Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hạnh phúc dâng trào của những bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19

Thứ năm, 11:18 20/02/2020 | Y tế

GiadinhNet - Những lời chia sẻ dù ngắn ngủi nhưng vô cùng xúc động của 5 bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và 2 bệnh nhân tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) điều trị khỏi COVID-19 (nCoV) đã chạm đến trái tim những người làm ngành Y. Đó cũng là động lực để đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục giành chiến thắng trước COVID-19 (nCoV).

Hạnh phúc dâng trào của những bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 - Ảnh 1.
Hạnh phúc dâng trào của những bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 - Ảnh 2.

Chiều 18/2, tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (Vĩnh Phúc), đã công bố khỏi COVID-19 (nCoV) đối với 2 bệnh nhân là P.T.B và N.T.N. Ảnh: Lê Bảo

Liên tục nhận tin vui từ "điểm nóng"

Tính đến ngày 19/2, Việt Nam ghi nhận 16 người nhiễm dịch bệnh COVID-19 (nCoV) và đã chữa khỏi 13 trường hợp. Ba bệnh nhân còn lại, trong đó 2 người lớn tại Vĩnh Phúc và một trẻ nhỏ (3 tháng tuổi) sức khỏe đang tiến triển rất tốt. Tính đến thời điểm hiện tại, đã qua 7 ngày Việt Nam không ghi nhận thêm ca dương tính với COVID-19 (nCoV). Có được những thành công, kết quả về phòng, tránh và điều trị với COVID-19 (nCoV) là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các bộ, ban ngành từ Trung ương đến địa phương.

Quay trở lại thời gian, ngày 3/2, cô gái trẻ N.T.T (25 tuổi, trú tại Yên Định, Thanh Hóa) đã được xuất viện trong niềm vui của gia đình và hàng triệu người dân Việt Nam. Chị N.T.T là một trong 8 công nhân được Công ty Nihon Plast cử sang TP Vũ Hán (Trung Quốc) tập huấn.

Ngày 4/2, bệnh nhân Li Zichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được các bác sĩ tại Bệnh viện quận 11, TPHCM cho xuất viện.

Chiều 10/2, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà Nội), 3 bệnh nhân gồm: chị N.T.D, anh T.C.P và chị V.H.T (cùng làm công nhân thuộc công ty Nihon Plast) xuất viện trong sự chào đón vui mừng của gia đình, họ hàng cũng như đội ngũ y, bác sĩ.

Ngày 12/2, ông Li Ding (66 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho xuất viện.

Tiếp đến, 10h sáng 18/2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp tục chúc mừng 2 bệnh nhân là N.T.Y (55 tuổi, trú tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và anh P.V.C (29 tuổi, trú tại huyện Tam Đường, Vĩnh Phúc) đã khỏi bệnh, được ra khỏi khu cách ly đặc biệt do kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với COVID-19 (nCoV).

Đến 15h chiều cùng ngày, Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã công bố chữa khỏi COVID-19 (nCoV) đối với bệnh nhân P.T.B (42 tuổi, trú tại huyện Bình Xuyên) và chị N.T.N (29 tuổi, trú tại huyện Bình Xuyên).

Giọt nước mắt hạnh phúc của bệnh nhân được xuất viện

Hạnh phúc dâng trào của những bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 - Ảnh 3.

Sáng 18/2, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà Nội), đã công bố điều trị khỏi COVID-19 (nCoV) đối với bệnh nhân P.V.C (29 tuổi) và N.T.Y (55 tuổi).

Tất cả những bệnh nhân được xuất viện tại TPHCM, Thanh Hóa, Hà Nội hay Vĩnh Phúc khi cầm bó hoa từ lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện đều không giấu được niềm xúc động và gửi lời cảm ơn từ đáy lòng đến những người thầy thuốc đã không quản ngại khó khăn, vất vả, gác lại gia đình để tận tình chăm sóc, chạy chữa cho mình. Có nhiều bác sĩ, y tá trong đó đã không có một cái Tết trọn vẹn, trực chiến tại bệnh viện để cùng các bệnh nhân, cả nước chiến đấu với COVID-19 (nCoV).

Trong buổi lễ công bố điều trị khỏi COVID-19 (nCoV) sáng 18/2, nữ bệnh nhân N.T.Y. nghẹn ngào gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. "Ngay từ khi nhập viện ngày 9/2, tôi sốt cao, người rét run… thậm chí tôi nghĩ rằng mình không qua khỏi nhưng đúng lúc này được các bác sĩ động viên rất nhiều đồng thời chăm sóc chu đáo, tận tình. Các bác sĩ đã nói với tôi rằng: Chị hãy mạnh mẽ lên còn chúng tôi ở đây, còn người dân cả nước nữa, chị hãy tin tưởng, các bác sĩ sẽ điều trị khỏi cho chị. Khi điều trị ở đây, mỗi ngày tôi một khỏe hơn. Đến nay, khi công bố khỏi bệnh, bản thân tôi vô cùng biết ơn và gửi lời cảm tạ đến tất cả các y tá, bác sĩ", chị Y chia sẻ.

Tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) chiều 18/2, nữ bệnh nhân N.T.N cho biết: "Không ai mong muốn mình mắc COVID-19 (nCoV) nhưng khi chúng tôi chẳng may bị bệnh thì thời điểm đầu rất hoang mang, lo lắng vì đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người. Trong đó ảnh hưởng nhiều nhất là người dân, các bác sĩ, làng xóm, gia đình… Đặc biệt Bộ Y tế, các y tá, bác sĩ trong suốt thời gian qua đã vất vả từ dịp Tết, nhiều bác sĩ không được đón Tết cùng gia đình mà phải trực chiến, điều trị cho chúng tôi. Tôi không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các ban ngành từ Trung ương đến địa phương".

Trước đó, khi được Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho xuất viện, ông Li Ding (khách du lịch Trung Quốc) xúc động nói: "Khi nhập viện, tôi không thể đi nổi, cảm thấy kiệt sức. Nhờ sự tận tình của các nhân viên y tế mà tình hình sức khỏe của tôi và con từng ngày tốt hơn. Ngay giờ đây, tôi thấy là lúc mình khỏe mạnh nhất. Thông qua lần này, tôi không thể quên được ơn nghĩa của Việt Nam. Tôi rất vui mừng, cảm động. Lời đầu tiên tôi muốn nói là: Cảm ơn Việt Nam".

Trong khi đó, cậu con trai của ông Li Ding là anh Li Zichao đã được xuất viện ngày 4/2 cho biết: "Tôi cảm ơn tất cả tập thể các bác sĩ, y tá, điều dưỡng của bệnh viện đã giúp cho tôi sớm phục hồi do bệnh COVID-19 (nCoV). Các bác sĩ không chỉ lo cho tôi về mặt thể chất mà còn chăm lo cho tôi về mặt tinh thần".

Chiều 18/2, có mặt tại buổi lễ và chúc mừng 2 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 (nCoV) tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã gửi lời chúc mừng tới phòng khám đa khoa Quang Hà, Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã điều trị thành công cho bệnh nhân COCID -19 (nCoV) ngay tại đơn vị tuyến huyện. Ông Nguyễn Trọng Khoa cho biết: "Tập thể cán bộ đã thực hiện đúng theo phác đồ của Bộ Y tế, hoàn thành tốt công tác điều trị. Chúng tôi xin được chúc mừng và rất cảm ơn các bác sĩ. Cũng hy vọng rằng công tác điều trị sẽ tiếp tục được hoàn thành để chữa khỏi, giúp cho các bệnh nhân tiếp theo có thể xuất viện".

Thông tin 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được ra viện ngày 18/2

1. Bệnh nhân P.V.C (29 tuổi, trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc) trong đoàn công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Vũ Hán, Hồ Bắc 2,5 tháng. Trở về Việt Nam ngày 17/1, bệnh nhân xuất hiện đau rát họng, ho. Ngày 26/1, bệnh nhân sốt cao, đến khám và nhập viện tại khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), được xác định dương tính với mẫu xét nghiệm lấy ngày 26/1. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, toàn trạng ổn định. Tuy nhiên xét nghiệm SARS-CoV 2 còn dương tính tiếp 2 lần ngày 7/2 và 9/2. Sau đó, bệnh nhân được xét nghiệm 2 mẫu âm tính ngày 11 - 12/2.

2. Bệnh nhân N.T.Y (55 tuổi trú tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) tiếp xúc với người được xác định nhiễm COVID-19 (nCoV). Ngày 30/1, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau đầu, đau mỏi người. Đến ngày 5/2, bệnh nhân còn sốt, tức ngực, đau đầu, đau mỏi người, vào cách ly tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên). Từ ngày 5 - 9/2, bệnh nhân còn sốt, kèm thêm ho khan, chụp X-quang có viêm phổi, xét nghiệm xác định nhiễm COVID-19 (nCoV) và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Bệnh nhân xét nghiệm các kết quả ngày 12/2 và 15/2 đều âm tính, tình trạng viêm phổi cải thiện.

3. Bệnh nhân P.T.B (42 tuổi, là chị họ của bệnh nhân N.T.D) khởi phát bệnh ngày 31/1, vào viện ngày 31/1. Bệnh nhân xét nghiệm lần 1 ngày 3/2 cho kết quả dương tính; xét nghiệm lần 2 ngày 8/2 cho kết quả âm tính; xét nghiệm lần 3 ngày 14/2 cho kết quả âm tính.

4. Bệnh nhân N.T.N (29 tuổi, thành viên của nhóm 8 người được Công ty Nihon Plast cử đi công tác tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc) khởi phát bệnh ngày 3/2, vào viện ngày 10/2. Bệnh nhân xét nghiệm lần 2 ngày 11/2 kết quả âm tính; xét nghiệm lần 3 ngày 15/2 kết quả âm tính.

Lê Bảo

Nữ bệnh nhân dương tính COVID-19: Rưng rưng cảm ơn các bác sĩ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top