Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liên tục bị đau đầu, mắt mờ dần, mất khứu giác, người phụ nữ không ngờ mình mang khối u màng não khổng lồ

Thứ bảy, 07:48 13/06/2020 | Y tế

Khối u màng não khổng lồ khiến người phụ nữ liên tục đau đầu rồi mờ dần 2 mắt, phù gai thị, mất khứu giác hoàn toàn.

Ngày 12/6, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐKTW CT) cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh của BV vừa can thiệp nội mạch kết hợp phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị u não to bằng quả trứng.

Bệnh nhân là chị T.T.D.T. (42 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bị đau đầu khoảng 3 tháng. Bệnh nhân đau bắt đầu từ trán lên đỉnh đầu sau đó đau nửa đầu nhiều, đi mua thuốc uống không giảm.

Liên tục bị đau đầu, mắt mờ dần, mất khứu giác, người phụ nữ không ngờ mình mang khối u màng não khổng lồ - Ảnh 1.

Khối u màng não khổng lồ qua ảnh chụp phim.

Cách đây khoảng 2 tháng mắt chị tiếp tục bị mờ dần nên đến BV địa phương khám rồi được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng thị lực hai mắt giảm, nhìn đôi, phù gai thị, mất mùi hoàn toàn.

Tiến hành khám lâm sàng và chụp cộng hưởng từ, bệnh nhân được phát hiện có màng não nền sọ trước cấp máu từ nhánh A2 (P) và động mạch mắt (T).

Tiến hành hội chẩn, các bác sĩ quyết định chụp và nút mạch tiền phẫu số xóa nền nhằm mục tiêu tắc mạch máu nuôi khối u. Sau đó ca vi phẫu bóc tách khối u màng mão rãnh khướu sàn sọ được thực hiện.

Liên tục bị đau đầu, mắt mờ dần, mất khứu giác, người phụ nữ không ngờ mình mang khối u màng não khổng lồ - Ảnh 2.

Khối u khiến bệnh nhân liên tục đau đầu và mờ dần mắt.

Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ 30 phút căng thẳng, ekip điều trị đã bóc tách, lấy sạch khối u ra khỏi sàn sọ, gửi mẫu bệnh phẩm sinh thiết tế bào.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, không yếu liệt chi, mắt nhìn rõ, vết mổ khô, giảm đau đầu nhiều.

Liên tục bị đau đầu, mắt mờ dần, mất khứu giác, người phụ nữ không ngờ mình mang khối u màng não khổng lồ - Ảnh 3.

Ca phẫu thuật kéo dài 6,5 tiếng đồng hồ.

Bác sĩ Chương Chấn Phước, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh của BV chia sẻ, u màng não bắt nguồn từ các tế bào mũ trong màng nhện.

Đây là lớp màng mỏng như mạng nhện phủ lên nhu mô não và tủy sống.

U màng não chiếm tỷ lệ khoảng 34% các khối u nguyên phát ở não, thường xảy ra ở lứa tuổi từ 30-70. Nữ có tỉ lệ mắc chung gấp đôi nam.

Đặc biệt, u màng não cột sống xảy ra gấp 10 lần ở nữ so với nam.Tuy nhiên tỉ lệ u màng não ác tính lại xảy ra nhiều hơn gấp 3 lần ở nam giới.

Liên tục bị đau đầu, mắt mờ dần, mất khứu giác, người phụ nữ không ngờ mình mang khối u màng não khổng lồ - Ảnh 4.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.

U màng não chủ yếu là các khối u lành tính. Tuy nhiên với các khối u màng não kích thước lớn, người bệnh cần được phẫu thuật lấy u càng sớm càng tốt.

Vì nếu khối u phát triển ngày càng lớn sẽ gây chèn ép, tùy vào vị trí u mà gây nên các triệu chứng lâm sàng như: đau đầu, buồn nôn và nôn, mờ mắt, yếu hay liệt nửa người, co giật, rối loạn cảm giác và nặng hơn có thể khiến suy giảm ý thức, hôn mê thậm chí tử vong.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top