Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành động vì mục tiêu "không còn người nhiễm mới HIV"

Thứ bảy, 16:13 24/11/2012 | Y tế

GiadinhNet - Sáng ngày 24/11, tại trung tâm thành phố Cần Thơ diễn ra lễ mittinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2012, do Bộ Y tế phối hợp cùng UBND TP Cần Thơ tổ chức.

Tham dự lễ mittinh có Trung tướng Trần Phi Hổ - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Về phía thành phố Cần Thơ có ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Bí thư Thành ủy, ông Bùi Văn Hai – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ông Lê Hùng Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND.
 
Về phía Bộ Y tế có PGS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế. Đại diện các tổ chức quốc tế có mặt tại lễ mittinh có ông Tonny E. Lisle – Giám đốc quốc gia UNAIDS Việt Nam. Tham dự lễ mittinh còn có các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn TP Cần Thơ, hơn 3.000 cán bộ, học sinh, sinh viên, người dân; đại diện Sở Y tế của 20 tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ, cùng sự có mặt của các cơ quan thông tấn Trung ương, địa phương.

Gia tăng lây truyền HIV qua đường tình dục

 Phát biểu tại lễ mittinh, PGS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Trong suốt 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân cả nước, công tác phòng chống HIV/AIDS ở nước ta đã thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.
 
Hành động vì mục tiêu "không còn người nhiễm mới HIV" 1
PGS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế.
 
Việt Nam là một trong những nước có môi trường pháp lý và chính sách thuận lợi để mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS. “Nhờ vậy, chúng ta vẫn đang kiềm chế được tốc độ lây lan của dịch HIV trong cộng đồng dân cư và Việt Nam tiếp tục là nước có tỉ lệ hiện nhiễm HIV thấp trong khu vực” – Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.
 
Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tình hình lây nhiễm HIV vẫn tiếp tục có nhiểu diễn biến phức tạp. Số người mới được phát hiện nhiễm HIV mỗi năm vẫn lên tới con số 10.000. Sự lây truyền HIV qua đường tình dục có xu hướng gia tăng, kéo theo sự gia tăng nhiễm HIV trong phụ nữ và trẻ em, đồng thời cảnh báo việc kiểm soát lây nhiễm HIV trong cộng đồng ngày càng trở nên khó khăn hơn.
 
Trong khi kiến thức chung về HIV/AIDS và việc thực hiện hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư vẫn chưa đạt yêu cầu; sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tuy có giảm nhưng ở nhiều địa phương vẫn còn khá nặng nề; mạng lưới cung cấp dịch vụ ở một số địa bàn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế… Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long chỉ rõ, đây chính là những nguy cơ tiềm tàng có thể gây bùng nổ dịch trở lại nếu chúng ta lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.
 
Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị
 
Hành động vì mục tiêu "không còn người nhiễm mới HIV" 2
Ông Lê Hùng Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ
 
Chiến lược quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 nhận định: HIV/AIDS vẫn là đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với sức khỏe, tính mạng của con người và tương lai nòi giống của dân tộc.
 
Do đó, phòng, chống HIV/AIDS phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, cần có sự phối hợp liên ngành của tất cả các cấp ủy Đảng, các Bộ, ngành, chính quyền các cấp và là bổn phận, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và mỗi cộng đồng.
Là một trong những thành phố đứng trong tốp 10 những địa phương có tỉ lệ người nhiễm HIV cao nhất trong cả nước, song với những nỗ lực của ngành y tế cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo HĐND, UBND cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, TP Cần Thơ đã chính thức rời khỏi tốp 10.
 
Ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP cho biết, dù đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác phòng chống HIV/AIDS nhưng tình hình dịch HIV?AIDS tại Cần Thơ cũng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là sự lây nhiễm qua quan hệ tình dục vẫn là đường lây truyền chủ yếu của dịch.
 
Ông Dũng khẳng định, lễ mittinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2012 với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” được tổ chức hôm nay tại TP Cần Thơ là một hoạt động thể hiện sự quan tâm và tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thúc đẩy sự tham gia của toàn thể nhân dân TP Cần Thơ cùng với cả nước đối với công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.
 
“Thành phố Cần Thơ tiếp tục cam kết tăng cường đầu tư bền vững về kinh phí và nguồn lực cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho việc triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS” – ông Lê Hùng Dũng khẳng định.
 
Tăng cường đầu tư, cam kết mạnh mẽ

Đó là những đánh giá của ông Tony E.Lisle – Giám đốc quốc gia UNAIDS Việt Nam về công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Theo ông Tony, Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay đánh dấu 1 năm Việt Nam cam kết thực hiện mục tiêu toàn cầu BA KHÔNG: “không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến nhiễm HIV/AIDS”.

Một năm qua, chứng kiến số lượng các ca nhiễm HIV mới đã ít đi, số người được điều trị ARV nhiều hơn, các ca tử vong do AIDS đã giảm, ông Tonny “nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban quốc gia về phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy và mại dâm với trụ cột mạnh mẽ là Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, cùng với những nỗ lực to lớn của các bộ, ban, ngành và toàn thể nhân dân Việt Nam, những người đã và đang đi đầu trên trận tuyến đẩy lùi dịch bệnh này”.
 
Hành động vì mục tiêu "không còn người nhiễm mới HIV" 3
Ông Tony – Giám đốc quốc gia UNAIDS Việt Nam
 
Giám đốc quốc gia UNAIDS cũng đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Việt Nam trong việc tăng cường mạnh mẽ hơn nữa những định hướng quan trọng cho công cuộc phòng chống HIV trong giai đoạn mới.
 
Trước tiên là Việt Nam đã phê chuẩn Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS tới năm 2020, tầm nhìn 2030. Chiến lược thể hiện sự nhất quán của Việt Nam với các cam kết quốc tế về phòng chống HIV, cụ thể hóa mục tiêu BA KHÔNG của toàn cầu thành những chỉ tiêu rõ ràng và mang tính đột phá, nhằm giảm lây lan HIV trên diện rộng, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận phổ cập ARV trên cơ sở tôn trọng đầy đủ các quyền của những người sống với HIV.
 
Thứ hai là việc Quốc hội phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 – 2015 và hiện tại Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đang chủ trì xây dựng kế hoạch nhằm huy động hơn nữa các nguồn lực của quốc gia cho công cuộc phòng chống HIV.
 
Thứ ba là việc Chính phủ ban hành Nghị định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đã tạo điều kiện để mở rộng hơn nữa điều trị Methadone cho những người sử dụng heroin, đồng thời cũng làm giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép, giảm tội phạm và giảm lây nhiễm HIV. “Nghị định này là một dấu mốc quan trọng trên con đường Việt Nam tiến tới hoàn thành mục tiêu điều trị Methadone cho 80.000 người tiêm chích ma túy vào năm 2015” – ông Tony cho biết.
 
Trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công tác phòng chống HIV/AIDS, ông Tony tin tưởng một cách chắc chắn rằng “cùng nhau hợp sức, chúng ta có thể còn làm nên những kỳ tích to lớn hơn nữa. Việt Nam đã từng nhiều lần cho thế giới biết rằng sức mạnh tổng lực của đoàn kết toàn dân sẽ đánh bại mọi thách thức, cho dù có gian nan đến đâu”. Ông Tony cũng khẳng định các tổ chức Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế tại Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh, hỗ trợ những nỗ lực to lớn của Việt Nam trong công cuộc phòng chống HIV.
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ mittinh:
Hành động vì mục tiêu "không còn người nhiễm mới HIV" 4
Văn nghệ chào mừng
Hành động vì mục tiêu "không còn người nhiễm mới HIV" 5
Toàn cảnh lễ mittinh được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh truyền hình Cần Thơ.
Hành động vì mục tiêu "không còn người nhiễm mới HIV" 6
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (thứ hai từ trái qua) cùng lãnh đạo TP Cần Thơ tại lễ mittinh.
Hành động vì mục tiêu "không còn người nhiễm mới HIV" 7
Hơn 3.000 người tham dự lễ mittinh
Hành động vì mục tiêu "không còn người nhiễm mới HIV" 8
Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân
Hành động vì mục tiêu "không còn người nhiễm mới HIV" 9
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, ông Tony cùng lãnh đạo thành phố đi bộ diễu hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Y tế tôi xin ghi nhận và biểu dương những đóng to lớn của chính quyền, đoàn thể ở các cấp và của nhân dân cả nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS trong những năm qua và kêu gọi sự tham gia tích cực hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác này trong thời gian tới, vì các mục tiêu “không còn người nhiễm mới HIV; không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến nhiễm HIV/AIDS”.
 
Tôi  xin cảm ơn các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân các nước; của các cơ quan Liên hiệp quốc và của các tổ chức song phương, đa phương khác cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam trong thời gian tới.
 
Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân Thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh trọng thể này.
 
Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thành công mục tiêu “không còn người nhiễm mới HIV” ở nước ta.
 
PGS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế

 Hà Anh

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top