Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội nghị các phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch châu Á

Thứ tư, 21:43 05/11/2014 | Y tế

GiadinhNet- Tối 5/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị thường niên các phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch châu Á lần thứ 24 với chủ đề “Một châu Á, một trái tim” với sự tham gia của hơn 700 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Việt Nam.

Hội nghị diễn ra từ ngày 5 -8/11 với hơn 300 báo cáo khoa học đề cập tới nhiều lĩnh vực như: Can thiệp thay van – sửa van tim qua da, phẫu thuật ít xâm lấn, can thiệp nội mạch máu, ghép tim và ghép khối tim phổi, sử dụng tế bào gốc, các bệnh lý hiếm gặp...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Hội nghị thường niên các phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch châu Á được tổ chức hàng năm là diễn đàn cho các bác sỹ, phẫu thuật viên, gây mê hồi sức, điều dưỡng viên trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, kiến thức mới, xu hướng và những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay được ứng dụng trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh tim mạch lòng ngực nội – ngoại khoa.”

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: “Trong nhiều năm qua, phẫu thuật tim mạch lồng ngực tại Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Khởi điểm là ca mổ tim tách van hai lá đầu tiên năm 1958 được thực hiện bởi cố Giáo sư, Viện sỹ Tôn Thất Tùng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).”

Trải qua gần 60 năm hình thành phát triển chuyên ngành, hiện nay trên cả nước đã có gần 30 Trung tâm phẫu thuật tim mạch và lồng ngực của nhà nước và tư nhân phân bố đều ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Các trung tâm đã thực hiện hàng năm hơn 10.000 ca phẫu thuật với tim phổi nhân tạo và hàng chục ngàn phẫu thuật tim kín, phẫu thuật phổi và mạch máu khác.

Chuyên ngành phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam đã thực sự phát triển mạnh mẽ trên nhiều bình diện cả về số lượng và chất lượng. Những phẫu thuật thuộc diện khó, phức tạp nhất trong lĩnh vực tim mạch cũng đã được thực hiện thường quy tại các trung tâm phẫu thuật lớn.

Nhiều giáo sư, bác sĩ của Việt Nam trở thành chuyên gia có uy tín thế giới, hầu hết các phẫu thuật dị tập tim bẩm sinh phức tạp, phẫu thuật sửa van tim do thếp, lóc động mạch chủ cấp tính, bệnh lý van vành, ghép tim, bệnh lý đa mạch máu, phẫu thuật nội soi lồng ngực....đều được thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của người dân.

GS. Bùi Đức Phú- Chủ tịch Hội nghị, Chủ tịch đương nhiệm Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam cho biết: “Có sự khác biệt tồn tại trong việc chăm sóc tim mạch giữa các nước phát triển và đang phát triển. Trên thế giới có khoảng 4000 trung tâm phẫu thuật tim, với sự phân phối không đồng đều. Tại Bắc Mỹ, mỗi trung tâm phục vụ khoảng 120.000 người. Trong khi đó tại Châu Âu và ÚC, mỗi trung tâm phẫu thuật tim phục vụ khoảng 1 triệu dân. Tại châu Á, một trung tâm phục vụ cho 16 triệu dân. Đáng kể hơn, ở châu Phi, một trung tâm phục vụ cho 33 triệu người. Chính điều này có ảnh hưởng đáng kể cho việc chăm sóc sức khoẻ tim mạch, bao gồm số lượng ca phẫu thuật tim được thực hiện tại các nước này.”

Giáo sư Zamora, Chủ tịch sáng lập Hội các nhà phẫu thuật lồng ngực và tim mạch châu Á cho biết: "Hội nghị lần này được tổ chức tại Việt Nam là cơ hội để giao lưu, học hỏi giữa những người đồng nghiệp và giữa những nhà lãnh đạo trong chuyên ngành này, thúc đẩy tình hữu nghị bền chặt, lâu dài xuyên biên giới."

Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai hội nghị lần thứ 24 với sức mạnh và sự tăng trưởng mới ở nhiều lĩnh vực có định hướng. Thực tế, hai trong số các thành viên sáng lập Hội các nhà phẫu thuật tim mạch và lồng ngực châu Á là người Việt Nam.

Hoài Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sự cố khi ăn cơm khiến người phụ nữ ho ra máu, phải đi cấp cứu

Sự cố khi ăn cơm khiến người phụ nữ ho ra máu, phải đi cấp cứu

Y tế - 1 giờ trước

Suốt một tuần trước khi ho ra máu phải vào viện cấp cứu, người phụ nữ bị sốt, khó thở nhẹ. Bác sĩ phát hiện mảnh xương thức ăn ẩn náu trong phổi trái của chị 25 năm nay.

Câu lạc bộ Bí thư Đoàn thanh niên ngành Y tế động viên nữ bác sĩ Bệnh viện K bị tai nạn hi hữu

Câu lạc bộ Bí thư Đoàn thanh niên ngành Y tế động viên nữ bác sĩ Bệnh viện K bị tai nạn hi hữu

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Đại diện CLB Bí thư đoàn ngành Y đã đến thăm và động viên nữ bác sĩ Bệnh viện K bị tai nạn hi hữu.

Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Y tế - 3 ngày trước

Một người tử vong, hàng chục người phải nhập viện sau khi ăn bữa cỗ có món tiết dê tại TP Thái Bình, nghi do ngộ độc thực phẩm.

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi ăn món mì Ý sốt cà tại trường, 2 học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phải nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không phát hiện tác nhân gây bệnh.

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 6 ngày trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 6 ngày trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

Top