Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khám, phát thuốc miễn phí cho 1.000 thương binh, gia đình liệt sĩ, có công với Cách mạng tại Hà Tĩnh

Chủ nhật, 14:46 23/07/2017 | Y tế

GiadinhNet - Đây là hoạt động do Bệnh viện K phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức tại huyện Cẩm Xuyên và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, ngày 23/7.

Ngày 23/7, đoàn bác sĩ khám bệnh miễn phí cho 1.000 thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng tại 2 huyện của Hà Tĩnh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7).

Đoàn bác sĩ gồm 30 bác sĩ Bệnh viện K và 20 bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã khám, cấp phát thuốc, màn, sữa cho bà con.

Bên cạnh đó, đoàn cũng đến thăm, tặng quà cho người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tổng trị giá các suất quà là 600 triệu đồng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng trao quà cho các mẹ liệt sỹ, vợ liệt sỹ ở trên địa bàn xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.


Bộ trưởng tặng quà, động viên cho các mẹ liệt sĩ huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Bộ trưởng tặng quà, động viên cho các mẹ liệt sĩ huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Chia sẻ với bà con xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con, là các thương bình, gia đình liệt sĩ, những người có công với Cách mạng hôm nay là hoạt động thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của thế hệ con cháu, những người con làm trong ngành Y tế với các thế hệ đi trước đã hi sinh tuổi xuân, cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng, giữ gìn hoà bình dân tộc.


Ông Nguyễn Trí Y (91 tuổi, xã Cẩm Hưng), là thương bình, đã chiến đấu qua nhiều chiến trường. Ông cho biết ông rất vui khi được các bác sĩ về tận xã khám miễn phí cho bà con.

Ông Nguyễn Trí Y (91 tuổi, xã Cẩm Hưng), là thương bình, đã chiến đấu qua nhiều chiến trường. Ông cho biết ông rất vui khi được các bác sĩ về tận xã khám miễn phí cho bà con.

Bộ trưởng cho biết, ngoài việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong thời gian tới ngành y tế tập trung cho chiến lược phòng bệnh là chính. Việc phát hiện bệnh sớm giúp người dân giảm gánh nặng kinh tế do bệnh tật gây ra và kéo dài tuổi thọ đúng nghĩa cho người dân.


Ngoài khám, tư vấn, bà con còn được cấp phát thuốc miễn phí, sữa, màn...

Ngoài khám, tư vấn, bà con còn được cấp phát thuốc miễn phí, sữa, màn...

“Ngành y tế đang nỗ lực tìm mọi giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và cố gắng không để người dân không có tiền không được khám chữa bệnh. Chúng tôi mong rằng chính quyền luôn dành thêm sự quan tâm và đầu tư cho ngành y tế để tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.


Đã có 1.000 thương binh, gia đình liệt sỹ, có công với cách mạng thuộc hai huyện Can Lộc và Cẩm Xuyên được khám, cấp phát thuốc miễn phí đợt này.

Đã có 1.000 thương binh, gia đình liệt sỹ, có công với cách mạng thuộc hai huyện Can Lộc và Cẩm Xuyên được khám, cấp phát thuốc miễn phí đợt này.


PGS.TS Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K tặng quà cho các mẹ, vợ liệt sĩ.

PGS.TS Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K tặng quà cho các mẹ, vợ liệt sĩ.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn người dân luôn tích cực tham gia bảo hiểm y tế để được đảm bảo quyền lợi về chăm sóc sức khỏe. “Chúng tôi rất mong rằng, các bác, các cô chú trong chương trình hôm nay sẽ vận động, tuyên truyền con cháu tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh” – Bộ trưởng chia sẻ.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top