Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã rà soát được hơn 52.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

GiadinhNet - Trong số này, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly y tế 27.893 người, lấy mẫu xét nghiệm 20.806 người, trong đó có 10.533 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Đã rà soát được hơn 52.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1.

Theo thông tin Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến hết ngày hôm qua (7/4), lực lượng chức năng đã rà soát được 52.239 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Trong số đó có 2.272 cán bộ y tế của bệnh viện; 4.309 bệnh nhân nội trú; 1.937 bệnh nhân ngoại trú; 23.193 bệnh nhân khám ngoại trú; 12.775 người thân/người chăm sóc; 747 nhân viên phục vụ và 7.006 người khác liên quan.

Lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly y tế 27.893 người, lấy mẫu xét nghiệm 20.806 người, trong đó có 10.533 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Các địa phương đã thực hiện việc cách ly và kiểm soát người đến Bệnh viện Bạch Mai.

Theo thống kê sơ bộ đến 17h ngày 7/4, có 3.292 người đang trong Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có 2.232 nhân viên, 783 bệnh nhân (124 bệnh nhân nặng, trong đó 31 bệnh nhân tiên lượng tử vong), 277 người nhà bệnh nhân.

Đã rà soát được hơn 52.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 3.

Ngành Y tế khoanh vùng, dồn toàn lực dập dịch tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Việt Linh

Thực hiện chỉ đạo, các địa phương đã khẩn trương rà soát những người ra vào Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến khi phong tỏa hoàn toàn rạng sáng 28/3 để xét nghiệm, cách ly cũng như sẵn sàng mọi điều kiện, bảo đảm ứng phó với tình huống xấu.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 7/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện nhìn lại xem còn gì đang khiếm khuyết thì chấn chỉnh lập tức, vì lúc này, hơn lúc nào hết, phải nâng cao tinh thần cảnh giác, "rà soát triệt để, không được bỏ sót bất cứ một trường hợp nào liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai".

Theo báo cáo, tính đến ngày 6/4, Hà Nội đã rà soát được 23.585 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai ở cộng đồng và lấy mẫu xét nghiệm được 7.814 trường hợp.

Đã rà soát được hơn 52.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh: Hải Nam

Trao đổi với phóng viên sáng 8/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang cho biết: Tỉnh Bắc Giang hiện tại chưa có ca bệnh mắc COVID-19, tuy nhiên khả năng dịch bệnh vào địa bàn tỉnh rất cao.

Hiện số người nghi mắc COVID-19 tại địa phương là 139 người, trong đó 116 người đã loại trừ khi có xét nghiệm âm tính hoặc khỏi ra viện. Còn 22 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng chưa loại trừ do có yếu tố dịch tễ cao.

Về công tác cách ly, điều trị, hiện số người đang thực hiện cách ly tập trung ở Bắc Giang là 88 người; 1.128 người cách ly tại nơi cư trú…

Về công tác rà soát, nắm danh sách người từ Bệnh viện Bạch Mai, ông Dương cho biết một số địa phương về vẫn chưa thực hiện triệt để, do vậy vẫn còn nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. "Ngày nào cũng phát sinh thêm một vài người. Phần lớn nguyên nhân dẫn đến thực trạng này do ý thức người dân chưa tự giác khai báo y tế" - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang nói.

Đã rà soát được hơn 52.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 6.

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, sáng 8/4, UBND TP Bắc Giang đã phong tỏa tuyến phố chuyên bán hoa tươi để diễn tập công tác phòng dịch. ẢNH: N.T

Còn theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Yên Bái, tính đến 18h hôm qua (7/4), tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm bệnh. Toàn tỉnh đã thực hiện tổng cộng 553 mẫu xét nghiệm, 547 mẫu có kết quả âm tính, 06 mẫu đang làm xét nghiệm. Toàn bộ 384 người từ Bệnh viện Bạch Mai về địa phương từ ngày 10/3 đến nay đều có kết quả âm tính với COVID-19.

Ngoài ra, trong số 26 ca bệnh nghi ngờ, kết quả xét nghiệm đều âm tính, 25 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, hiện còn 1 trường hợp đang điều trị cách ly. Toàn tỉnh Yên Bái có 26 người đang cách ly tập trung, sức khỏe ổn định, 33 người đang cách ly tại nhà, 310 người đang theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đã rà soát được hơn 52.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 7.

Tỉnh Yên Bái đã thành lập 9 chốt kiểm dịch hoạt động 24/24 giờ. Ảnh: Thái Hà

Cũng theo ghi nhận, đến nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có 2 trường hợp dương tính với COVID-19. Bên cạnh việc áp dụng biện pháp cách ly đối với các trường hợp F1, F2, F3 của 2 bệnh nhân trên, tỉnh Lai Châu cũng cách ly đối với 47 trường hợp đã đến Bệnh viện Bạch Mai khám, chữa bệnh (từ ngày 12-27/3/2020) và 366 người có tiếp xúc với các hợp nêu trên.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu đã tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế toàn bộ các trường hợp. Đến ngày 6/4/2020, có 46/47 trường hợp kết quả xét nghiệm xác định âm tính với COVID-19 và 1 trường hợp đang chờ kết quả.

Đã rà soát được hơn 52.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 8.

Cán bộ y tế các xã vùng cao của Lai Châu hướng dẫn người dân cách đeo khẩu trang và rửa tay. Ảnh: Minh Khôi

Riêng tỉnh Điện Biên trong ngày hôm nay (8/4), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 vẫn đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các trường hợp đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai và các trường hợp nhập cảnh từ Lào, Trung Quốc về địa bàn qua các cửa khẩu, lối mở từ ngày 8/3 mà chưa thực hiện cách ly để theo dõi sức khỏe và có biện pháp can thiệp kịp thời.

Trước đó qua rà soát, tỉnh Điện Biên xác định có 107 trường hợp đã khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 - 26/3. Căn cứ vào các yếu tố dịch tễ liên quan, Ban Chỉ đạo chống dịch các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã yêu cầu 84 trường hợp phải thực hiện cách ly y tế. Tất cả các trường hợp đang được theo dõi, cách ly đều khỏe mạnh, không ai có biểu hiện ho, sốt.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top