Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch COVID-19 tới 30/9: Châu Âu tăng mạnh số ca mắc mới, Việt Nam 28 ngày không lây nhiễm cộng đồng

GiadinhNet - Sáng 30/9 Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2, 28 ngày không lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca nhiễm là 1.094 trong khi 1.007 người đã bình phục.

Dịch COVID-19 tới 30/9: Châu Âu tăng mạnh số ca mắc mới, Việt Nam 28 ngày không lây nhiễm cộng đồng - Ảnh 1.

Như vậy, 24 giờ qua, Việt Nam phát hiện thêm 17 ca nhiễm đều là người về từ Nga được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ở Bạc Liêu, 8 ca khỏi. Đến nay, đã có 35 người tử vong do COVID-19 trong tổng số 1.094 ca bệnh ghi nhận.

Các bệnh nhân còn lại đang điều trị 8 cơ sở y tế sức khỏe đều ổn định, trong đó một người xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 lần một, 3 người âm tính lần hai và 13 người âm tính lần ba.

Với việc công bố khỏi bênh cho 2 bệnh nhân cuối cùng, Quảng Nam chính thức "sạch" COVID-19. Từ ngày 18/8 đến nay dịch không còn ngoài cộng đồng ở Quảng Nam.

Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 691 ca COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số còn lại là người nhập cảnh, riêng từ 25/7 đến nay là 551 người.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là gần 16.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 200; cách ly tập trung gần 11.000, còn lại ở nhà, nơi lưu trú.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh luôn hiện diện khi mở cửa dần các đường bay quốc tế, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác phòng dịch theo thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Kkhông tụ tập - Khai báo y tế.

Trên thế giới, theo trang thống kê cập nhật dữ liệu thời gian thực worldometer.info, tính đến sáng ngày 30/9 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 33,8 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 1 triệu ca tử vong tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới hơn 25,1 triệu người, 7,6 triệu bệnh nhân đang được điều trị.

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm và tử vong tăng lần lượt gần 260.000 và hơn 5.000 ca.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận gần 7,4 triệu ca nhiễm và 210.624 người chết, tăng lần lượt 35.389 và 816 ca so với một ngày trước đó. 

Trung tâm Phòng và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 29/9 công bố một báo cáo cho biết gần 280.000 trẻ em ở độ tuổi đến trường đã nhiễm virus SARS-CoV-2 trong thời gian từ 1/3-19/9, chiếm gần 4% tổng số ca nhiễm tại Mỹ trong cùng thời gian.

Trong khi đó, gần một nửa số bang ở Mỹ đã thông báo số ca mới nhiễm COVID-19 tăng nhanh, trong bối cảnh các chuyên gia y tế cảnh báo một đợt bùng phát mới vào mùa Thu và Đông tới.

Dịch COVID-19 tới 30/9: Châu Âu tăng mạnh số ca mắc mới, Việt Nam 28 ngày không lây nhiễm cộng đồng - Ảnh 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 28/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Á, hôm qua báo cáo thêm 70.589 ca nhiễm và 776 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì COVID-19 lên lần lượt 6,2 triệu và 97.500.

Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 119 người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 143.010. Số người nhiễm SARS-CoV-2 tăng hơn 5.000 trong 24 giờ qua, lên hơn 4,7 triệu người.

Tại Pháp, số ca nhiễm mới tăng trở lại sau giai đoạn COVID-19 được kiềm chế. Nước này ghi nhận thêm 8.051 ca nhiễm, nâng tổng số lên 550.690, trong đó 31.893 người chết, tăng 85 trường hợp.

Anh ghi nhận 446.156 ca nhiễm và 42.072 ca tử vong, tăng lần lượt 7.143 và 71 trường hợp. Chính phủ nước này thông báo thắt chặt hơn các biện pháp giãn cách xã hội ở khu vực đông bắc đất nước từ hôm nay, nhằm ứng phó với tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 cao và ngày càng tăng tại đây.  

Nga hiện ghi nhận tổng cộng hơn 1.167.805 ca mắc, đứng thứ 4 thế giới về số ca nhiễm. Bất chấp số ca nhiễm mới tiếp tục gia tăng, tuy nhiên không có kế hoạch áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Trong khi đó, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ngày 29/9, Thị trưởng Moskva, Sergei Sobyanin cho biết thủ đô của Nga sẽ kéo dài kỳ nghỉ trong tháng 10 của học sinh lên 2 tuần.

Cùng ngày, Hà Lan ghi nhận thêm 3.011 ca mắc mới, mức cao nhất trong 1 ngày, trong bối cảnh nước này áp đặt các biện pháp mới nhằm ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai.

Trong khi đó, Hàn Quốc thông báo thêm 38 ca mắc COVID-19, trong đó có 23 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đánh dấu lần đầu tiên số ca mắc mới trong vòng 24 giờ giảm xuống dưới 50 ca kể từ đầu tháng 8. Hiện số ca mắc tại nước này là 23.699 ca, trong đó có 407 ca tử vong, tăng 1 ca. Mặc dù số ca nhiễm mới giảm, song giới chức y tế Hàn Quốc duy trì cảnh giác trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Trung Thu (Chuseok) từ ngày 30/9 - 4/10 tới. Đây là thời điểm hàng chục triệu người dân trên cả nước đi lại nhiều và sum họp gia đình.

Tại Đông Nam Á, Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực với 309.303 ca nhiễm và 5.448 ca tử vong, tăng lần lượt 2.025 và 68 ca.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 28/9 tuyên bố các biện pháp hạn chế tại thủ đô Manila và khu vực xung quanh sẽ được gia hạn thêm một tháng, tới ngày 31/10.  

Indonesia, vùng dịch lớn thứ hai khu vực, ghi nhận 282.724 ca nhiễm, tăng 4.002 so với hôm trước, trong đó 10.601 người chết, tăng 128 ca.

Thủ đô Jakarta nối lại các biện pháp giãn cách xã hội trên quy mô lớn từ hôm 14/9, có hiệu lực trong hai tuần, do tình trạng số ca nhiễm mới tăng vọt.

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top