghi lại địa chỉ, số điện thoại của các bệnh nhân để liên lạc mời tới điều trị sau khi có chủ trương mới.
 
Đức Hoàng
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top