Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ sốc khi phát hiện con méo mồm do virus

Thứ tư, 10:49 13/01/2016 | Y tế

Các mẹ nên lưu ý khi thấy con khóc, cười khiến mồm méo sang một bên, kéo cả mắt xuống thì nên đưa bé đi khám.

Thấy bà ngoại thông báo bé Su 2 tuổi khóc, cười, mồm cũng méo theo, ban đầu chị Bạch Thu Hồng ở Lý Thái Tổ, Hà Nội, cũng "chẳng nghĩ gì" nhưng sau "chột dạ" quan sát kỹ mới phát hiện điều bất bình thường ở con. Chị nhanh chóng đưa Su tới bác sĩ mới biết con bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Bài chia sẻ của chị Hồng để các mẹ biết thêm một bệnh ở trẻ nhỏ thu hút hơn 2.000 lượt "Like" và được chia sẻ 2.004 lần.

Dưới bài viết, bạn bè, người thân gửi lời chúc mừng Su "tai qua nạn khỏi" và cảm ơn chị Hồng vì đã đăng thông tin hữu ích này. Ngoisao.net dẫn lại bài chia sẻ của chị Hồng.

Diễn tiến bệnh tình của bé Su được chị Hồng lưu lại bằng hình ảnh. Hiện, cậu bé gần như khỏi 100 %. Ảnh: Facebook.
Diễn tiến bệnh tình của bé Su được chị Hồng lưu lại bằng hình ảnh. Hiện, cậu bé gần như khỏi 100 %. Ảnh: Facebook.

Cuối tuần hôm 25/12, tôi cho hai con về bà ngoại. Đến ngày thứ hai, bà bảo Su sao lúc khóc mồm cứ méo méo. Lúc đấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là con mếu nên thế. Su chỉ méo mồm lúc khóc còn lại khi ăn ngủ, chơi sinh hoạt vẫn bình thường khiến tôi không lưu tâm lắm. Tôi cũng chưa nghĩ ra Su bị bệnh gì và đi khám ở đâu. Hôm sau, bà Ngoại lại bảo Su cười mồm cũng méo. Khi ấy, tôi chột dạ, quan sát kỹ hơn và thấy lúc nói, mồm Su cũng hơi méo và không được bình thường. Cố gắng bình tĩnh lên mạng tìm hiểu, tôi lờ mờ biết cần phải đưa con đi khám vì như vậy là bất bình thường.

Rất may, tôi tra ngay ra thông tin bác sỹ Tuấn ở khoa Thần Kinh của Bệnh viện Nhi Trung Ương. Gọi điện không được, tôi tha con thẳng đến nhà bác Tuấn. Bác Tuấn nhiệt tình khám luôn mặc dù cũng khá muộn và bác không khám ở nhà. Tinh thần tôi hơi hoang mang nhưng vẫn cố vớt vát mình không phải bác sĩ nên khả năng phán đoán chưa chắc đã đúng cho đến khi bác Tuấn khám và ghi nội dung bệnh của Su như sau: Liệt 1/2 mặt trái, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.

Lúc này, tôi sốc toàn tập (viết đến đây mà nghĩ lại thấy thương con chảy nước mắt). Bác sĩ động viên bệnh không khó chữa, cũng không gây đau đớn gì cho con, chẳng qua sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan của khuôn mặt, hơi mất thời gian chữa bệnh nhưng phát hiện sớm thì khả năng khỏi rất cao. Sau đấy bác sĩ kê thuốc cho Su uống. Trộm vía, Su đã đỡ rất nhiều và gần như khỏi hoàn toàn. Bác Tuấn kê thuốc lần hai, sau 7 ngày khám lại, bác nói uống hết thuốc lần hai là khỏi hoàn toàn và không cần khám lại.

Hiện tại, Su gần như khỏi 100% rồi nên tôi chia sẻ lên đây để các mẹ có con nhỏ biết thêm một loại bệnh mới. Khi con có các dấu hiệu sau, các mẹ nên chú ý và đưa con đi khám kịp thời. Theo bác sĩ Tuấn, bệnh của Su là do một loại virus nên nó sẽ bị từng bước nặng lên (không giống như trúng gió độc vì trúng gió độc là méo xệch mồm luôn).

Khi con khóc, mồm méo sang một bên, kéo cả mắt xuống. Sau đấy, bệnh sẽ nặng hơn một chút là ngay cả khi cười, con cũng bị méo mồm. Tiếp đến, lúc nói mồm cũng hơi méo và cuối cùng là méo hoàn toàn. Vì vậy, các mẹ nên chú ý khi mới có dấu hiệu, hãy đưa con đi khám luôn thì bệnh sẽ đỡ rất nhanh. Bác sĩ Tuấn cũng khẳng định bệnh này khi đã bị sẽ có miễn dịch nên bị một lần là miễn dịch cả đời.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top