Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Bé trai 11 tháng sốc, co giật vì uống thực phẩm chức năng oresol trị tiêu chảy

Thứ ba, 14:23 22/05/2018 | Y tế

GiadinhNet - Đây là ca thứ 3 bị tiêu chảy vào viện trong tình trạng sốt rất cao, khó hạ, mất nước rất nặng, tụt huyết áp, sốc. Điểm chung là cả ba trẻ đều uống thực phẩm chức năng oresol.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn, viện này đã tiếp nhận tới 3 trẻ bị tiêu chảy vào viện trong tình trạng sốt rất cao, khó hạ; mất nước rất nặng, tụt huyết áp, sốc.

Điểm chung là cả ba trẻ đều uống thực phẩm chức năng oresol, các bé đều chỉ mới từ 6-18 tháng tuổi. Đáng tiếc, một trong 3 bé đã tử vong, một trường hợp hôn mê khi vào viện.


Trong một thời gian ngắn, đã có 3 trẻ bị tiêu chảy, uống TPCN oresol vào viện cấp cứu.

Trong một thời gian ngắn, đã có 3 trẻ bị tiêu chảy, uống TPCN oresol vào viện cấp cứu.

Mới đây nhất, khoa Nhi tiếp nhận bé N.V.C (11 tháng tuổi, ở Hà Nội) vào viện trong tình trạng sốt rất cao, khó hạ; mất nước rất nặng, mức độ 3; sau đó co giật nhiều bác sĩ sợ trẻ viêm não nên chọc dịch não tủy để loại trừ. Nguyên nhân chính là do trẻ bị tiêu chảy, mất nước nghiêm trọng; bù nước, điện giải tại nhà không đủ.

Người nhà bệnh nhi cho biết, khi thấy con đi ngoài nhiều lần, phân nát, nghĩ con bị tiêu chảy, mẹ bé ra hiệu thuốc gần nhà hỏi mua men tiêu hóa, thuốc oresol để bù nước cho con.

Người bán hàng bán cho chị một chai nhựa chứa dung dịch khoảng 200ml, trên nhãn có chữ oresol và một vài gói bột có tác dụng bù nước, điện giải. Sau khi cho con uống, chị mới biết cả hai loại này trên nhãn đều ghi là thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chứ không phải thuốc.

Mua các loại này, chị và con trai đều uống, bản thân chị không nhớ rõ lượng nước oresol đã uống. Với con trai, chị thấy cứ con khát thì chị cho uống. Dù uống, bé vẫn đi ngoài 10-11 lần/ ngày.

2 ngày liên tục thấy con không đỡ, người mệt lả đi, môi nhợt, hai vợ chồng vội vàng đưa con đến Bệnh viện Y học cổ truyền, sau đó bé được chuyển vào khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Trước khi vào viện, thấy con khát, chị còn pha nước oresol cho vào bình bú trẻ tu liền một lúc hết.

Dù bé đã qua cơn nguy kịch sau khi điều trị tại khoa Nhi, nhưng khi kể lại sự việc, mẹ bé vẫn không khỏi sợ hãi. Chị cho biết, khi đưa con vào viện, con đã lả đi, môi nhợt nhạt, tay chân lạnh toát nhưng lại sốt cao; bác sĩ vội vàng truyền nước; sau đó con còn co giật.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, oresol là thuốc cứu sống hàng triệu trẻ nhỏ bị tiêu chảy. Hiện nay các nhà sản xuất lại cho ra đời thêm một sản phẩm "tựa tựa" oresol, thêm hương liệu vào cho dễ uống, được gọi là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo TS Dũng, trên nhãn các sản phẩm này có dòng chữ "Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh" nhưng rất nhỏ, ít người để ý. Trong khi đó, điều này rất nguy hiểm, vì việc ghi nhãn như vậy rất dễ gây hiểm lầm cho người dân. Trẻ uống không phải thuốc mà uống thực phẩm chức năng.

Với trường hợp bệnh nhi trên đây, cách mẹ bé cho con uống oresol bằng cách cho vào vào bình sữa để trẻ "tu" là không đúng. Nguyên tắc uống nước oresol là cho trẻ uống từng thìa nhỏ một; cứ 1-2 phút cho trẻ uống một ngụm; uống theo nhu cầu của trẻ.

Vị chuyên gia nổi tiếng này khẳng định, trị bệnh tiêu chảy vốn rất đơn giản, bệnh nhân phải uống hàng ngàn ml oresol theo chỉ định của bác sĩ để bù nước, điện giải.

Các chuyên gia nhấn mạnh, dùng oresol ngoài việc phải đúng chỉ định của BS, thì cách pha thuốc cũng cần đảm bảo theo hướng dẫn. Đơn cử, nếu hướng dẫn pha với 200 ml thì cha mẹ cần pha đủ 200 ml nước mới đạt nồng độ thẩm thấu phù hợp cho trẻ. Nếu pha quá loãng sẽ không có tác dụng bù nước, giá trị cung cấp điện giải sẽ kém đi, còn nếu pha đậm đặc với ít nước thì sẽ khiến trẻ bị ngộ độc muối, khát thêm và nguy hiểm đến tính mạng.

Q.An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top