Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Việt có nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính hơn

Thứ sáu, 07:08 27/03/2015 | Y tế

GiadinhNet - “Sau năm 2017, người Việt có nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính hơn”, đó là phát biểu của ông Takeshi Kasai- đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Hội nghị “Tăng cường Y tế cơ sở cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân” (do Bộ Y tế tổ chức tại TP Huế - ngày 24/3).

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, nhờ có mạng lưới y tế cơ sở, hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung và chăm sóc sức khỏe ban đầu nói riêng đã được triển khai thường xuyên, rộng khắp. Các dịch vụ y tế được cung cấp đến tất cả mọi người dân, kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Việt Nam được cộng đồng quốc tế công nhận là điểm sáng trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về y tế như: Tuổi thọ trung bình được nâng lên, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm đáng kể...Việt Nam cũng là 1 trong 10 quốc gia có tốc độ giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh nhanh nhất. Tuy nhiên, để phát triển y tế cơ sở một cách khoa học, bài bản, Việt Nam còn đối mặt với nhiều thách thức. Hội nghị lần này tập trung thảo luận ba nội dung chính: Cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu; Tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; Huy động tài chính cho y tế tuyến cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Takeshi Kasai nhận định, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam đã được nâng lên, biểu hiện rõ ràng nhất là tuổi thọ của người Việt tăng lên 8 tuổi trong vòng 10 năm qua. Tuy nhiên, ông Kasai chia sẻ, đến khoảng năm 2017, tình trạng già hoá dân số làm các bệnh mãn tính ở người cao tuổi xuất hiện nhiều hơn. Đây chính là gánh nặng cho nền y tế Việt Nam thời gian tới. Theo ông Kasai,Việt Nam cần đầu tư hợp lý cho y tế vùng sâu, vùng xa; lấy con người làm trọng tâm và tập trung hơn nữa vào công tác y tế dự phòng…

Tại Hội nghị này, Bộ Y tế Việt Nam cũng chỉ ra hàng loạt những thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển của y tế cơ sở trong thời gian tới, đó là: Các bệnh không lây nhiễm, tai nạn thương tích, các bệnh nhiễm trùng có xu hướng gia tăng; Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mang tính toàn cầu; Vấn đề kiểm soát yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe còn gặp nhiều khó khăn (như ngộ độc thực phẩm, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội), trong khi khả năng đáp ứng về dịch vụ y tế còn hạn chế, đặc biệt là ở tuyến cơ sở.

Bên cạnh đó, chênh lệch về chỉ số sức khỏe giữa các vùng ngày càng cao. Tình trạng sức khoẻ của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa tuy đã có cải thiện, nhưng vẫn thấp hơn so với mức chung của cả nước. Qua nhiều lần củng cố, sắp xếp, đến nay mạng lưới y tế cơ sở vẫn còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, nhân lực, vật lực còn thiếu.

Bộ Y tế cũng thẳng thắn cho rằng, chất lượng hệ thống y tế cơ sở ở một số nơi chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Việc thu hút các cán bộ y tế có trình độ chuyên môn giỏi về công tác tại tuyến dưới còn gặp khó khăn do chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng. Đầu tư cho y tế cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến tình trạng bệnh nhân vượt lên tuyến trên, gây quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, trong khi đó, cơ chế tài chính (đặc biệt đối với y tế dự phòng tuyến huyện, bệnh viện huyện, trạm y tế xã) chưa được xác định rõ ràng, làm hạn chế tính năng động, tự chủ của hệ thống y tế tuyến cơ sở.   

 Hoàng Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top