Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2: Thầy thuốc hơn cả “ngoại hiền”

Thứ hai, 08:28 27/02/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Tại cơ sở phục hồi chức năng số 56 Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long của bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu hàng ngày đều đặn 2 buổi sáng - chiều đều có từ 20 đến 50 trẻ khuyết tật được người thân đưa đến luyện tập phục hồi chức năng.

Tất cả các cháu đều trìu mến gọi bác sĩ là bà ngoại. Những người thân của trẻ ai cũng tấm tắc: "Bác sĩ còn hơn cả ngoại hiền, vì bà ngoại chỉ trông giữ cháu chứ không biết luyện tập cho cháu phục hồi chức năng được như bác sĩ".
 

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu (ngoài cùng bên trái) đã mang đến nhiều nụ cười cho trẻ khuyết tật.

 
Bé Đỗ Hữu Minh Khoa, 18 tháng tuổi, ở phường 1, TP Vĩnh Long được mẹ đưa đến cơ sở phục hồi chức năng hơn một năm nay do cháu bị hội chứng Down. Lúc bé đến đây với ngoại Điểu, đầu bé bị lép, chỉ nằm, không có phản ứng gì. Ngày 2 buổi sáng, chiều bé được bà bác sĩ luyện tập, đến nay, đầu bé đã tròn, có phản ứng, biết đòi mẹ, gọi tên, bé biết quay đầu lại...

Bé Nguyễn Phi Long, 4 tuổi, ở phường 3, TP Vĩnh Long cũng được ông nội đưa đến tập luyện thường xuyên với bà ngoại Điểu hơn 3 năm nay vì sinh ra cháu bị hội chứng Down. Nay cháu đã chạy nhảy, đi lại bình thường, đã đi học mẫu giáo.

Không chỉ các gia đình có trẻ em bị bệnh ở tỉnh Vĩnh Long mà có nhiều gia đình ở các tỉnh khác cũng tìm đến đây cho con, cháu luyện tập phục hồi chức năng và đã có hiệu quả rõ rệt. Bé Trần Văn Tho sinh năm 2003 ở xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (tỉnh An Giang), bị chứng bại não từ 8 tháng tuổi. Mẹ bé là chị Nguyễn Thị Thu Sương được bà con giới thiệu địa chỉ cơ sở phục hồi chức năng của bác sĩ Điểu nên đã tìm đến luyện tập cho con. Nay chị chuyển sang Vĩnh Long, thuê nhà ở, ban ngày đưa con đến đây luyện tập, tối về 2 mẹ con đi bán vé số để có tiền sinh hoạt hàng ngày. Khi chúng tôi đến, bé đã ngồi được, mẹ dắt đi được, biết gọi mẹ, gọi bà ngoại. Tuy vất vả nhưng niềm vui luôn rạng ngời trên gương mặt người mẹ khi thấy con đang dần được phục hồi do được bác sĩ xoa bóp, bấm huyệt và tập luyện.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu năm nay 70 tuổi, sau khi nghỉ hưu bà đã dùng căn nhà của mình làm nơi luyện tập phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, chủ yếu là nhóm trẻ bị tật bại não. Điều đáng quý là bác sĩ làm việc tận tuỵ cho trẻ hoàn toàn miễn phí.

Trong năm 2011, bác sĩ Điểu đã khám và điều trị phục hồi chức năng cho 120 trẻ. Trong đó, điều trị khỏi hòa nhập cộng đồng cho 30 trẻ; điều trị giảm bệnh 75% cho 48 trẻ; điều trị giảm bệnh 50% cho 32 trẻ và điều trị giảm 20% cho 10 trẻ. Hàng ngày, mỗi trẻ được bà luyện tập 2 lần. Nếu tính theo quy định của Bộ Y tế, mỗi lần luyện tập giá 30.000 đồng thì năm 2011 bà đã luyện tập phục hồi chức năng miễn phí cho trẻ trên 435 triệu đồng.

Hầu hết số trẻ khuyết tật tìm đến với cơ sở của bác sĩ Điểu đều là gia đình nghèo nên bác sĩ còn tranh thủ vận động từ các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội từ thiện được trên 322 triệu đồng hỗ trợ phương tiện đi lại (xe lăn, xe lắc tay), hỗ trợ nuôi ăn, hỗ trợ vốn (buôn bán nhỏ, mua bò giống), hỗ trợ thường xuyên cho 6 trẻ đặc biệt khó khăn, tặng quà nhân dịp Trung thu, Tết, mua thuốc uống cho trẻ.

Mỗi nụ cười, mỗi tiếng khóc, mỗi tiếng bập bẹ của trẻ thơ khuyết tật là sự ghi nhận thành công trong luyện tập phục hồi chức năng cho trẻ của bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu. Trong cuộc sống riêng, bác sĩ chưa một lần làm mẹ nhưng ở tuổi 70, bác sĩ vẫn ấm lòng và suốt ngày bận rộn với đàn cháu ngoại từ nhiều vùng quê hội tụ về đây.
 
Phạm Thị Bình
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top