Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nắng nóng đến mức "nói nhảm", rối loạn tâm thần phải nhập viện

Thứ ba, 15:17 09/06/2015 | Y tế

GiadinhNet - Những ngày nắng nóng vừa qua đã khiến nhiều người nhập viện, thậm chí chết vì say nắng. Bệnh viện 103 cũng mới tiếp nhận một trường hợp bị hôn mê sâu, suy đa tạng vì say nắng.

Bệnh nhân là ông Lê Gia Quang, 42 tuổi ở Thanh Oai (Hà Nội). Theo người nhà bệnh nhân kể, trước đó khoảng 16h chiều ngày 31/5 khi ông Quang đang phơi thóc ngoài sân thì có biểu hiện nói nhảm, đột ngột rối loạn tâm thần, ít phút sau nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ. Ngay sau đó, người nhà đã cho uống nước và đưa đến Khoa hồi sức cấp cứu (BV 103).

BS. Đại tá Bùi Thanh Tiến – Phó chủ nhiệm Khoa Hồi sức cấp cứu (BV 103) cho biết, bệnh nhân vào viện ngày trong tình trạng sốt cao, vùng da hở sạm đỏ, nhịp tim nhanh 140 lần/phút. Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân có dấu hiệu mất nước tế bào nặng, suy chức năng gan, rối loạn nước và điện giải.

Ngay lập tức, các bác sỹ đã tiến hành chống suy hô hấp, cho bệnh nhân thở máy, điều chỉnh nước và điện giải, truyền dịch, điều chỉnh thăng bằng toan kiềm, hạ nhiệt và dùng các biện pháp chống suy chức năng gan.

Tại thời điểm hiện tại, tình trạng của bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục tốt, không còn co giật, ý thức được cải thiện. Bệnh nhân không phải thở máy, nhiệt độ giảm. Tuy nhiên do bệnh nhân bị say nắng nặng dẫn tới hôn mê sâu và đã có biến chứng suy đa tạng ảnh hưởng chức năng gan thận nên các bác sỹ đã tính đến phương án lọc máu cho bệnh nhân.

say nắng

BS Tiến đang khám cho bệnh nhân Quang (ảnh P.T)

BS Tiến cho hay, hầu như năm nào vào đợt nắng nóng cao điểm, bệnh viện cũng tiếp nhận trường hợp bị say nắng nóng. Năm ngoái, khoa cũng đã điều trị thành công cho hai trường hợp quân nhân bị say nắng nặng khi đang hành quân. Trường hợp của ông Quang là trường hợp rất nặng, cần phải tiếp tục được theo dõi.

Theo BS Tiến, những đối tượng dễ tổn thương do nắng, nóng là những người trực tiếp lao động ở ngoài trời nắng như nông nhân, thợ xây, bộ đội, công nhân làm đường…; người già, phụ nữ có thai, trẻ em… Nguyên nhân do thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè dễ khiến cơ thể con người mệt mỏi, mất nước.

Thân nhiệt bình thường của con người là 37 độ C nhưng tiếp xúc kéo dài với nắng nóng như khoảng 40 độ trở lên, cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi, thân nhiệt cũng dần tăng lên dẫn đến chứng đột quỵ nhiệt.

Khi bị say nắng sẽ gây rối loạn và tổn thương các cơ quan, rối loạn hệ thần kinh trung ương, rối loạn đông máu, suy nhiều cơ quan và nếu không được cấp cứu kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong.

Để tránh say nắng, các bác sĩ khuyến cáo trong những ngày nắng nóng, mọi người không nên làm việc quá lâu ngoài trời nắng, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Thường xuyên uống nước ngay cả khi không khát, nước uống nên pha thêm ít muối…

Phương Thuận/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top