Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngành y tế Hải Phòng khởi động mạnh mẽ chiến dịch: “Không phát hiện = Không lây truyền”

Thứ bảy, 14:53 14/12/2019 | Y tế

GiadinhNet- "Không phát hiện = Không lây truyền" (K=K) là một chiến dịch có ý nghĩa hết sức nhân văn đối với những bệnh nhân có "H", giúp họ tiếp cận phương thức điều trị bằng thuốc sớm có tên ARV. Bằng cách này, người có "H" hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh trong cộng đồng, sinh con… cũng như tham gia phát triển kinh tế.

Chiều nay 13/12, tại Hải Phòng, phối hợp với hai đơn vị là trường ĐH Y Dược Hải Phòng, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC), Sở Y tế Hải Phòng tổ chức khởi động chiến dịch: "Không phát hiện = Không lây truyền". 

Đây là một phát hiện khoa học, có ý nghĩa tích cực liên quan đến giảm kỳ thị và phân biệt đối xử trong cán bộ y tế, cộng đồng và đặc biệt khuyến khích người có hành vi, nguy cơ cao chủ động xét nghiệm HIV sớm và người nhiễm HIV tiếp cận điều trị bằng thuốc ARV sớm, tuân thủ điều trị và giảm kỳ thị. Chiến dịch "K=K" thu hút một lượng đông đảo khách tham dự là đội ngũ các y, bác sĩ … và sinh viên trường ĐH Y dược Hải Phòng.

Ngành y tế Hải Phòng khởi động mạnh mẽ chiến dịch: “Không phát hiện = Không lây truyền” - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ khởi động chiến dịch "K = K"

Trong những năm qua, Hải Phòng cùng với các địa phương trên cả nước tập trung nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn gia tăng lây nhiễm HIV và giảm thiểu tác động của đại dịch HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. 

Nhờ sự tiến bộ của khoa học, liệu pháp điều trị kháng virus ARV đã đem lại hy vọng cho con người trong cuộc chiến với HIV/AIDS. Liệu pháp này cải thiện sức khỏe, chất lượng cuộc sống, tuổi thọ của người sống chung với HIV và thay đổi hẳn cục diện công cuộc phòng chống HIV.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, TS.BSCKII Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho hay: "Hiện nay, trên địa bàn TP, chỉ còn 5.858 ca nhiễm HIV, trong đó có 3.991 ca đang được điều trị bằng ARV tại 16 cơ sở, chiếm tỷ lệ 84%. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ này về đích 90%. Hải Phòng đã tổ chức đấu thầu, mua thuốc ARV từ nguồn BHYT và hướng dẫn các cơ sở điều trị lập kế hoạch tiếp nhận, quản lý, sử dụng thuốc. Mặt khác, hỗ trợ, đồng chi trả cho bệnh nhân khám chữa bệnh bằng BHYT.

Ngành y tế Hải Phòng khởi động mạnh mẽ chiến dịch: “Không phát hiện = Không lây truyền” - Ảnh 2.

TS. BSCKII Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở y tế Hải Phòng

Hải Phòng là địa phương đầu tiên triển khai chương trình tiếp nhận thuốc ARV từ nguồn BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS và tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế; Cục Phòng chống HIV/AIDS…, tạo mọi điều kiện để người bệnh được tiếp cận và điều trị hiệu quả", TS., BSCKII Phạm Thu Xanh nhấn mạnh.

Địa phương xác định giải quyết vấn đề kỳ thị cùng với việc xét nghiệm HIV sớm, mở rộng điều trị ARV là yếu tố then chốt giúp thành phố sớm kết thúc đại dịch AIDS. Sự lan tỏa thông điệp "K=K" trong cộng đồng là một phần trong các mục tiêu lớn mà đối tượng được tập trung là những người sống chung với người nhiễm HIV; những người đang quan hệ tình dục đồng tính và nam giới bán dâm.

PGS. TS. Phạm Đức Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế thông tin, một trong những thành quả đáng ghi nhận của Việt Nam là chất lượng điều trị HIV/AIDS mà trong đó, chỉ số quan trọng để đánh giá chính là Tải lượng Virus HIV trong máu, với 2 ngưỡng: <1.000 copy/ml được coi là ngưỡng "Ức chế"; <200 copy/ml máu được coi là người "không phát hiện".

Ngành y tế Hải Phòng khởi động mạnh mẽ chiến dịch: “Không phát hiện = Không lây truyền” - Ảnh 3.

PGS. TS Phạm Đức Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS

"Bằng chứng khoa học trên thế giới gần đây đã chứng minh: Người nhiễm HIV có tải lượng Virus HIV trong máu dưới ngưỡng không phát hiện thì không có khả năng lây nhiễm HIV cho người khác qua đường tình dục, gọi tắt là "K=K", PGS. TS Phạm Đức Mạnh kết luận.

Đóng góp tham luận tại hội nghị, bà Asia Nguyen, cán bộ tư vấn chương trình nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam (CDC) bày tỏ vui mừng vì Việt Nam là một quốc gia đi đầu trên toàn thế giới về "K=K" mà kết quả là 95% bệnh nhân điều trị có tải virus ở ngưỡng không phát hiện.

Ngành y tế Hải Phòng khởi động mạnh mẽ chiến dịch: “Không phát hiện = Không lây truyền” - Ảnh 4.

Bà Asia Nguyen, cán bộ tư vấn chương trình nâng cao năng lực Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ tại VN (CDC)

Theo quan điểm cá nhân, bà Asia Nguyen cho rằng: "K=K" là một sự thay đổi. Bà lý giải: "Khi những người có HIV được điều trị hiệu quả thì họ không còn cần phải lo sợ rằng mình có thể làm lây truyền HIV cho bạn tình - lý do căn bản tạo ra kỳ thị. Với ARV, người có "H" có thể sống một cuộc sống mạnh khỏe, vui vẻ, đầy đủ hơn. 

Đối với những người âm tính với HIV, không cần lo sợ bị lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục từ bạn tình dương tính có tải lượng virus ở mức không phát hiện được. Điều trị HIV và PrEP là những cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa lây truyền HIV hiện nay", bà Asia Nguyen khẳng định.

BS CKII Nguyễn Duy Hùng - Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS nhận định: "Thông điệp "Không phát hiện = Không lây truyền" là phát hiện có tính đột phá đối với bản thân người có HIV và cộng đồng. Chiến dịch truyền thông "K=K" nhằm mục đích nâng cao nhận thức về "K=K" , giải quyết được 2 vấn đề căn bản là kỳ thị và và thúc đẩy ý thức tự giác xét nghiệm sớm và điều trị trong cộng đồng, từ đó ức chế HIV không chuyển sang AIDS và Hải Phòng có thể thanh toán AIDS vào năm 2030 như kế hoạch.

Ngành y tế Hải Phòng khởi động mạnh mẽ chiến dịch: “Không phát hiện = Không lây truyền” - Ảnh 5.

BS CKII Nguyễn Duy Hùng - Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng

Ngoài sứ mệnh chính là đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học và chăm sóc bệnh nhân, cộng đồng, trường ĐH Y Dược Hải Phòng còn phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế triển khai về dự án phục vụ bệnh nhân HIV/AIDS và điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng methadone; dự án nghiên cứu DRIVE (ma túy và bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam) và DRIVE-C, DRIVE-Mind để tiếp cận dự phòng kết hợp nhằm chấm dứt dịch HIV và viêm gan trên người tiêm chích tại Hải Phòng.

PGS. TS. Phạm Minh Khuê - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y dược Hải Phòng trăn trở: "Để thực sự giảm được lây nhiễm HIV bằng điều trị thuốc ARV chúng ta cần có tiếp cận tốt với điều trị, tuân thủ điều trị và vấn đề làm thế nào để có thể tiếp cận nhanh và hiệu quả với các loại hình xét nghiệm tải lượng virus, vấn đề đồng nhiễm VGC…"

Ngành y tế Hải Phòng khởi động mạnh mẽ chiến dịch: “Không phát hiện = Không lây truyền” - Ảnh 6.

PGS. TS. Phạm Minh Khuê - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y dược Hải Phòng

Thay mặt cho hơn 6.000 sinh viên của trường ĐH Y Dược Hải Phòng, Ths. Lê Trần Tuấn Anh- Phó Bí thư Đoàn trường cam kết phối hợp, tuyên truyền, giáo dục nâng cao, triển khai sâu rộng để lan tỏa thông điệp "Không phát hiện = Không lây truyền". 

Ngành y tế Hải Phòng khởi động mạnh mẽ chiến dịch: “Không phát hiện = Không lây truyền” - Ảnh 7.

Ths. Lê Trần Tuấn Anh - Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Y Dược Hải Phòng

Hội nghị cũng được lắng nghe ý kiến của một đại diện cộng đồng người nhiễm HIV tâm sự về việc phát hiện HIV và điều trị ARV, đó là trường hợp hai vợ chồng chị P.T.T.H. ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Mặc dù phát hiện mắc bệnh HIV từ năm 2006, song nhờ tuân thủ điều trị, hai vợ chồng chị vẫn sống khỏe mạnh, thậm chí còn sinh thêm 1 con chung hoàn toàn khỏe mạnh vào năm 2014 và phát triển kinh tế gia đình.

Ngành y tế Hải Phòng khởi động mạnh mẽ chiến dịch: “Không phát hiện = Không lây truyền” - Ảnh 8.

Chị P.T.T.H. ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Tại lễ khởi động, Hải Phòng cam kết và quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến dịch "K=K" và chỉ đạo sát sao các đơn vị cấp dưới trong việc tăng cường công tác xét nghiệm HIV, tạo điều kiện cho bệnh nhân tiếp cận điều trị ARV và theo dõi tải lượng virus thường quy. 

TS.BSCK II Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng kêu gọi cộng đồng hãy tích cực tham gia chiến dịch "K=K" bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể để tiến tới thanh toán đại dịch AIDS vào năm 2030.

Đinh Huyền

Đinh Huyền
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sự cố khi ăn cơm khiến người phụ nữ ho ra máu, phải đi cấp cứu

Sự cố khi ăn cơm khiến người phụ nữ ho ra máu, phải đi cấp cứu

Y tế - 2 giờ trước

Suốt một tuần trước khi ho ra máu phải vào viện cấp cứu, người phụ nữ bị sốt, khó thở nhẹ. Bác sĩ phát hiện mảnh xương thức ăn ẩn náu trong phổi trái của chị 25 năm nay.

Câu lạc bộ Bí thư Đoàn thanh niên ngành Y tế động viên nữ bác sĩ Bệnh viện K bị tai nạn hi hữu

Câu lạc bộ Bí thư Đoàn thanh niên ngành Y tế động viên nữ bác sĩ Bệnh viện K bị tai nạn hi hữu

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện CLB Bí thư đoàn ngành Y đã đến thăm và động viên nữ bác sĩ Bệnh viện K bị tai nạn hi hữu.

Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Y tế - 3 ngày trước

Một người tử vong, hàng chục người phải nhập viện sau khi ăn bữa cỗ có món tiết dê tại TP Thái Bình, nghi do ngộ độc thực phẩm.

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi ăn món mì Ý sốt cà tại trường, 2 học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phải nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không phát hiện tác nhân gây bệnh.

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 6 ngày trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 6 ngày trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

Top