Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã có 288 bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai ra viện âm tính COVID-19

GiadinhNet – Sở Y tế Hà Nội cho biết, 228/228 mẫu xét nghiệm bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai cho kết quả âm tính với COVID-19.

Đã có 288 bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai ra viện âm tính COVID-19 - Ảnh 1.

Mở đầu cuộc họp Ban chỉ đạo phòng dịch COVID-19 phiên thứ 27, ngày 30/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế nêu về các trường hợp lây nhiễm tại các khu cách ly tập trung, "ổ dịch" Bạch Mai để thấy rõ bức tranh toàn cảnh, để từ đó có nhận thức đúng, thay đổi cách làm việc nếu không: "Sẽ khó ngăn chặn được dịch bệnh trong thời gian tới".

Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, ổ dịch tại bệnh Bạch Mai đến sáng nay, theo số liệu của CDC Hà Nội có 26 trường hợp dương tính với COVID-19 (2 trường hợp chưa công bố).

Đến ngày 29/3 thì theo danh sách trích xuất từ Bệnh viện Bạch Mai có 1.592 trường hợp bệnh nhân nội trú Bệnh viện Bạch Mai được cho ra viện từ ngày 15/3 gửi về Hà Nội.

Kết quả đã xác minh được 1.288 trường hợp đang ở Hà Nội và đã lấy được 865 mẫu bệnh phẩm. Và đã xét nghiệm được 228 mẫu, kết quả 228/228 mẫu âm tính.

Đã có 288 bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai ra viện âm tính COVID-19 - Ảnh 3.

Toàn cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo phòng dịch COVID-19 phiên thứ 27, ngày 30/3.

Đối với những trường hợp liên quan khác như bệnh nhân khám ngoại trú, người đến chăm sóc người đến thăm, học viên đi học... hiện nay sở đã rà soát được là 9062 hai trường hợp;

Tổ chức cách ly được 6898 trường hợp (chưa qua 14 ngày) thực hiện lấy mẫu được 230 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, 33 mẫu đã có kết quả.

Trong đó có 3 trường hợp dương tính là người chăm sóc bệnh nhân, có 3 trường hợp này chỉ là một trường hợp ở Đông Lao, Hoài Đức, một trường hợp Yên Sở Hoàng Mai và một trường hợp ở Cự Khê, Thanh Oai.

3 trường hợp này thì đội phản ứng nhanh đang thực hiện để điều tra, xem xét.

Ông Hạnh cho biết, 3 nhóm lây nhiễm COVID-19 trong ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai là từ: 15 người của công ty Trường sinh; Bệnh nhân điều trị trong khoa thần kinh và những người liên quan; 2 diều đưỡng…

Đã có 288 bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai ra viện âm tính COVID-19 - Ảnh 4.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, 228/228 mẫu xét nghiệm bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai cho kết quả âm tính. Ảnh: Lê Bảo

Trước những thông tin báo cáo trên, Chủ tịch UBDN TP nêu rõ, tại Hà Nội, ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai đã có các trường hợp liên quan đến 4 tỉnh, thành phố khác là: Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nam Định; lan đến gần 20 quận, huyện.

Để hạn chế lây lan COVID-19 từ ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch UBND TP yêu cầu hệ thống tuyên truyền bây giờ cũng phải tuyên truyền mạnh đến mức mà để người dân phải tự rà soát lại trong những ngày qua, tiếp xúc với ai.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top